Pháp nguy cơ trở thành nơi ‘đào tạo’ các tay súng IS ở Iraq, Syria?

Sau khi hai chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mang quốc tịch Pháp bị tòa án Iraq xử tử hình ngày 2/6, hiện có 9 công dân Pháp đang chờ ngày ra pháp trường tại Iraq.

Kể từ năm 2018 đến nay, Iraq đã kết án hơn 500 nghi phạm người nước ngoài làm việc cho IS, trong đó tuyên án tử hình 9 chiến binh IS mang quốc tịch Pháp.
Phap nguy co tro thanh noi ‘dao tao’ cac tay sung IS o Iraq, Syria?
Các chiến binh IS mang quốc tịch Pháp bị tuyên án tử hình tại Iraq. 
Pháp từ lâu đã khẳng định các công dân của mình bị bắt giữ tại Iraq hoặc Syria phải đối mặt với việc xét xử trước khi đưa ra tòa án địa phương. Mặt khác, Pháp cũng mạnh mẽ phản đối các hình phạt tra tấn tù nhân cũng như án tử hình với công dân Pháp.
Fodil Tahar Aouidate và Vianney Ouraghi là hai trong số 11 công dân Pháp và một người Tunisia đã được các lực lượng Mỹ trao trả cho nhà cầm quyền Iraq từ hồi tháng 1 năm nay trong các cuộc chiến đấu chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Syria.
Aouidate lần đầu tiên phải trình diện tại tòa ngày 27/5 nhưng thẩm phán đã cho hoãn phiên xét xử và cho phép đi khám y tế sau khi người đàn ông 32 tuổi này khiếu nại rằng anh ta đã bị tra tấn trong khi lấy cung. Aouidate đã mô tả cảnh bạo lực và cho rằng sẵn sàng chết vì lý tưởng cực đoan của IS.
Thẩm phán cho biết trước khi đưa ra bản án rằng: “Các báo cáo y tế cho thấy, không có dấu hiệu của sự tra tấn trên cơ thể anh ta”.
Vụ xét xử Aouidate diễn ra chóng vánh và được tiếp theo bởi vụ xét xử của Ouraghi, 28 tuổi, người thừa nhận tại tòa rằng đã làm việc cho IS nhưng không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến đấu nào.
Tuần trước, Baghdad đã tuyên án tử hình đối với 7 chiến binh mang quốc tịch Pháp cùng một chiến binh người Tunisia. Các phiên xét xử hai nghi phạm IS mang quốc tịch Pháp cuối cùng dự kiến sẽ được diễn ra ngày 3/6.
Ngày 2/6, một phụ nữ người Đức, 20 tuổi, được nhận diện là Hadia Abdelqader đã bị một toàn án chống khủng bố tại Baghdad kết án 15 năm tù vì đã gia nhập IS. Các tòa án của Iraq đã tuyên nhiều án chung thân và tử hình, mặc dù chưa có thành viên IS mang quốc tịch nước ngoài nào bị hành hình cho tới nay. Những người này có 30 ngày để kháng án.
Ouraghi là người Pháp gốc Algeria. Anh ta đã rời Pháp sang Syria vào năm 2013 và đã gia nhập hàng ngũ al Qaeda trước khi chuyển sang IS vào năm 2014. Ouraghi cho biết, anh ta làm việc cho IS nhưng chưa tham gia bất kỳ cuộc chiến nào tại Syria hoặc Iraq. Anh ta bị kết tội vì là "nhân viên hành chính của IS", phụ trách các góa phụ và gia đình của các nhóm phiến quân Hồi giáo.
Aouidate tỏ ra không có phản ứng gì khi thẩm phán tuyên án tử hình. Theo cáo trạng tại tòa, Aouidate lần đầu tiên tới Syria vào năm 2013 và trở lại vào năm 2014 kéo theo 22 thành viên của gia đình mình gia nhập IS. Nhà cầm quyền cũng liên hệ anh ta với các phong trào Salafist tại Bỉ bao gồm Abdelhamid Abaaoud, kẻ được cho là chủ mưu vụ tấn công Paris vào năm 2015.
Trải qua 4 tháng thẩm vấn, Aouidate đã tố cáo trong cuộc điều trần đầu tiên rằng, anh ta đã bị đánh đập để đưa ra lời khai chống lại mình.
Trước đó, ngày 31/5, tổ chức giám sát nhân quyền Human Right Watch đã cáo buộc các nhà thẩm vấn Iraq đã “ sử dụng công nghệ tra tấn không để lại một chút thương tích nào trên cơ thể người”. Ngoài ra, tổ chức này cũng chỉ trích Pháp trở thành nguồn cung cấp các chiến binh IS.
Ngày 2/6, Vụ đối ngoại thuộc Bộ Nội vụ Pháp cho biết, có khoảng 450 công dân Pháp đã bị cáo buộc có liên quan tới IS hiện đang bị bắt giữ tại Syria và những công dân Pháp khác có thể đã bị xét xử.
Theo luật pháp Iraq, án tử hình sẽ được áp dụng với bất kỳ ai tham gia vào một nhóm khủng bố, cho dù người đó không trực tiếp cầm vũ khí.

“Bộ trưởng Y tế” IS chết thảm trên chiến trường Deir Ezzor

(Kiến Thức) - Tên bác sĩ Abu Abdul Qader al-Tabib, kẻ được mệnh danh là “Bộ trưởng Y tế” của phiến quân IS, đã bỏ mạng trong cuộc không kích gần đây của liên quân Mỹ nhằm vào một bệnh viện ở thị trấn al-Susah, tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Hãng tin Lebanon 24 dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, “Bộ trưởng Y tế IS" Abu Abdul đã bị tiêu diệt trong đợt không kích gần đây do liên quân Mỹ tiến hành ở thị trấn al-Susah nằm trong thung lũng sông Euphrates.
Ngoài ra, 15 tay bác sĩ khác cùng một số chiến binh IS bị thương cũng bỏ mạng trong vụ oanh kích nhằm vào bệnh viện này.

Thủ lĩnh IS tái xuất sau 5 năm, dọa tấn công trả thù thất bại tại Syria

Thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr Al-Baghdadi đã xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền của IS được đăng tải ngày 29/4.

Thu linh IS tai xuat sau 5 nam, doa tan cong tra thu that bai tai Syria
 Hình ảnh được cắt từ đoạn clip của IS.
Theo AFP, đây là lần đầu tiên tên Al-Baghdadi xuất hiện trong vòng 5 năm qua. Trong đoạn video được mạng lưới truyền thông Al-Furqan của IS công bố, thủ lĩnh IS ngồi khoanh chân trên một chiếc đệm, bên cạnh có 3 người đàn ông che mặt và nói trong 18 phút.

Chỉ huy IS “chết như ngả rạ” trên chiến trường Đông Deir Ezzor

(Kiến Thức) - Hàng chục tên chỉ huy thân cận với thủ lĩnh cấp cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bỏ mạng trong đợt oanh kích do Không quân Iraq tiến hành ở Đông Deir Ezzor, phía đông nam Syria, gần biên giới với Iraq.

Chi huy IS “chet nhu nga ra” tren chien truong Dong Deir Ezzor
 Trang tin tức Al-Maaloumeh dẫn lời Abu Ali al-Basri, Tổng giám đốc Cơ quan chống khủng bố thuộc Bộ Nội vụ Iraq ngày 16/12 cho biết, 16 tên “trợ lý” thân cận của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong đợt không kích do các chiến đấu cơ F-16 của Không quân Iraq tiến hành ở vùng al-Souseh, phía đông nam Deir Ezzor. Ảnh: AMN.

Chi huy IS “chet nhu nga ra” tren chien truong Dong Deir Ezzor-Hinh-2
 “13 tay súng khủng bố khác bỏ mạng trong đợt không kích thứ hai nhằm vào một căn cứ của nhóm IS chuyên tiến hành các vụ tấn công liều chết ở Đông Deir Ezzor”, nguồn tin cho hay. Ảnh: India.com.

Chi huy IS “chet nhu nga ra” tren chien truong Dong Deir Ezzor-Hinh-3
 Những tay súng IS này được cho là đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Baghdad, Karbala, Samera và Kirkuk của Iraq sau khi vượt biên từ Syria vào Iraq. Ảnh: Mirror.

Chi huy IS “chet nhu nga ra” tren chien truong Dong Deir Ezzor-Hinh-4
“Moshtaq Anad Haram al-Mohammadi Araghi hay còn có biệt danh Abu Omar, gia nhập phiến quân IS từ năm 2005 và là “bộ trưởng chiến tranh” IS, nằm trong số những kẻ bỏ mạng trong cuộc không kích vừa qua”, FNA đưa tin. Ảnh: Independent. 

Chi huy IS “chet nhu nga ra” tren chien truong Dong Deir Ezzor-Hinh-5
Trước đó, vào tháng 11/2018, Không quân Iraq đã ném bom một căn cứ quan trọng và kho vũ khí lớn của nhóm khủng bố IS ở Đông Syria gần khu vực biên giới với Iraq, khiến hàng chục tay súng bỏ mạng. Ảnh: SIS. 

Chi huy IS “chet nhu nga ra” tren chien truong Dong Deir Ezzor-Hinh-6
 Trong diễn biến liên quan, phiến quân IS đang tìm cách chiếm lại quyền kiểm soát Hajin, tỉnh Deir Ezzor, sau khi để mất thị trấn này vào tay Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn hồi tuần trước. Ảnh: AMN.

Chi huy IS “chet nhu nga ra” tren chien truong Dong Deir Ezzor-Hinh-7
 “Lực lượng SDF vẫn đang giao tranh với các tay súng khủng bố IS còn lại tại các vùng ngoại ô phía nam thị trấn Hajin”, Al Masdar News đưa tin. Ảnh: AMN.

Chi huy IS “chet nhu nga ra” tren chien truong Dong Deir Ezzor-Hinh-8
 Hiện tại, lực lượng SDF gần như kiểm soát toàn bộ thị trấn Hajin. Để mất Hajin đồng nghĩa với việc phiến quân IS mất đi thành trì lớn cuối cùng của chúng ở Đông Bắc Syria. Ảnh: AMN.

Chi huy IS “chet nhu nga ra” tren chien truong Dong Deir Ezzor-Hinh-9
 Chính vì vậy, tổ chức khủng bố IS đang cố gắng chống cự tại Hajin. Nếu phiến quân IS có thể cầm cự được cho tới khi Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd ở miền Bắc Syria, chúng có thể sẽ mở cuộc phản công nhằm giành lại thị trấn này từ tay SDF. Ảnh: AMN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.