Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh 7 dự án đường sắt trọng điểm
Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, huy động vốn, công nghệ...để triển khai 7 dự án đường sắt quan trọng.
Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, huy động vốn, công nghệ...để triển khai 7 dự án đường sắt quan trọng.
Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thuộc địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) đang giải phóng mặt bằng đoạn cuối cùng sau nhiều năm dang dở.
Công tác giải phóng mặt bằng ba tuyến cao tốc trọng điểm qua Đồng Nai đạt trên 90%, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công toàn dự án trong thời gian tới.
Chiều 15/9, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương sớm bàn giao mặt bằng liên tục, không để làm gián đoạn các mũi thi công hai dự án cao tốc trọng điểm.
Lãnh đạo TP. Đồng Nai yêu cầu khẩn trương gỡ vướng mặt bằng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vốn đã bố trí, nhà thầu sẵn sàng nhưng công trình vẫn phải chờ
Công tác thu hồi đất, chi trả bồi thường và giải ngân nguồn vốn tại hai tuyến cao tốc qua tỉnh Lâm Đồng đạt kết quả tích cực tính đến thời điểm chiều ngày 14/9.
UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án Thành phố Amata Long Thành.
Đồng Nai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Đường vành đai 4 TP HCM, phấn đấu hoàn thành bàn giao trong năm 2026, tạo điều kiện triển khai dự án.
Những căn nhà nằm san sát trên dải đất giữa Vành đai 1 và La Thành đang lần lượt được tháo dỡ, nhường mặt bằng cho một không gian đô thị mới.
Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ trách nhiệm, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và thủ tục để triển khai 5 dự án động lực ở phía Đông.
Kiểm tra thực địa 5 dự án giao thông huyết mạch, lãnh đạo Đồng Nai chỉ đạo gỡ vướng hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng để công trường bứt tốc thi công.
UBND tỉnh yêu cầu các bên thống nhất phương án bồi thường, khẩn trương chi trả cho người dân để tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
Mốc thời gian ngày 15/9 được đặt ra cho các địa phương tại Khánh Hòa nhằm dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công đồng bộ hạ tầng tái định cư.
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng ở hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 trước ngày 15/10/2026.
Đồng Nai xác định tuyên truyền, vận động, đối thoại và tạo đồng thuận là giải pháp quan trọng, giúp tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh dự án
Đồng Nai yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, song cần gắn với nguồn lực thực thi và cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy đơn thuần "bồi thường tài sản" bị thu hồi sang tư duy "tái thiết cuộc sống" cho người dân.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh việc sửa đổi nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn.
Phường Bình Phước đã bàn giao 524 thửa đất, tương ứng 102,1ha, đạt 82,5% diện tích cần thu hồi phục vụ cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.