Nhiều ca bệnh không rõ F0, Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp dài 1 tháng

Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 7/4 cho 7 tỉnh, trong đó có khu vực thủ đô Tokyo và Osaka, trong nỗ lực khống chế đà lây lan của virus corona.

Theo Kyodo, tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài 1 tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/4. Biện pháp này cho phép thống đốc các tỉnh tiến hành những bước ngăn chặn dịch bệnh quyết liệt hơn, từ yêu cầu người dân không ra đường đến hạn chế hoạt động của trường học và nhiều cơ sở khác.
Tình trạng khẩn cấp sẽ không khắt khe đến mức phong tỏa như đang được nhiều quốc gia khác vận dụng vì hạn chế trong quy định pháp luật. Theo luật định, chính phủ Nhật Bản phải tham vấn một hội đồng chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và y tế công cộng để xúc tiến tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến tổ chức họp báo vào lúc 19 giờ ngày 7/4 để lý giải quyết định của mình, theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.
Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm trong hội đồng cố vấn chính phủ thời gian qua ngày một lo ngại về bùng phát truyền nhiễm ở Nhật Bản. Ngày càng có nhiều ca bệnh không thể truy được nguồn gốc lây bệnh. Số trường hợp dương tính tăng rõ rệt ở những khu vực thành thị như Tokyo và Osaka.
Nhieu ca benh khong ro F0, Nhat ban bo tinh trang khan cap dai 1 thang
 Thủ tướng Shinzo Abe họp đêm 6/4 về các biện pháp chống Covid-19. Ảnh: Reuters.
Chỉnh sửa luật vào giữa tháng 3 cho phép Thủ tướng Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho một số địa phương trong khoảng thời gian nhất định. Thống đốc Tokyo và Osaka thời gian qua liên tục kêu gọi ông Abe sử dụng quyền lực mới, trong khi Hiệp hội Y tế Nhật Bản cũng cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế quốc gia sụp đổ.
Một khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thống đốc 7 tỉnh Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo, Fukuoka, Osaka và Tokyo được quyền kêu gọi người dân hạn chế đi lại không thiết yếu. Những cơ sở như trường học, phúc lợi xã hội, nhà hát, tụ điểm ca nhạc, sân vận động được khuyến cáo hạn chế tập trung đông người hoặc đóng cửa. Tuy nhiên, tỉnh sẽ không có quyền xử phạt người và cơ sở vi phạm.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương được quyền trựng dụng đất và tòa nhà tư nhân cho nỗ lực chống dịch nếu chủ nhân các bất động sản này từ chối hợp tác với lý do không chính đáng. Thống đốc tỉnh cũng được phép trưng dụng vật tư y tế và thực phẩm từ những công ty từ chối bán, hoặc xử phạt những đơn vị đầu cơ. Công ty tư nhân có thể được huy động để vận chuyển hàng hóa khẩn cấp.
Tổng số ca bệnh Covid-19 tại Nhật Bản đã vượt mốc 4.800 người, với số ca tử vong lên đến 108 trường hợp. Thủ đô Tokyo có số ca nhiễm cao nhất cả nước với 1.116 trường hợp.

Đất nước bị phong tỏa vì COVID-19, cụ ông giả chết để trốn về quê

(Kiến Thức) - Một người đàn ông ở Ấn Độ đã giả chết và "trốn" trong xe cứu thương để về quê trong bối cảnh toàn bộ đất nước này đang bị phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo NST ngày 1/4, ông Hakim Din, 70 tuổi, đã giả chết và cùng 4 người khác "trốn" trong xe cứu thương đi hàng trăm cây số về quê giữa lúc Ấn Độ đang phong tỏa toàn bộ đất nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Được biết, ông Hakim đang được điều trị chấn thương nhẹ ở đầu tại một bệnh viện ở Jammu thì một tài xế xe cứu thương đề nghị ông giả chết để vượt qua trạm kiểm soát, trở về quê nhà ở Poonch - một vùng xa xôi ở Kashmir do Ấn Độ quản lý, gần biên giới với Pakistan.

Đột nhập căn cứ Không quân Anh bỏ hoang biến thành nhà xác vì COVID-19

(Kiến Thức) - Căn cứ Upper Heyford bỏ hoang của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ở Oxfordshire được sử dụng làm nhà xác tạm thời để chứa thi thể người tử vong vì COVID-19.

Dot nhap can cu Khong quan Anh bo hoang bien thanh nha xac vi COVID-19
 Theo Daily Mail, các nhà chứa máy bay tại căn cứ cũ Upper Heyford của Không quân Hoàng gia Anh ở Oxfordshire sẽ được sử dụng làm nhà xác tạm thời. Mỗi nhà chứa máy bay này có thể chứa tới gần 600 thi thể người tử vong vì COVID-19. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Dot nhap can cu Khong quan Anh bo hoang bien thanh nha xac vi COVID-19-Hinh-2
 Được biết, căn cứ Upper Heyford từng được sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ hai, nhưng đã đóng cửa vào năm 1993.

Dot nhap can cu Khong quan Anh bo hoang bien thanh nha xac vi COVID-19-Hinh-3
 Hiện tại, căn cứ Upper Heyford được chuyển đổi thành nhà xác tạm thời trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát ở nước Anh.

Dot nhap can cu Khong quan Anh bo hoang bien thanh nha xac vi COVID-19-Hinh-4
 Hội đồng Oxfordshire xác nhận rằng nhà xác tạm thời được thiết lập trong căn cứ cũ của RAF để đối phó với dịch bệnh gây ra bởi virus SARS-CoV-2.

Dot nhap can cu Khong quan Anh bo hoang bien thanh nha xac vi COVID-19-Hinh-5
 "Hai nhà chứa máy bay trong căn cứ Upper Heyford đã được sử dụng làm nơi chứa các thi thể người tử vong vì COVID-19. Thi thể đều được để trong túi đựng tử thi", một công nhân cho biết.

Dot nhap can cu Khong quan Anh bo hoang bien thanh nha xac vi COVID-19-Hinh-6
 "Có hai nhà chứa máy bay khác đã được dọn dẹp sạch sẽ và họ đang chờ xem liệu con số (tử vong) có tiếp tục tăng hay không", nguồn tin nói thêm.

Dot nhap can cu Khong quan Anh bo hoang bien thanh nha xac vi COVID-19-Hinh-7
 Ngoài ra, 5 nhà chứa máy bay khác cũng có thể được "huy động" để có thể chứa tổng cộng 5.400 thi thể.

Dot nhap can cu Khong quan Anh bo hoang bien thanh nha xac vi COVID-19-Hinh-8
 Tính đến trưa 16/4, số người mắc COVID-19 ở Anh là hơn 47.800 ca, với 4.934 người tử vong.

Dot nhap can cu Khong quan Anh bo hoang bien thanh nha xac vi COVID-19-Hinh-9
 Một nhà xác khác được xây dựng trong bãi đỗ xe của nhà hỏa táng South Essex ở Upminster. Nhà xác này có chiều dài bằng một sân bóng đá.

LHQ: COVID-19 là “khủng hoảng nghiêm trọng nhất” từ sau Thế chiến 2

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, không giống bất kỳ cuộc khủng hoảng nào khác trong lịch sử 75 năm của Liên hợp quốc".

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 1/4 đã gọi đại dịch COVID-19 là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất” mà thế giới phải đối mặt kể từ cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, đồng thời nhấn mạnh virus gây chết người SARS-CoV-2 đang “tấn công vào cốt lõi của xã hội.”

Đọc nhiều nhất

Tin mới