Ồ ạt xây chung cư trên đất di dời nhà máy

Tại Hà Nội, quỹ đất di dời nhà máy sau khi di dời 41 cơ sở sản xuất khỏi nội đô chủ yếu dùng để xây dựng các tòa nhà chung cư, văn phòng…

Đồng loạt chuyển sang xây nhà ở
Theo Sở TN&MT Hà Nội, trong 41 cơ sở sản xuất sau di dời tại Hà Nội thì có tới 24 vị trí được chuyển sang làm nhà ở, văn phòng và chiếm hầu hết diện tích sau di dời. Các vị trí còn lại một phần được chuyển sang xây trường học nhưng đều có diện tích nhỏ, chỉ đủ xây dựng trường mầm non.
Điển hình như vị trí đất tại 94 Lò Đúc của Công ty Cồn rượu Hà Nội; tại 18 Tam Trinh của Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo, đất của Nhà máy cơ khí 120 trên đường Trương Định, tại 87 Lĩnh Nam của Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư dịch vụ Việt Hà…
Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT cho rằng, trong 41 đơn vị di dời chủ yếu là tự chuyển mục đích sử dụng đất khi thị trường bất động sản nóng lên, tìm được đối tác chuyển đổi, thu lợi. “Còn một số trường học quy mô nhỏ được xây dựng trên đất di dời nhà máy thì thực chất đây là câu chuyện “ông mất chân giò thì bà thò chai rượu”, doanh nghiệp muốn lấy đất làm đô thị thì trả lại một tý đất gọi là để làm trường mà thôi”, một cán bộ của Sở TN&MT cho hay.
O at xay chung cu tren dat di doi nha may
 
Trước thực trạng sử dụng đất sau di dời như trên, UBND quận Hai Bà Trưng kiến nghị thành phố sớm có hướng dẫn việc kiểm tra, xử phạt các cơ sở chậm di dời, vi phạm trong sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm về quản lý, sử dụng đất. “Sau khi doanh nghiệp di dời, cần sớm bố trí đất để xây dựng các công trình mà địa phương đang thiếu như trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan hành chính…”, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng kiến nghị.
Nguy cơ phá vỡ quy hoạch
Trao đổi với phóng viên, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội cho rằng nếu thành phố không mạnh tay quản lý chặt chẽ quỹ đất sau di dời nhà máy thì có nguy cơ quy hoạch bị méo mó, nhiều chỉ tiêu quy hoạch sẽ không đạt được.
Ông Nghiêm kiến nghị cần nhận diện và phân loại đầy đủ các cơ sở phải di dời. Thực tế đã chứng minh thành phố thiếu quyết liệt trong thực hiện chủ trương đã đề ra. Tiến độ di dời nhiều nhà máy quá chậm, nhiều nhà máy không biết được mình có phải di dời hay không do thiếu tuyên truyền, phân loại.
Cũng theo ông Nghiêm, trong quy hoạch chung Thủ tướng phê duyệt đã nêu rõ các khu đất sau di dời cơ sở công nghiệp, nhà máy, trường học, bệnh viện… thì phải ưu tiên xây dựng vườn hoa, công viên, bãi đỗ xe, công trình văn hóa và các dịch vụ công cộng.
Hiện nay diện tích cây xanh của Hà Nội mới đạt 0,9m2/người. Trong khi đó theo quy hoạch thì phải đạt 3,9m2 cây xanh/người. Nhiều chỉ tiêu về bãi đỗ xe, về dịch vụ công cộng cũng còn rất thiếu.
Nhằm khắc phục tình trạng trên, ông Nghiêm đề nghị thành phố phải rà soát lại toàn bộ theo quy hoạch mới để xác định các khu vực có chức năng không phù hợp với sản xuất, từ đó lựa chọn mũi nhọn để xây dựng kế hoạch ưu tiên; đẩy nhanh quy hoạch làm căn cứ pháp lý để di dời cơ sở sản xuất và sử dụng đất sau di dời; sớm công bố các cơ sở phải di dời…
Sau hơn 10 năm thực hiện Quyết định 64 của Chính phủ, mới có 41 cơ sở sản xuất thực hiện di dời ra khỏi nội đô. Trong khi đó, danh mục các cơ sở cần di dời trên địa bàn thành phố là 422 tổ chức, doanh nghiệp tương đương 887 ha. Trong đó có 209 doanh nghiệp thuộc các quận nội thành và thị xã Sơn Tây tương ứng với hơn 200 ha. Trong 422 trường hợp, có 134 đơn vị thuộc diện “thẻ đỏ” là phải di chuyển ngay.

Làm gì với 700 dự án nhà ở “thoi thóp” tại TP HCM?

Phần lớn trong số hơn 689 dự án phát triển nhà ở tại TP HCM phải ngừng triển khai do chủ đầu tư không tự thỏa thuận được giá bồi thường với người dân.

Lý do, theo quy định hiện hành, chủ dự án nhà ở tại TP HCM phải thỏa thuận giá bồi thường cho người dân đến mét vuông đất cuối cùng.
Thời gian tiến hành thương lượng để giải phóng mặt bằng kéo dài càng khiến nhiều dự án nhà ở tại thành phố rơi vào cảnh bế tắc. Để gỡ khó cho doanh nghiệp (DN) địa ốc có dự án bị chậm tiến độ do ách tắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng này, Hiệp hội bất động sản TP HCM cũng đã nhiều lần đề nghị chính quyền có biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư trong trường hợp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án được từ 80% diện tích trở lên để sớm đưa dự án vào triển khai thực hiện, tránh lãng phí thời gian và chi phí đầu tư.
Lam gi voi 700 du an nha o “thoi thop” tai TP HCM?
Nhiều dự án bất động sản đang cần được hỗ trợ. 

Tận mục biệt thự cổ 200 tỉ bỏ hoang của Phó TGĐ FPT

Ngôi biệt thự cổ “bỏ hoang” này được bao quanh bởi những cây cổ thụ trăm năm tuổi, chủ nhân là Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT.

Tan muc biet thu co 200 ti bo hoang cua Pho TGD FPT
Những năm gần đây, nhiều người dân đi qua khu vực phố Hàng Chuối không còn xa lạ với hình ảnh một ngôi biệt thự cổ bỏ hoang bên đường. Ngôi biệt thự này nổi tiếng trong khu vực bởi trước đây nó là tư gia của Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân. Người dân xung quanh cho biết, cách đây mấy năm gia đình ông Trân đã bán ngôi biệt thự cổ với giá 200 tỷ đồng để chuyển vào miền Nam sinh sống? 

Biệt thự triệu USD của trùm ma túy giàu có Pablo Escobar

(Kiến Thức) - Biệt thự triệu USD của trùm ma túy giàu có Pablo Escobar nằm trên quần đảo Caribbean xinh đẹp.

Biet thu trieu USD cua trum ma tuy giau co Pablo Escobar

Tên trùm ma túy giàu có Escobar đã cho xây dựng một biệt thự triệu USD ven biển trên hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Caribbean. Thời còn sống, tên trùm Escobar từng kiếm được khoảng 420 triệu USD mỗi tuần, tương đương 22 tỷ USD/năm.


Biet thu trieu USD cua trum ma tuy giau co Pablo Escobar-Hinh-2

Escobar sở hữu một loạt các khu căn hộ và biệt thự ở khắp nơi. Biệt thự nghỉ dưỡng trên quần đảo Caribbean là một trong số đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.