Ông Huỳnh Văn Nén xin tạm ứng 1 tỷ đồng bồi thường

Do cuộc sống gia đình khó khăn, ông Huỳnh Văn Nén đã làm đơn xin tạm ứng 1 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai.

Ngày 26/12, gia đình ông Huỳnh Văn Nén cho biết ông Nén đã viết đơn gửi TAND tỉnh Bình Thuận, Cục bồi thường Nhà nước đề nghị tạm ứng tiền bồi thường thiệt hại do bị oan sai.Trong đơn này ông Huỳnh Văn Nén cho biết mình phải ngồi tù oan hơn 17 năm vì bị kết án oan trong vụ án vườn điều và vụ bà Lê Thị Bông.
Ong Huynh Van Nen xin tam ung 1 ty dong boi thuong
Ông Huỳnh Văn Nén với căn nhà chưa được tô tường của gia đình mình. Ông Nén nói ông muốn sửa sang lại ngôi nhà vì mưa bị tạt nước, còn trời nắng thì nóng hầm hập trên mái tôn phả xuống - Ảnh: NGUYỄN NAM  
Ngày 3/12 các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Bình Thuận gồm TAND, Viện KSND và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xin lỗi công khai do đã buộc tội và kết tội oan ông trong hai vụ án trên.

“Hiện nay gia đình tôi đang rất khó khăn. Cha tôi 91 tuổi đã bán đất đai để có lộ phí đi kêu oan cho tôi suốt 17 năm qua, hiện sức khỏe yếu, cần thuê người chăm nom ở Cà Mau. 

Trước khi bị bắt, tôi là người trụ cột trong gia đình, do đó trong thời gian qua vợ và ba con của tôi sống rất khó khăn, thiếu thốn, đến nay gia đình tôi tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân thuộc loại nghèo nhất địa phương, nhà cũ nát, chưa có điều kiện để sửa chữa. 

Sau thời gian dài ngồi tù, sức khỏe của tôi bị giảm sút nghiêm trọng, khả năng lao động thực tế không còn” - ông Huỳnh Văn Nén viết trong đơn.

Do đó, ông Nén đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cho ông ứng trước 1 tỉ đồng để ông có tiền trang trải cho cuộc sống của gia đình hiện rất khó khăn, trong khi chờ đợi giải quyết đầy đủ việc bồi thường thiệt hại.

Ông Huỳnh Văn Nén nêu trong đơn rằng ông ủy quyền cho luật sư Trần Vũ Hải thay mặt ông bổ sung các đơn từ và tài liệu, làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan để trình bày về đơn yêu cầu tạm ứng tiền bồi thường thiệt hại do bị oan sai.

Trả lời PV vào trưa 26/12, một cán bộ có chức trách của TAND tỉnh Bình Thuận cho biết đến nay cơ quan này vẫn chưa tiếp nhận được đơn tạm ứng tiền của ông Huỳnh Văn Nén. Vị này còn cho biết hiện nay ông Huỳnh Văn Nén vẫn chưa có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại oan sai.

Nêu quan điểm về việc tạm ứng tiền bồi thường, vị này cho hay theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì ông Huỳnh Văn Nén sau khi có đơn yêu cầu bồi thường oan sai, trải qua quá trình thương lượng sẽ tiến tới việc cơ quan chức năng xem xét giải quyết tạm ứng, tuy nhiên đến nay ông Nén vẫn chưa có đơn yêu cầu bồi thường.

Do đó, dù rất muốn giải quyết cho ông Nén tạm ứng vì gia cảnh ông Nén khó khăn, nhưng chưa có đơn yêu cầu bồi thường và chưa trải qua quá trình thương lượng thì cơ quan chức năng sẽ rất khó giải quyết việc yêu cầu tạm ứng theo luật định.

Hiện nay ông Huỳnh Văn Nén đang được các luật sư giúp đỡ làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và công việc này vẫn chưa hoàn tất.

Ông Huỳnh Văn Nén vẫn mang án oan?

Ông Huỳnh Văn Nén và các luật sư bào chữa khẳng định, ông vẫn còn bị kết án oan ở một tội danh khác.

Ong Huynh Van Nen van mang an oan?
Ông Nén khẳng định mình vẫn còn bị oan khi bị kết tội cố ý hủy hoại tài sản. 
Mang 3 tội danh, chỉ được xin lỗi 2 tội

5.200 cảnh sát, bộ đội tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng 12

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội sẽ bị cấm 4 ngày để phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 12.

Ngày 27/12/2015 và 05, 07, 09/01/2016, tại khu vực trước khán đài B - Sân vân động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham gia buổi lễ phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 12 có khoảng 5.200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, 125 ôtô, môtô đặc chủng và khoảng 100 ôtô chở quân.

5.200 canh sat, bo doi tap phuong an bao ve Dai hoi Dang 12
 Dàn xe tăng thiết giáp và xe bọc thép đặc chủng của Công an Hà Nội trong lần ra quân bảo vệ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) diễn ra hồi đầu năm 2015.

Phòng CSGT Hà Nội cho hay, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ buổi lễ, thành phố sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 6h đến 12h ngày 27/12 và ngày 05, 07, 09/01 cấm phương tiện trên đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng đến Mễ Trì - Lê Quang Đạo), trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ diễn tập, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố.

Yêu cầu tất cả phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ; khi thấy các xe chở quân, xe đặc chủng của công an, quân đội, các phương tiện phải đi sát vào lề đường bên phải và dừng hẳn lại cho đoàn xe ưu tiên.

Trong thời gian diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập Phương án, Công an thành phố Hà Nội thông báo và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long hoặc theo chiều ngược lại theo tuyến đường như sau:

(1) Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long hoặc Phạm Hùng - rẽ phải Mễ Trì - rẽ trái Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long hoặc Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

(2) Quốc lộ 32 - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

(3) Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Mễ Trì  - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

Ngày 20 - 28/1/2016, tại Hà Nội, 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng.

Động đất liên tục tại Huế: Dân hoang mang tột độ

Trận động đất lần này có cường độ 3,2 độ richter, xảy ra lúc 23h08 tối 25/12, tại tọa độ 16.104 độ vĩ Bắc, 107.457 độ kinh Đông. 

Dong dat lien tuc tai Hue: Dan hoang mang tot do
 Vị trị xảy ra động đất ở A Lưới tối 25/12 - Ảnh của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết vừa xảy ra thêm một trận động đất trên địa bàn huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế.

Đây là trận động đất thứ 6 xảy ra trong tháng 12/2015 tại huyện A Lưới, khiến người dân địa phương rất lo lắng.

Trước đó, vào các ngày 6, 7, 12, 14 và 22/12 đã xảy ra các trận động đất với cường độ từ 2,5 đến 3,4 độ richter tại huyện A Lưới và thị xã Hương Trà (giáp ranh A Lưới).

Trận động đất được ghi nhận là mạnh nhất xảy ra ở huyện A Lưới vào ngày 15/5/2014, với cường độ 4,7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS. Nguyễn Xuân Anh, giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần -Viện Vật lý địa cầu, cho biết chưa xác định rõ nguyên nhân những trận động đất liên tiếp xảy ra tại Huế.

Tuy nhiên, dựa trên cơ sở lý thuyết khoa học địa chấn thì động đất ở Huế có thể do hai nguyên nhân: đứt gẫy kiến tạo đang hoạt động hoặc động đất kích thích được phát sinh như hệ quả của các hồ chứa máy thủy điện trên địa bàn.

TS Anh nói cần có thêm các trạm quan trắc và những nghiên cứu chi tiết về động đất ở A Lưới, lúc đó mới xác định được nguyên nhân động đất vùng này.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, từ tháng 5/2014 đến nay, tại huyện miền núi A Lưới đã xảy ra 15 trận động đất cường độ nhỏ.

“Rất may những trận động đất liên tiếp xảy ra với cường độ nhỏ, chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện chúng tôi cũng chưa thể biết những ngày tới tình hình động đất ở đây sẽ diễn biến thế nào” - TS Nguyễn Xuân Anh nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới