Pakistan muốn mua 8 tàu ngầm S-20 Trung Quốc

(Kiến Thức) - Để giải quyết sự mất cân bằng về lực lượng với Hải quân Ấn Độ, Hải quân Pakistan đang có ý định mua 8 tàu ngầm S-20 của Trung Quốc.

Tờ Dawn đưa tin, Hải quân Pakistan mới đây đã báo cáo lên ủy ban quốc phòng nước này về việc chính phủ liên bang đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mua 8 tàu ngầm từ Trung Quốc.
Bộ trưởng vấn đề kinh tế Pakistan Mukhtar Khan ngày 31/3 đã đến Trung Quốc để thảo luận các vấn đề liên quan. Theo quan chức hải quân nước này thì ủy ban quốc phòng sẽ sớm đồng ý việc thúc đẩy kế hoạch mua 8 tàu ngầm từ Trung Quốc.
Kiểu tàu mà Hải quân Pakistan mua của Trung Quốc có thể là tàu ngầm S-20. Đấy là biến thể thu nhỏ từ lớp tàu ngầm AIP Type 039B lớp Tống. 
Theo các nguồn tài liệu rò rỉ, kích thước của tàu ngầm S-20 dài 66m, rộng 8m, sâu 8,2m, lượng giãn nước trên mặt nước là 1.850 tấn, lượng giãn nước khi lặn là 2.300 tấn, tốc độ tối đa khi lặn là 18 hải lý/giờ, với tốc độ 16 hải lý/giờ tàu có thể chạy 8.000 hải lý.
Pakistan muon mua 8 tau ngam S-20 Trung Quoc
Pakistan muốn mua 8 tàu ngầm S-20 của Trung Quốc.
Hệ thống thủy âm của tàu ngầm S-20 được đánh giá là tương đối hiện đại. Trên tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có thể phóng ngư lôi, tên lửa chống hạm, cũng có thể dùng để triển khai thủy lôi.
Tất nhiên, Hải quân Pakistan vẫn chưa chắc chắn với quyết định sắm tàu ngầm Trung Quốc. Các phương án khác vẫn đang được xem xét, đánh giá.
“Đề nghị khác cũng đang được xem xét, Hải quân Pakistan đồng thời đã triển khai cuộc gặp với Đức, Anh và Pháp liên quan đến việc mua tàu ngầm”, quan chức hải quân Pakistan nói.
Hiện Hải quân Pakistan có trong trang bị 8 tàu ngầm nhập khẩu từ Pháp, Italy gồm: 5 tàu ngầm lớp Agosta-70/90B và 3 tàu ngầm lớp Cosmos.

Pakistan sẽ mua 6 tàu ngầm của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Sau Bangladesh, Pakistan có thể trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới đặt mua tàu ngầm do Trung Quốc chế tạo.

Tàu ngầm, tàu tên lửa Iran-Pakistan khuấy eo biển Hormuz

(Kiến Thức) - Tổng cộng 6 tàu chiến của Hải quân Iran và Pakistan mới đây đã tham gia cuộc tập trận trên eo biển Hormuz.

Trong cuộc tập trận diễn ra ở phía Đông eo biển Hormoz vào ngày 9/4, Hải quân Pakistan đã điều 1 tàu tên lửa, 1 tàu ngầm và 1 tàu hậu cần và Hải quân Iran điều 2 tàu tên lửa và 1 trực thăng.
 Trong cuộc tập trận diễn ra ở phía Đông eo biển Hormoz vào ngày 9/4, Hải quân Pakistan đã điều 1 tàu tên lửa, 1 tàu ngầm và 1 tàu hậu cần và Hải quân Iran điều 2 tàu tên lửa và 1 trực thăng.

Top máy bay cực hiếm trong không quân các nước

(Kiến Thức) - Những cái tên như F-14, OV-10 từng là những "chim sắt" thống trị bầu trời, nhưng giờ đây chỉ còn một ít trong số chúng còn có thể hoạt động.

Grumman F-14: là mẫu máy bay chiến đấu có khả năng bay với tốc độ siêu âm với thiết kế cánh cụp cánh xòe, được Hải quân Mỹ đưa vào trang bị chính thức từ năm 1974 thay thế cho mẫu máy bay chiến đấu F-4, với thời gian phục vụ hơn 30 năm trước khi bị loại khỏi biên chế vào năm 2006. Ngoài Mỹ thì trên thế giới chỉ có một quốc gia duy nhất duy trì các phi đội F-14 là Iran, khi Mỹ xuất khẩu mẫu máy bay này cho Iran vào năm 1976.
Grumman F-14: là mẫu máy bay chiến đấu có khả năng bay với tốc độ siêu âm với thiết kế cánh cụp cánh xòe, được Hải quân Mỹ đưa vào trang bị chính thức từ năm 1974 thay thế cho mẫu máy bay chiến đấu F-4, với thời gian phục vụ hơn 30 năm trước khi bị loại khỏi biên chế vào năm 2006. Ngoài Mỹ thì trên thế giới chỉ có một quốc gia duy nhất duy trì các phi đội F-14 là Iran, khi Mỹ xuất khẩu mẫu máy bay này cho Iran vào năm 1976. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới