Ông Nguyễn Đức Chung kháng cao kêu oan vụ chế phẩm Redoxy-3C

TAND TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.

Theo đó, trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng bản án sơ thẩm tuyên mình phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là oan sai.
Về chi tiết nội dung kháng cáo, Cựu Chủ tịch Hà Nội và các luật sư bào chữa sẽ cung cấp bổ sung cho TAND Cấp cao tại Hà Nội trong quá trình đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.
Ngoài ông Chung, hai bị cáo Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng cũng có đơn kháng cáo.
Trước đó, sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 13/12, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung bản án 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp với hình phạt bản án trước đó, ông Chung lĩnh 13 năm tù.
Ong Nguyen Duc Chung khang cao keu oan vu che pham Redoxy-3C
Bị cáo Nguyễn Trường Giang.
Cùng tội danh, HĐXX tuyên Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội 4 năm tù; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic 4 năm 6 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Nguyễn Đức Chung cùng hai đồng phạm phải có trách nhiệm liên đới bồi thường, khắc phục hậu quả số tiền thiệt hại hơn 36 tỷ đồng cho nguyên đơn dân sự là Công ty Thoát nước Hà Nội.
Tại tòa, hai bị cáo Giang, Hùng tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo thực hiện mua chế phẩm Redoxy-3C theo chỉ đạo của vợ chồng ông Chung. Còn cựu Chủ tịch thành phố phản bác cáo trạng của Viện kiểm sát, cho rằng bản thân bị buộc tội oan.
HĐXX nhận định, quá trình điều tra, xét hỏi, đối chất tại tòa, căn cứ lời khai người liên quan, HĐXX nhận thấy, nhằm cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị. Tháng 5/2016, ông Chung với vai trò là người đứng đầu TP Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu thử nghiệm, sau đó mua chế phẩm Redoxy-3C xử lý nước ao, hồ.
Sau khi có kết quả thử nghiệm ban đầu, ông Chung tiếp tục chỉ đạo Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua Công ty Arktic gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Ong Nguyen Duc Chung khang cao keu oan vu che pham Redoxy-3C-Hinh-2
Bị cáo Võ Tiến Hùng.
Đối với Arktic, HĐXX cho biết, doanh nghiệp này ban đầu do con trai ông Chung lập ra, nhưng sau đó chuyển nhượng cho người khác nhưng trên thực tế, mọi giấy tờ chuyển nhượng công ty do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) lo liệu và tìm người đứng tên doanh nghiệp. Từ đó, tòa khẳng định Arktic là doanh nghiệp của gia đình ông Chung.
Với bị cáo Nguyễn Trường Giang, ông Chung đã tạo mọi điều kiện, để Giang tham gia và đoàn công tác UBND TP sang Đức tham quan, dự triển lãm xử lý ô nhiễm môi trường. Mục đích để Giang tiếp cận, tham gia vào quá trình mua bán hóa chất Redoxy-3C về bán cho Hà Nội.
Quá trình thử nghiệm, Nguyễn Đức Chung đã có động thái đe dọa, ép các cán bộ thuộc đơn vị thanh tra, Sở ngành, khi họ có ý kiến về chất lượng chế phẩm Redoxy-3C.
"Hành vi của 3 bị cáo đã đồng phạm tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', Viện kiểm sát truy tố nhóm bị cáo là đúng người đúng tội" HĐXX nhận xét.
Theo bản án, từ năm 2016 - 2019, Công ty Arktic được độc quyền nhập chế phẩm Redoxy-3C từ Công ty Watch Water (Đức), sau đó doanh nghiệp này ký 15 hợp đồng bán lại tổng cộng 489 tấn chế phẩm cho Công ty Thoát nước Hà Nội, qua đó hưởng lợi 36,1 tỷ đồng.

Hà Nội: Nhà 2 tầng bốc cháy, lửa lan sang phòng giao dịch ngân hàng

Trưa 22/12, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng, sau đó lửa lan sang Phòng giao dịch Ngân hàng Nam Á Bank trên phố Tôn Đức Thắng.

Ha Noi: Nha 2 tang boc chay, lua lan sang phong giao dich ngan hang

Cụ thể, hơn 12h cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy tại ngôi nhà 2 tầng số 38 Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) đã báo cho cơ quan chức năng. 

Ha Noi: Nha 2 tang boc chay, lua lan sang phong giao dich ngan hang-Hinh-2

Tuy nhiên, không lâu sau đó, lửa bùng lên dữ dội và lan sang Phòng giao dịch Ngân hàng Nam Á Bank nằm kế bên. Vụ cháy khiến cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét, nhiều người ở xa cũng trông thấy. 

Người nhập cảnh cách ly tại nơi lưu trú cần phải làm gì?

Mới đây, Bộ Y tế ban hành Văn bản số 10688/BYT-MT về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh thời gian áp dụng kể từ ngày 1/1/2022.

Nguoi nhap canh cach ly tai noi luu tru can phai lam gi?
Ảnh: Bộ y tế 

Khởi tố cô gái tung 54 clip sex lên mạng

Công an TP Huế xác định cô gái đã tạo 54 clip sex, 76 ảnh khiêu dâm rồi đăng lên mạng nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 22/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam T.T.M.T. (25 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Khoi to co gai tung 54 clip sex len mang
 Cô gái bị công an mời lên làm việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, tháng 7, T. đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh mang tính khiêu dâm. Một đoạn clip dài 1 phút 36 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô gái đỗ xe máy trên cầu Trường Tiền vào tối 31/7. Sau đó, người này có hành vi tự cởi nội y của mình.

Sự việc trên đã gây xôn xao, bức xúc trong dự luận xã hội. Qua xác minh thông tin, Công an TP Huế đã mời T. về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Công an TP Huế làm rõ từ tháng 5 đến tháng 7, T. đã tạo 54 clip sex, 76 ảnh khiêu dâm và đăng lên mạng nhằm thu lợi bất chính với số tiền 140 triệu đồng.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới