Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo loại bỏ khối u lành tính cho người phụ nữ

Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu qua đường âm đạo giúp phụ nữ tránh sẹo, giảm đau, hồi phục nhanh, mở ra cơ hội điều trị các bệnh phụ khoa tiên tiến tại Việt Nam.

Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nữ 51 tuổi có khối u phần phụ lành tính đường kính 6cm, bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo.

Các bác sĩ sử dụng hệ thống nội soi qua đường âm đạo, đưa dụng cụ vào và loại bỏ khối u buồng trứng cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, quá trình mổ mất rất ít máu. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục đi lại vận động nhanh, không thấy đau do đường rạch da thành bụng, chỉ có cảm giác căng tức nhẹ bên trong ổ bụng. Quan trọng nhất là bệnh nhân không hề có sẹo trên thành bụng, mang lại tính thẩm mỹ tuyệt vời cho phái đẹp.

Đây là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại, là bước tiến kỹ thuật mang lại chất lượng điều trị cao, sự hài lòng tối đa cho người bệnh. Với thế mạnh vượt trội là giảm đau sau phẫu thuật, hạn chế nhiễm trùng vết mổ, người bệnh phục hồi nhanh chóng, giảm nguy cơ thoát vị thành bụng và quan trọng nhất là mang lại hiệu quả thẩm mỹ.

E-kíp mổ đang phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo loại bỏ khối u phần phụ cho người bệnh/Ảnh BV

Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo xuất hiện trong vòng hơn 1 thập niên gần đây trên thế giới, ở Việt Nam phẫu thuật này còn khá mới mẻ, chỉ có một số trung tâm lớn trong nước triển khai được kỹ thuật này. Với sứ mệnh vươn mình, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, các bác sĩ khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công các phương pháp điều trị phụ khoa xâm lấn tối thiểu nhất để mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho phụ nữ.

Với phái đẹp, thêm một vết sẹo trên cơ thể cũng có thể làm nhiều phụ nữ e ngại. Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo mang lại giá trị thẩm mỹ, không sẹo, ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng với các bệnh lý phụ khoa lành tính như phẫu thuật các khối u buồng trứng, cắt tử cung, chửa ngoài tử cung, sa sinh dục cho đến các bệnh lý ung thư phụ khoa giai đoạn sớm....

Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery- Vnotes) là phương pháp sử dụng hốc tự nhiên là đường âm đạo để đưa dụng cụ nội soi vào thao tác trong ổ bụng mà không rạch da tạo sẹo trên thành bụng. Kỹ thuật này kết hợp ưu điểm của phẫu thuật nội soi ổ bụng (hình ảnh rõ nét, thao tác tinh tế) và phẫu thuật đường âm đạo không để lại sẹo ngoài da.

Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo ra đời từ năm 2004 tại Mỹ. Đến năm 2012, bác sĩ Jan Baekelandt (Vương quốc Bỉ) đã thực hiện thành công ca cắt tử cung hoàn toàn bằng bằng kỹ thuật này qua đường âm đạo. Từ đó, kỹ thuật nhanh chóng được ứng dụng tại Mỹ, các nước châu Âu, châu Á.

Ngày 16/5, Bệnh viện K đã tiên phong ứng dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi đường âm đạo điều trị bệnh lý ung thư phụ khoa. Trước đó, các bác sỹ của bệnh viện đã ứng dụng thành công kỹ thuật Vnotes trong các ca mổ phụ khoa lành tính khác như: phẫu thuật cắt khối u buồng trứng, phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ điều trị u xơ tử cung kích thước lớn…

Hiện kỹ thuật Vnotes được triển khai tại nhiều bệnh viện ở Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ cao vào điều trị ung thư phụ khoa.

Cấp cứu thành công một học sinh bị thủng dạ dày nguy kịch

Ê-kíp bác sĩ luân phiên từ TP HCM công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam sinh 15 tuổi bị thủng dạ dày. 

Ngày 5/10, Sở Y tế TP HCM cho biết, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) đang luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo cùng ê-kíp tại chỗ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho một học sinh 15 tuổi bị thủng ổ loét dạ dày, trong tình trạng nguy kịch

Ngày 4/10, bệnh nhân Đ.P.T. 15 tuổi, đang học lớp 10 tại Côn Đảo, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau vùng thượng vị lan xuống hố chậu phải, đau nhiều sau ăn. Người bệnh có tiền sử viêm loét dạ dày đã được nội soi chẩn đoán cách đây 3 năm nhưng không tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Gắp thành công hạt hồng xiêm trong phổi người đàn ông suốt 2 năm

Người đàn ông 57 tuổi ở Đắk Lắk vừa được bác sĩ gắp thành công dị vật là hạt hồng xiêm trong phổi. Dị vật khiến bệnh nhân ho suốt 2 năm.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa thực hiện thành công ca nội soi phế quản, gắp dị vật nằm sâu trong phổi của bệnh nhân N.V.T. (57 tuổi, trú tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho kéo dài 2 năm, kèm khạc đờm và sốt tái phát nhiều lần. Dù đã đi khám ở nhiều cơ sở y tế, nguyên nhân vẫn không được xác định. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, kết quả chụp CT ngực cho thấy nghi ngờ có dị vật ở thùy phổi phải. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Bóc tách khối u chứa da, tóc cho người phụ nữ ở Côn Đảo

Các bác sĩ tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo vừa trực tiếp phẫu thuật nội soi cắt u quái buồng trứng cho nữ bệnh nhân 37 tuổi.

Sở Y tế TP HCM cho biết, các bác sĩ tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo vừa trực tiếp phẫu thuật nội soi cắt u quái buồng trứng cho nữ bệnh nhân 37 tuổi.

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau vùng hạ vị. Thay vì phải bay gấp vào các bệnh viện lớn để nhập viện phẫu thuật (theo lời dặn của bác sĩ trước đây) thì chị đã đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo vì biết hiện trung tâm đã có các bác sĩ chuyên khoa của thành phố luân phiên đến công tác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới