Nike mất hàng tỷ USD vì sự cố giày thể thao phát nổ

(Kiến Thức) - Vụ nổ giày Nike PG 2.5 dưới chân cầu thủ bóng rổ Mỹ Zion Williamson ngày 20/2 vừa qua không chỉ khiến nhãn hàng nổi tiếng mất 3 tỷ USD vốn hóa mà còn đối diện trước nguy cơ giảm doanh số.

Vừa qua, dư luận vô cùng xôn xao trước vụ nổ giày Nike PG 2.5 dưới chân Zion Williamson, cầu thủ bóng rổ chơi hay nhất của đội bóng Duke (Mỹ).
Chiếc giày Nike PG 2.5 rách toạc trong một pha bóng khiến cầu thủ Zion bị bong gân đầu gối.
Ngay sau sự cố, cổ phiếu Nike đã mất 1,37% giá trị ngay trong phiên chứng khoán Mỹ mở cửa sáng 21/2. Việc sụt giảm này khiến Nike mất bay 3 tỷ USD vốn hóa chỉ sau một đêm.
Nike mat hang ty USD vi su co giay the thao phat no
 Chiếc giày Nike PG 2.5 rách toạc  khiến cầu thủ Zion bị thương. Ảnh: SB Nation.
Không chỉ có vậy, suốt 5 ngày qua (từ 21-25/2), giá cổ phiếu của hãng giày Nike có xu hướng liên tục giảm và hiện đang ở mức -1,1%.
Bên cạnh đó, sự cố nổ giày Nike cũng khiến "Swoosh" giảm giá mạnh mẫu PG 2.5 bày bán trên Nike.com.
Nếu trước đó, giá bán lẻ ban đầu của giày PG 2.5 là 110 USD (gần 2,6 triệu đồng), thì nay giảm xuống còn 92,97 USD (hơn 2,1 triệu đồng).
Nike mat hang ty USD vi su co giay the thao phat no-Hinh-2
Giày Nike PG 2.5 giảm giá trên Nike.com.  
Thực tế, đây không phải là sự cố đầu tiên của hãng giày Nike. Năm 2017, các quan chức của Nike cũng đau đầu vì sự cố rách áo đấu của LeBron James. Các quan chức Nike cũng phải dành thời gian để điều tra kho quần áo bị hư đã được trả lại từ các cầu thủ NBA. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Nike trong năm đó vẫn tăng 25%.
Gần đây nhất, đôi giày Adapt BB mang công nghệ 4.0, có khả năng tự buộc dây cho người mang của Nike đã có trường gặp vấn đề. Cụ thể, một trường hợp đã bị hỏng sau khi ứng dụng trên Android không đồng bộ hóa với đôi giày.

Thích… mua hàng giả, nhái các thương hiệu lớn vì giá rẻ

Hàng giả, hàng nhái các mặt hàng thời trang của các thương hiệu nổi tiếng tràn ngập thị trường một phần do người tiêu dùng vẫn… thích mua vì giá rẻ.

Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2, Ban chỉ đạo 389 - TP Hà Nội đã thu giữ 2.650 đôi giày bất minh về nguồn gốc, trong đó có 150 đôi có dấu hiệu làm giả, làm nhái nhãn hiệu giày Nike.

Phát ngôn cho thấy bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn độc chiếm Trung Nguyên?

(Kiến Thức) - Lời nhắn nhủ của bà tới chồng đã vấp phải làn sóng giận dữ của rất đông người ngoài cuộc. Dù thông cảm với bà đến đâu thì Lê Hoàng Diệp Thảo cũng đã sai khi phủ nhận toàn bộ mồ hôi xương máu của ông Vũ suốt hai thập kỷ qua... 

Phiên xét xử vụ ly hôn và tranh chấp tài sản giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ -bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã và đang làm xôn xao dư luận trong những ngày qua. Bên cạnh diễn biến của phiên tòa, người ta còn quan tâm đến những phát ngôn nảy lửa giữa hai vợ chồng đại gia nổi tiếng. Không ít trong số những phát ngôn đó còn "gây bão" khi nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều. Lời nhắn nhủ của bà Thảo với chồng là một ví dụ.
Tại phiên tòa, khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu chồng trợ cấp nuôi con bằng 5% cổ phần của ông Vũ/người con, phía ông Vũ đáp lại sẽ dành toàn bộ cho các cháu khi trưởng thành chứ không chỉ 5% hay 7%. Đáp lại, bà Thảo cho rằng: "Một người là đại trượng phu sẽ cho vợ con, còn mình đi tạo lập cái mới".

Neymar là cầu thủ đại diện cho nhiều thương hiệu nhất thế giới

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Neymar đã ký hợp đồng quảng cáo với ít nhất 38 thương hiệu. Theo hãng Sportcal, các thương hiệu hiện xem Neymar là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Tiền đạo 26 tuổi của Neymar đội tuyển Brazil hiện là gương mặt đại diện cho 27 nhãn hàng trên toàn cầu, và là vận động viên có thu nhập cao thứ 5 thế giới, theo thống kê của Forbes.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.