Những thảm kịch xả súng chết người liên tiếp xảy ra ở châu Âu

Thời gian gần đây, những vụ xả súng chết người liên tiếp xảy ra ở các nước châu Âu. Gần đây nhất là vụ xả súng trong trung tâm thương mại Đan Mạch khiến 3 người tử vong.

Xả súng ở trung tâm thương mại Đan Mạch
Vụ xả súng trong trung tâm thương mại Field's ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch hôm 3/7 khiến ít nhất ba người chết, hai người bị thương.
Cảnh sát Đan Mạch cho biết một vụ xả súng chết người không loại trừ là hành động khủng bố. Cảnh sát trưởng Copenhagen Soren Thomassen nói nghi phạm 22 tuổi đã bị bắt và giới chức đang xác định động cơ của người này, thêm rằng chưa có dấu hiệu cho thấy tay súng có đồng phạm.
Nhung tham kich xa sung chet nguoi lien tiep xay ra o chau Au
Người dân bỏ chạy tán loạn khỏi trung tâm mua sắm. Ảnh: Reuters. 
Theo ông Thomassen, lực lượng cảnh sát đã tăng cường hiện diện xung quanh trung tâm thương mại Field's và trên khắp thủ đô Copenhagen.
Đài CNN dẫn lời nhân chứng Joachim Olsen cho biết khi ông đến phòng gym bên trong địa điểm trên thì nhìn thấy từng nhóm lớn chạy ra ngoài. Họ tìm kiếm và gọi cho bạn bè, người thân còn mắc kẹt ở bên trong. Cảnh sát thúc giục mọi người chạy trốn vì vụ xả súng vẫn xảy ra lúc đó.
Các nhân chứng khác mô tả nghi phạm là một người đàn ông cao khoảng 1,8 m, cầm một khẩu súng trường. Ông Mahdi Al-wazni nhớ lại: "Hắn có vẻ rất hung dữ và hét lên những câu gì đó".
Theo Cơ quan An ninh và Tình báo Đan Mạch, hiện mối đe dọa khủng bố nhằm vào Đan Mạch được đánh giá là "nghiêm trọng".
Lần cuối cùng Đan Mạch ghi nhận một vụ xả súng là vào năm 2015. Vụ việc này đã khiến 2 người dân thiệt mạng, 6 cảnh sát bị thương, và nghi phạm đã bị cảnh sát bắn chết trong khi đọ súng với cảnh sát.
Xả súng hộp đêm làm 23 người thương vong ở Na Uy
Theo tờ The Guardian, Cơ quan An ninh Na Uy ngày 25/6 đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng khiến hai người thiệt mạng và 21 người bị thương. Cơ quan này cũng tin rằng nghi phạm bị bắt trong vụ xả súng tại thủ đô Oslo (Na Uy) cùng ngày là một phần tử Hồi giáo cực đoan có tiền sử bệnh tâm thần.
Ông Roger Berg, quyền giám đốc Cơ quan Tình báo PST của Na Uy, cho biết cảnh báo khủng bố đã được nâng từ mức "vừa phải" lên "bất thường".
Nhung tham kich xa sung chet nguoi lien tiep xay ra o chau Au-Hinh-2
Na Uy nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng tại hộp đêm. Ảnh: The Guardian. 
Theo ông Berg, các cuộc tấn công hôm 25/6 là "một hành động khủng bố của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan" và có "một tình huống khủng bố chưa được giải quyết".
Theo ông, các cơ quan tình báo Na Uy hồi tháng 5 đã trao đổi với nghi phạm này. Họ không cho rằng nghi phạm có ý định bạo lực, nhưng biết rằng người đàn ông này gặp “khó khăn về sức khỏe tâm thần”.
Theo cảnh sát Na Uy, vụ xả súng xảy ra vào rạng sáng 25/6 tại ba địa điểm, trong đó có quán bar London dành cho người đồng tính ở trung tâm thủ đô Oslo.
Hai người chết trong vụ xả súng ở Đức
Hai người được tìm thấy đã chết sau một vụ xả súng ở một siêu thị ở phía bắc Frankfurt, chính quyền cho biết hôm 7/6. Theo cảnh sát địa phương, tiếng súng đã được báo cáo tại cơ sở ở Schwalmstadt vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương.
Nhung tham kich xa sung chet nguoi lien tiep xay ra o chau Au-Hinh-3
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án tại siêu thị Aldi ở Schwalmstadt, Frankfurt, Đức vào ngày 7/6. Ảnh: DPA. 
"Dựa trên lời khai của nhân chứng nhất quán, một người đàn ông đầu tiên bắn một phụ nữ trong cửa hàng tạp hóa và sau đó dường như đã tự kết liễu mạng sống của mình", một tuyên bố của cảnh sát cho biết.
Trước đó, ngày 19/5, cảnh sát Đức thông báo xảy ra một vụ nổ súng tại trường học ở thành phố Bremerhaven miền Bắc nước này. Cụ thể, cảnh sát xác nhận vụ nổ súng tại trường học đã khiến một người bị thương và một đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ.
Mặc dù đã có các biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt, Chính phủ Đức đang lên kế hoạch áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn nữa sau khi xảy ra những vụ nổ súng chết người và làm hoang mang xã hội.
Theo thống kê mới nhất, mỗi năm trung bình Đức có khoảng 155 người thiệt mạng do súng.

Rùng mình những vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ kể từ đầu năm 2022

Kể từ đầu năm 2022, nước Mỹ liên tiếp xảy ra những vụ xả súng đẫm máu, trong đó có vụ nổ súng vào trường tiểu học khiến 21 người thiệt mạng.

Nước Mỹ gần đây xảy ra hàng loạt vụ xả súng nghiêm trọng như vụ tấn công khiến 21 người thiệt mạng tại một ngôi trường tiểu học hay các vụ nổ súng vào bệnh viện, hộp đêm.
Cùng điểm lại các vụ xả súng đẫm máu tại Mỹ kể từ đầu năm 2022 đến nay:

Tài xế không biết máy điều hòa hỏng làm 53 người chết trên xe tải

Tài xế của chiếc xe tải có 53 người nhập cư tử nạn ở San Antonio, Texas, Mỹ, nói rằng ông không biết máy điều hòa nhiệt độ không hoạt động, theo hồ sơ tòa án.

Homero Zamorano, 45 tuổi, được tìm thấy khi đang trốn gần xe tải hôm 27/6, giới chức trách cho biết. Viên tài xế này nằm trong số bốn người bị buộc tội.

Zamorano và người bị cáo buộc chủ mưu vụ án là Christian Martínez (28 tuổi) được cho là có trao đổi tin nhắn với nhau nhau trước và sau khi chiếc xe tải được tìm thấy.

Hiện trường vụ xả súng 21 người chết tại trường tiểu học Mỹ

Theo giới chức Mỹ, vụ xả súng ở trường tiểu học Robb thuộc thành phố Uvalde, Texas, vào ngày 24/5 đã khiến 18 học sinh và 3 giáo viên thiệt mạng.

Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My

Hôm 24/5, một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu Robb thuộc thành phố Uvalde, Texas, đã khiến 21 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-2
Gương mặt thất thần của những bậc phụ huynh có con em học tại trường tiểu học Robb khiến ai cũng nhói lòng. Ảnh: Reuters.
Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-3
Các quan chức tại Uvalde cho biết, nghi phạm vụ xả súng đẫm máu trên được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, đã bị chết và đối tượng đã hành động một mình. Ảnh: Reuters.
Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-4
Theo Thống đốc bang Texas Gregg Abbott, nghi phạm được cho là đã bắn bà ngoại ngay trước khi tới trường tiểu học Robb để thực hiện vụ thảm sát thương tâm. Ảnh: Reuters.
Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-5
Đây là vụ xả súng chết chóc nhất tại trường học Mỹ kể từ vụ tấn công kinh hoàng ở Sandy Hook, Connecticut, gần một thập kỷ trước, theo AP. Ảnh: Reuters. 
Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-6
Sĩ quan Pete Arredondo thuộc lực lượng cảnh sát thành phố Uvalde cho biết, hiện những người bị thương trong vụ xả súng đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Ảnh: Reuters. 
Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-7
“Có 13 trẻ em đã được đưa tới bệnh viện thành phố Uvalde”, ông Arredondo nói với hãng tin AP. Ảnh: Reuters.
Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-8
Trường tiểu học Robb chỉ có chưa tới 600 học sinh. Ông Arredondo không tiết lộ tuổi của các em học sinh bị bắn. Đây là tuần học cuối cùng của trường trước kỳ nghỉ hè. Ảnh: Reuters.
Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-9
Chỉ tính tiêng trong năm nay đã có 27 vụ xả súng trong trường học ở Mỹ gây ra thương vong. Ảnh: AP.
Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-10
Tổng thống Biden nhận định, vụ xả súng khiến cho những đứa trẻ phải chứng kiến những người bạn của mình chết "như thể trên chiến trường" và các phụ huynh không bao giờ gặp lại những đứa con của mình nữa. Ảnh: AP.
Hien truong vu xa sung 21 nguoi chet tai truong tieu hoc My-Hinh-11
"Cha mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con mình. Mất đi một đứa trẻ chẳng khác nào một phần linh hồn của mình bị xé toạc". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng đã đến lúc Mỹ cần hành động để ngăn chặn những thảm kịch như vậy. Ảnh: AP. 

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới