Chuyên gia Việt Nam nói gì việc Nga tham gia chống phiến quân IS?

Google News

(Kiến Thức) - Đại tá Lê Thế Mẫu tin tưởng việc Nga tham gia vào cuộc chiến chống phiến quân IS có ý nghĩa thay đổi cục diện triệt để và sẽ mang lại thành công. 

Trao đổi với hãng thông tấn Sputnik News (Nga), Đại tá Lê Thế Mẫu - nhà phân tích các vấn đề quốc tế cho biết: “Đáp ứng đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad, Nga sẽ gửi quân đến Syria để dành sự giúp đỡ cho nước này trong cuộc chiến chống phiến quân  IS. Điều đó đã được quy định trong Hiến pháp của Liên bang Nga, đồng thời cũng phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, và trong chừng mực Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, cụ thể là chống IS, thì động thái của Nga cũng bao hàm trong phạm trù văn kiện này".
Chuyen gia Viet Nam noi gi viec Nga tham gia chong phien quan IS?
 Đại tá Lê Thế Mẫu.
Hành động của Nga khác biệt tận gốc rễ so với hành động của Mỹ. Một năm trước, Tổng thống Barack Obama đã công bố thành lập liên minh quốc tế chống IS, khi chưa hề có quyết định nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Thêm vào đó cũng không hề có ủy quyền hoặc sự đồng ý từ Chính phủ hợp pháp của Syria. Khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nhận định rằng nước Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế.
Trong bài phát biểu gần đây tại kỳ họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Putin lưu ý, cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng phải thực hiện điều đó trên cơ sở tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế.
"Tôi cho rằng việc Nga tham gia vào cuộc chiến đấu chống IS có ý nghĩa thay đổi cục diện triệt để và sẽ mang lại thành công", Đại tá Lê Thế Mẫu tin tưởng như vậy.
Hôm 30/9, Chánh văn phòng Điện Kremlin ông Sergei Ivanov thông báo, Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) đã chấp thuận việc sử dụng các lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài, qua đó cho phép không kích phiến quân IS ở Syria.
Ngay sau đó chỉ ít giờ, Không quân Nga đã sử dụng các máy bay cường kích Su-24, Su-25 thực hiện cuộc không kích đầu tiên vào các lực lượng phiến quân ở phía Tây Syria.
PV (theo Spnutnik)

Bình luận(0)