Phạt 3 người không đeo khẩu trang ở Trúc Bạch

Phát hiện 3 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, lực lượng chức năng phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã phạt mỗi trường hợp 200.000 đồng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, cho biết sáng 28/3 lực lượng chức năng phường đã phát hiện 3 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng ở phố Trấn Vũ. Tổ công tác đã xử phạt mỗi người 200.000 đồng.
Việc xử lý được theo chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND thành phố và quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
Phat 3 nguoi khong deo khau trang o Truc Bach
 Khu vực phố Trúc Bạch mới được dỡ phong tỏa cách đây ít ngày do từng có ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Duy Hiệu.
Ông Huy cũng cho biết phường sẽ xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm để người dân không chủ quan sau khi phố Trúc Bạch đã được gỡ lệnh cách ly.
"Bên cạnh việc xử phạt hành chính, phường cũng tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ, hạn chế ra đường, tụ tập đông người và đặc biệt luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài theo chỉ đạo của thành phố, cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế", Chủ tịch phường cho hay.
Ngay sau khi quyết định xử phạt được ban hành và thông báo đến người dân, ông Huy cho biết mọi người đã chấp hành rất tích cực và không phàn nàn gì.
Trước đó, hôm 27/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng xử phạt hành chính đối với bà Đ.T.T. (người địa phương) số tiền 200.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Cùng ngày, Sở Tư pháp TP.HCM đề xuất tham mưu cho UBND TP.HCM các biện pháp xử lý đối với một số hành vi vi phạm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị phạt 300.000 đồng.
Khoản 1, Điều 11 trong Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 1 trong các hành vi:
a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
b) Không thông báo Ủy ban nhân dân và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật.

Công ty Thăng Long Phú Thọ sai phạm ở Vườn Vua thế nào bị phạt nặng?

(Kiến Thức) - Do có có hành vi vi phạm là khai thác, sử dụng nước dưới đất không có giấy phép tại dự án Vườn Vua, Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ vừa bị UBND tỉnh Phú Thọ xử phạt 120 triệu đồng…

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ vừa bị UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định xử phạt hành chính liên quan đến sai phạm tại dự án Vườn Vua ở xã Đồng Trung (huyện Thanh Thủy).
Theo đó, doanh nghiệp này bị xử phạt 120 triệu động do có hành vi vi phạm là khai thác, sử dụng nước dưới đất không có giấy phép với lưu lượng từ 200m3/ngày đến 400m3/ngày đêm tại khu vực dự án Vườn Vua.

Mẹ trẻ 19 tuổi lập 3 Facebook lừa 150 vụ bán khẩu trang y tế

Nhiều người đặt mua khẩu trang y tế của Na để phát miễn phí, làm từ thiện rồi bị Na lừa lấy tiền mà không bàn giao khẩu trang.

Chiều 22-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lê Thị Lan Na (19 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Me tre 19 tuoi lap 3 Facebook lua 150 vu ban khau trang y te
 Lê Thị Lan Na tại cơ quan công an. Ảnh: N.T

Thời gian qua, Na đã lập ba tài khoản Facebook ảo rồi rao bán khẩu tang y tế. Chị Nguyễn Thị H. (trú Hà Nội) đã lên Facebook đặt mua Na số lượng 5 thùng khẩu trang y tế để phát miễn phí cho người dân trong phòng dịch virus COVID-19. Na yêu cầu chị H. chuyển số tiền đặt cọc 4,6 triệu đồng rồi sẽ chuyển khẩu trang và thu đủ tiền. Tuy nhiên, sau khi chị H. chuyển tiền đặt cọc thì Na khóa Facebook, xóa số điện thoại…

Không liên lạc được với Na nên chị H. đã trình báo Cơ quan công an huyện Nghi Lộc. Công an huyện Nghi Lộc đã lập chuyên án và cuộc điều tra đến ngày 21-2 thì bắt giữ Na. Ban chuyên án cũng thu giữ tang vật 2 điện thoại di động và 2 thẻ ngân hàng và 10 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Na khai rằng chính bản thân Na cũng từng là nạn nhân đặt mua khẩu trang y tế trên Facebook. Bản thân Na thời gian qua bán hàng online để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. Vào tháng 1-2020, Na biết khan hiếm khẩu trang y tế trong phòng, chống COVID-19 nên đã lên Facebook đặt mua về bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi Na chuyển tiền thì người rao bán đóng Facebook và không giao khẩu trang.

Hoàn cảnh khó khăn, Na lập ba tài khoản Facebook rồi cũng rao bán khẩu trang y tế để lừa lấy tiền đặt cọc. Bản thân Na đã thực hiện hơn 150 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Covid-19: BV Bạch Mai thế nào trong ngày đầu "nội bất xuất, ngoại bất nhập"?

(Kiến Thức) - Ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành cách ly toàn bộ bệnh viện.

Covid-19: BV Bach Mai the nao trong ngay dau
 Sáng nay (28/3), Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức tổ chức cách ly, kiểm soát tất cả người ra vào.
Covid-19: BV Bach Mai the nao trong ngay dau
 Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai phát hiện 2 nhân viên Cty Trường Sinh dương tính với Covid-19.

Đọc nhiều nhất

Tin mới