Phẫu thuật cắt bỏ khổi u cho bé sơ sinh mắc dị tật đường thở cực hiếm

Mô thần kinh đệm lạc chỗ là dị tật lành tính nhưng rất hiếm gặp, khối u có thể gây tắc nghẽn đường thở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ sơ sinh.

Bệnh nhi P.N.D. (Nghệ An) nhập viện trong tình trạng xuất hiện khối bất thường vùng mũi họng khiến việc hô hấp gặp nhiều khó khăn. Do trẻ còn rất nhỏ, đường thở hẹp nên nguy cơ tắc nghẽn, suy hô hấp luôn hiện hữu.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là tình trạng cấp cứu cần được xử trí sớm để tránh nguy cơ ngạt thở. Bệnh nhi được nội soi tai mũi họng và chụp cắt lớp vi tính (CT).

Kết quả cho thấy một khối mô mềm kích thước khoảng 13 × 17 × 30 mm nằm ở thành sau họng. Với kích thước này, khối u được đánh giá khá lớn so với khoang họng của trẻ sơ sinh và là nguyên nhân trực tiếp gây cản trở đường thở.

di-tat-hiem.jpg
Khối mô mềm kích thước khoảng 13 × 17 × 30 mm nằm ở thành sau họng được chẩn đoán là bệnh cực hiếm - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u. Ca mổ diễn ra thuận lợi, đường thở của bệnh nhi được giải phóng, trẻ phục hồi tốt sau phẫu thuật.

Khối u sau đó được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Kết quả xác định đây là mô thần kinh đệm lạc chỗ (Glial heterotopia) – một dị tật bẩm sinh nằm trong nhóm bệnh lý rất hiếm gặp trên thế giới.

Theo y văn, Glial heterotopia là dị tật bẩm sinh lành tính, không có tính di truyền, được đặc trưng bởi sự hiện diện của mô thần kinh đệm trưởng thành ở ngoài hệ thần kinh trung ương nhưng không có sự kết nối thực sự với não hoặc tủy sống.

Đây là một dạng choristoma, tức mô bình thường xuất hiện tại một vị trí bất thường trong cơ thể.

Giả thuyết được nhiều chuyên gia chấp nhận cho rằng trong quá trình phát triển phôi thai, một phần mô thần kinh từ não trước bị tách rời và tồn tại ở vị trí ngoài hộp sọ, tạo thành khối mô thần kinh đệm lạc chỗ.

Theo các thống kê y văn, trung bình cứ 20.000–40.000 trẻ sinh ra mới ghi nhận một trường hợp có khối u bẩm sinh vùng mũi. Trong số các trường hợp hiếm gặp này, mô thần kinh đệm lạc chỗ chỉ chiếm khoảng 5%.

Dị tật thường gặp ở bé trai nhiều hơn bé gái với tỷ lệ nam/nữ khoảng 3:2.

di-tat-hiem-2.jpg
Quan sát dưới kính hiển vi các lát cắt nhuộm hematoxylin và eosin (H&E, X40) cho thấy các tế bào thần kinh đệm trên nền tơ sợi thần kinh - Ảnh BVCC

Ở những trường hợp khối u phát triển sâu trong khoang mũi hoặc vùng mũi họng như bệnh nhi P.N.D., trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng như nghẹt mũi kéo dài, khó thở, bú kém. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh còn có thể gây chảy máu mũi, viêm xoang tái diễn hoặc các biến chứng liên quan đến đường hô hấp.

Các bác sĩ Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho biết, Glial heterotopia là tổn thương lành tính nên tiên lượng nhìn chung rất tốt sau khi được cắt bỏ hoàn toàn. Nguy cơ tái phát rất thấp và chủ yếu xảy ra khi khối u chưa được lấy hết.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, nếu tái phát, đa số trường hợp sẽ xuất hiện trong 12 tháng đầu sau phẫu thuật. Vì vậy, sau khi xuất viện, trẻ cần được tái khám định kỳ trong năm đầu đời để phát hiện sớm những bất thường nếu có.

>>> Mời độc giả xem thêm video Làm việc tại nhà vòng xoáy cô lập và trầm cảm sau màn hình:

Vô kinh nguyên phát ở trẻ có thể là dấu hiệu của dị tật bẩm sinh

Chuyên gia khuyến cáo, vô kinh nguyên phát ở trẻ đã có dấu hiệu dậy thì cần được thăm khám sớm để phát hiện các bất thường về nội tiết và cơ quan sinh sản.

Cao 1,62 m, tuyến vú phát triển từ nhiều năm trước và có các biểu hiện dậy thì như bạn bè cùng trang lứa, tuy nhiên đến năm 14 tuổi, bé gái H.N vẫn chưa xuất hiện kỳ kinh đầu tiên. Lo lắng, gia đình đưa trẻ đến thăm khám chuyên khoa.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng chậu cho thấy H.N mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) đặc trưng bởi tình trạng không có tử cung, không có cổ tử cung và thiếu 2/3 trên âm đạo.

Cứu sống trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi mắc cùng lúc teo thực quản và dị tật tim

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công cho một trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi mắc teo thực quản type C kèm rò khí - thực quản, đồng thời có dị tật tim bẩm sinh.

Bệnh nhi là con thứ hai trong gia đình, sinh thường đủ tháng bằng, cân nặng khi sinh 3,3kg. Trong thời gian mang thai, người mẹ được phát hiện tình trạng đa ối - một dấu hiệu có thể gợi ý thai nhi mắc teo thực quản.

Sau sinh, trẻ được bú mẹ bình thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, trẻ bắt đầu nôn trớ nhiều lần, nôn ra sữa lẫn dịch vàng xanh, sùi nhiều bọt ở miệng. Dù vẫn đi ngoài phân su nhưng các triệu chứng ngày càng nặng.

Phẫu thuật thành công dị tật niệu quản hiếm gặp gây đau hông lưng kéo dài

Các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp niệu quản đi sau tĩnh mạch chủ dưới.

Đây là nguyên nhân khiến người bệnh bị đau vùng hông lưng phải kéo dài suốt nhiều năm nhưng không được chẩn đoán chính xác.

Bệnh nhân Hà Văn H. (29 tuổi, trú tại xã Mỹ Thái, Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau vùng hông lưng phải kéo dài.

Đọc nhiều nhất

Tin mới