Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV Nga bắn xa nhất thế giới?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đạt tầm bắn xa tới 70km, vượt trội khá nhiều so với các sản phẩm tương tự của phương Tây.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tổ hợp pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được ghi nhận là dòng pháo có tầm bắn xa nhất tới 70km, vượt trội khá nhiều so với các sản phẩm tương tự của phương Tây. Thông tin trên cũng được Giám đốc Viện nghiên cứu Burevetsnik, Tiến sĩ Georgy Zakamenny xác nhận với kênh truyền hình Ngôi sao Nga.
Tiến sĩ G. Zakamenny khẳng định, do công nghệ đã tới hạn, các nhà phát triển thế giới đang gặp phải trở ngại khi cố gắng cải tiến tăng tầm, tính cơ động, khả năng tự động hóa, tầm bắn và tốc độ bắn các loại pháo tự hành hiện có.
Phao tu hanh 2S35 Koalitsiya-SV Nga ban xa nhat the gioi?
 Lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV.
Chuyên gia này cũng đưa ra so sánh 2S35 Koalitsiya-SV với pháo tự hành danh tiếng của Đức PzH2000 và M109A6 Paladin (Mỹ). Pháo của Đức chỉ có thể đạt tầm bắn tối đa tới 56km khi sử dụng đạn tăng tầm đặc biệt với nhiều cải tiến về khí động học, trong khi đó tổ hợp pháo của Mỹ chỉ có tầm bắn tối đa chỉ từ 30 tới 40km và trung bình là 22km. Các lần bắn thử đã xác nhận, 2S35 Koalitsiya-SV có thể tấn công và tiêu diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách 40km.
Đặc biệt, trong một số bài bắn thử, Koalisia đã có các phát bắn đạt 70km, vượt qua mọi đối thủ phương Tây.
Tiến sĩ G. Zakamenny hé lộ, để đạt được điều này, 2S35 Koalitsiya-SV sử dụng công nghệ chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Tổ hợp pháo tự hành mới của Nga không sử dụng các nguyên tắc thông thường, mà thực sự là một hệ thống rô-bốt. Việc kiểm soát và điều khiển vũ khí được thực hiện từ xa. Toàn bộ quy trình bắn được máy tính đơn giản hóa và hiển thị thông tin trên bảng chỉ huy cho kíp điều khiển. 
Ngoài ra, 2S35 Koalitsiya-SV cũng được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, kênh trao đổi thông tin bảo mật và khả năng tự động cập nhật thông tin chiến trường ở cấp chiến thuật.
Một yếu tố khác làm nên tầm bắn kỷ lục của 2S35 Koalitsiya-SV là hệ thống kích hoạt thuốc phóng sử dụng công nghệ vi sóng-plamas giúp tối ưu lực phóng ở bất kỳ tầm và hướng nào của nòng pháo.

Phân tích thiết kế siêu tăng T-14 Armata trong duyệt binh Nga

(Kiến Thức) - Siêu tăng T-14 Armata bố trí hàng tá máy quay quanh thân, trang bị đến hai hệ thống phòng vệ chủ động, pháo chính không có bọng hút khói.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh những thành viên đầu tiên của chương trình Armata gồm: xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata và xe chiến đấu bộ binh T-15. Hai loại xe này được thiết kế để trở thành mũi nhọn cho đội hình thiết giáp của quân đội Nga - thay thế cho đội hình dựa trên các xe T-72, BMP-2 và MT-LB hiện nay. 
Trong đội hình đấy, sẽ lấy Armata làm trung tâm, hai loại xe chiến đấu kể trên sẽ được tăng cường bằng các biến thể bổ sung chưa được công bố. Trong đó có thể bao gồm xe công binh chiến trường chống mìn (BREM); xe hỗ trợ hỏa lực gắn pháo tự động, tên lửa (Terminator), hay đầu đạn nhiệt áp (TOS); pháo tự hành (Coalitzia); cầu công binh (MTU) và xe thiết giáp thu hồi trang bị (ARV).

Công lực "khủng" lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV Nga

Với pháo chính 2A88 có đường kính 152 mm, lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 70 km.

Cong luc
 Lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV  là một trong những vũ khí bí mật của Nga vừa ra mắt công chúng trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9/5. 

Trung Quốc vẫn chưa muốn vứt bỏ tên lửa HQ-2

(Kiến Thức) - Các lực lượng phòng không Trung Quốc vẫn tiếp tục huấn luyện sử dụng tên lửa phòng không HQ-2 dù rằng chúng đã rất cũ kĩ, lạc hậu.

Trung Quoc van chua muon vut bo ten lua HQ-2
Mới đây, truyền thông Trung Quốc đăng tải các hình ảnh cuộc diễn tập triển khai tên lửa phòng không HQ-2 được thực hiện vào đầu tháng 5/2015 tại một khu vực phía Bắc Trung Quốc. Trong ảnh các binh sĩ đang chuẩn bị vận chuyển các tên lửa phòng không HQ-2 (Hồng Kỳ-2) ra bãi tập. 
Trung Quoc van chua muon vut bo ten lua HQ-2-Hinh-2
Tên lửa phòng không HQ-2 được Trung Quốc sản xuất dựa trên loại S-75 Dvina của Liên Xô từ năm 1966. Tới hôm nay, dù rằng nước này đã sản xuất nhiều loại tên lửa mới và quảng cáo là hiện đại hơn (như HQ-12, HQ-9). Tuy nhiên, một điều lạ là Trung Quốc vẫn phải duy trì tên lửa HQ-2 được cho là đã rất lỗi thời, lạc hậu. Ảnh: các xe khí tài của tổ hợp tên lửa đang chuẩn bị triển khai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới