Phát hiện loài nhện mới phát huỳnh quang màu xanh lam khi chiếu tia cực tím

Các nhà khoa học đã phát hiện hơn 70 loài mới ở Angola. Trong đó, đáng chú ý là loài nhện phát huỳnh quang màu xanh lam khi chiếu tia cực tím.

Cuộc khảo sát đa dạng sinh học được các chuyên gia tiến hành tại cao nguyên Lisima, miền trung Angola. Tổ chức The Wilderness Project thực hiện cuộc khảo sát này nhằm nghiên cứu hệ sinh thái tại Lisima - vùng đầu nguồn quan trọng nhưng còn rất ít được khám phá của châu Phi. Kết quả khảo sát đã ghi nhận hơn 70 loài mới.

Trong số các loài mới được phát hiện, nổi bật là loài nhện cua có khả năng phát huỳnh quang màu xanh lam khi được chiếu tia cực tím. Các chuyên gia tạm đặt tên cho loài nhện phát huỳnh quang màu xanh lam là Smodicinus sp. nov.

thuoc-2.png
Loài nhện cua mới phát hiện, tạm thời được đặt tên là Smodicinus sp. nov. Ảnh: Nicky Bay | Courtesy of The Wilderness Project.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phát hiện một loài nhện giăng lưới trông giống bọ rùa, có khả năng bắt chước ngoại hình để tránh kẻ săn mồi.

Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận hơn 100 loài chuồn chuồn và chuồn chuồn kim, trong đó có 34 loài chưa từng được biết đến tại khu vực này và 8 loài hoàn toàn mới.

Nhóm côn trùng cánh thẳng gồm châu chấu, dế và muỗm cũng khiến các chuyên gia bất ngờ khi có tới 47 loài được phát hiện, trong đó có ít nhất 3 loài muỗm mới. Ngoài ra, hơn 1.000 cá thể bướm và bướm đêm đã được thu thập. Các chuyên gia ước tính khoảng 60 loài bướm đêm trong số đó có thể là loài mới.

Đặc biệt nhất là một loài bướm đêm nhiều cánh với cấu trúc cánh giống những chiếc lông vũ nhỏ, khác biệt hoàn toàn so với cánh liền mạch của đa số loài bướm.

Cuộc khảo sát do tổ chức The Wilderness Project thực hiện còn ghi nhận 24 loài lưỡng cư, 23 loài bò sát, nhiều loài dơi và hơn 300 loài thực vật thuộc các hệ sinh thái rừng thưa, đồng cỏ, đầm lầy và ven sông.

Các nhà khoa học tin rằng, việc phát hiện loài nhện cua có tên tạm thời Smodicinus sp. nov. và hàng chục loài mới cho thấy sự đa dạng sinh học tại cao nguyên Lisima. Thậm chí, họ hy vọng có thể tìm thấy thêm nhiều loài mới khác trong các cuộc khảo sát tiếp theo. Những mẫu vật đã thu thập sẽ được giới nghiên cứu phân tích chi tiết và sớm công bố kết quả trong thời gian tới.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.

Không thể tin vào mắt: Loài nhện bé xíu có màu sắc đẹp như đá quý

Nhỏ bé như một hạt đậu, nhưng mang màu sắc rực rỡ như đá quý, nhện nhảy Lauta là “vũ công tí hon” đầy mê hoặc của thế giới côn trùng.

Nhện nhảy Lauta, tên khoa học Chrysilla lauta, thuộc họ nhện nhảy Salticidae — nhóm nhện nổi tiếng vì đôi mắt lớn, khả năng săn mồi cực chính xác và những chuyển động nhanh “có cá tính”. Loài này được tìm thấy ở nhiều khu vực nhiệt đới châu Á, trong đó có Đông Nam Á. Nếu nhìn bằng mắt thường, người ta có thể chỉ thấy một sinh vật bé xíu đang di chuyển trên lá cây. Nhưng dưới ống kính macro, Chrysilla lauta hiện ra như một món trang sức sống động.

Năng lực siêu phàm của loài nhện sặc sỡ có nhiều ở Việt Nam

Nhện nhảy (họ Salticidae) là nhóm nhện nhỏ bé nhưng nổi tiếng nhờ thị lực vượt trội, hành vi thông minh và ngoại hình đầy màu sắc.

Cú nhảy xa gấp nhiều lần chiều dài cơ thể. Nhện nhảy có thể bật xa gấp 10–20 lần chiều dài cơ thể nhờ áp suất thủy lực trong chân, một năng lực hiếm có trong thế giới động vật. Ảnh: Pinterest.
Cú nhảy xa gấp nhiều lần chiều dài cơ thể. Nhện nhảy có thể bật xa gấp 10–20 lần chiều dài cơ thể nhờ áp suất thủy lực trong chân, một năng lực hiếm có trong thế giới động vật. Ảnh: Pinterest.
Đôi mắt trước có thị lực tốt nhất thế giới nhện. Nhện nhảy sở hữu bốn cặp mắt, trong đó cặp mắt trước cực lớn giúp chúng nhìn rõ chi tiết, nhận biết màu sắc và thậm chí cảm nhận chiều sâu không gian, điều hiếm thấy ở động vật không xương sống. Ảnh: Pinterest.
Đôi mắt trước có thị lực tốt nhất thế giới nhện. Nhện nhảy sở hữu bốn cặp mắt, trong đó cặp mắt trước cực lớn giúp chúng nhìn rõ chi tiết, nhận biết màu sắc và thậm chí cảm nhận chiều sâu không gian, điều hiếm thấy ở động vật không xương sống. Ảnh: Pinterest.

Nhện nửa đực nửa cái hiếm gặp được phát hiện tại Thái Lan

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Zootaxa, các nhà khoa học cho biết đã phát hiện loài nhện mới, bao gồm cá thể nửa đực nửa cái tại Thái Lan.

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Côn trùng học của Đại học Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chia sẻ đã phát hiện loài nhện chưa từng được biết đến trước đây, ẩn mình trong những khu rừng ở miền tây của nước này.

Theo các chuyên gia, một con nhện lưỡng tính cực kỳ hiếm gặp với nửa bên là đực và nửa bên là cái nhận được sự chú ý lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".