Nhãn Bắc 8.000 đồng/kg ế ẩm, thanh nhãn 170.000 đồng đắt hàng

Nhãn Bắc chuẩn xuất khẩu giá chỉ 15.000 đồng/kg vẫn khó tiêu thụ, trong khi nhãn trồng ở miền Nam lại có giá khá cao

Nhan Bac 8.000 dong/kg e am, thanh nhan 170.000 dong dat hang

Những ngày qua, thông tin về một "mùa nhãn buồn" miền Bắc được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông khi nông dân các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La vào mùa thu hoạch chính nhưng khó tiêu thụ, giá rẻ.

Ngay cả những vườn canh tác theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Úc, Singapore,… thì giá bán cũng chỉ 15.000 đồng/kg. Đại diện doanh nghiệp thu mua cho hay đây đã là mức giá cao nhất thị trường, giữa lúc nông dân phần lớn chỉ bán giá 8.000-9.000 đồng/kg và nhãn Việt Nam phải cạnh tranh với nhãn các nước ở thị trường xuất khẩu.

Nhan Bac 8.000 dong/kg e am, thanh nhan 170.000 dong dat hang-Hinh-2

Nhãn Bắc rao bán tại TP HCM được tiểu thương giải thích là nhãn giống từ Hưng Yên

Thế nhưng, không như vải thiều, nhãn miền Bắc lại hầu như không xuôi Nam để tiêu thụ, không tranh thủ được thị trường nội địa.

Theo khảo sát của phóng viên ngày 15-8 tại TP HCM, nhãn được bán khá nhiều và mức giá không loại nào rẻ hơn 25.000 đồng/kg.

Tại khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), nhãn quả to (nhãn xuồng) có giá từ 50.000 đồng – 55.000 đồng/kg, nhãn quả nhỏ giá từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Tại đây, có nhiều nơi treo bảng "nhãn Bắc" nhưng khi hỏi thì tiểu thương cho biết nhãn trồng ở miền Tây, giống nhãn ở Hưng Yên chứ không phải nhãn trồng ở miền Bắc đưa vào.

Nhan Bac 8.000 dong/kg e am, thanh nhan 170.000 dong dat hang-Hinh-3

Nhãn xuồng tại TP HCM có giá lẻ từ 50.000 - 80.000 đồng/kg

Còn tại chợ Tân Định (quận 1), nhãn xuồng có giá từ 60.000 – 80.000 đồng/kg; chỉ bên ngoài chợ, một số điểm bán nhãn rời, không còn cành, quả nhỏ theo dạng xổ với giá 25.000 đồng/kg.

Tuy nhãn bán có nhiều loại, nhiều giá mức khác nhau nhưng nhìn chung đều rất tươi, chùm nhãn nguyên cành lá vẫn còn tươi do mới hái. Về chất lượng, dù mua loại rẻ nhất thì nhãn vẫn khá ngon, không bị nhạt hay sâu bệnh, xì nước.

Theo Phòng Kinh doanh, Công ty Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM), tại chợ hiện có nhãn quế, giá sỉ từ 15.000 – 17.000 đồng/kg và nhãn xuồng, giá sỉ 40.000 đồng/kg chứ không ghi nhận có nhãn miền Bắc về chợ.

Tương tự, chợ sỉ trái cây lớn nhất TP HCM là chợ đầu mối Thủ Đức cũng không thấy có nhãn miền Bắc về chợ trong những ngày gần đây. Đại diện Công ty Quản lý chợ đầu mối Thủ Đức cho hay nhãn là loại trái cây có quanh năm, không chỉ ĐBSCL mà nhiều tỉnh miền Nam khác cũng trồng được nhãn.

Nhan Bac 8.000 dong/kg e am, thanh nhan 170.000 dong dat hang-Hinh-4

Nhãn ido mới thu hoạch, lá còn tươi bán trên đường Pasteur

"Nhãn miền Bắc muốn vào đây sẽ phải tốn tiền vận chuyển, đi 2 ngày hàng sẽ xuống màu, bán không có giá. Người tiêu dùng mua trái cây luôn ưu tiên hàng mới hái nên nhãn Bắc sẽ khó cạnh tranh, không như vải thiều miền Nam không có thì mới bán được. Hơn nữa, do dịch Covid-19 nên tiêu thụ trái cây tại TP HCM và khu vực lân cận cũng giảm sút. Tại chợ đầu mối Thủ Đức mỗi ngày hàng về chợ chỉ từ 1.400 – 1.500 tấn, giảm đến 200 – 300 tấn/ngày so với các năm trước" – đại diện Công ty Quản lý chợ đầu mối Thủ Đức lý giải.

Còn theo chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây cao cấp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), nhãn miền Nam hiện có nhiều giống rất ngon, vùng trồng gần nên không cần nhập nhãn Bắc. "Ngoài nhãn xuồng, phân khúc cao cấp còn có nhãn ido cơm dày, vỏ mỏng, hạt nhỏ, vị ngọt thanh, hương thơm. Đặc biệt, với nhãn hiện nay, thanh nhãn được xếp vào dòng "cực phẩm", có nơi bán lẻ đến 170.000 đồng/kg vẫn có người mua. Tại vùng trồng tập trung thanh nhãn, có doanh nghiệp xuất khẩu bao tiêu tại vườn giá đã 73.000 đồng/kg" – chủ cửa hàng này tiết lộ.

Thị trường bất động sản TP HCM năm 2020: Đất nền khan hiếm, căn hộ hạng sang tăng mạnh

(Kiến Thức) - DKRA Việt Nam dự báo thị trường năm 2020 đất nền vẫn tiếp tục khan hiếm do không có nhiều dự án mới mở bán. Căn hộ hạng sang có thể tăng mạnh và mở rộng ra quận 4, quận 10 (TP HCM).

Ngày 8/1, Công ty DKRA Việt Nam (DKRA) tổ chức sự kiện "Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP HCM năm 2019” cho thấy nhiều tín hiệu ảm đạm. Đặc biệt là phân khúc căn hộ, đất nền.

Nguồn cung, tiêu thụ của phân khúc căn hộ và đất nền đều giảm mạnh trong năm 2019, đây là mức thấp từ 2016 đến nay.

Kết phiên cuối tháng 6, VN-Index đột ngột giảm hơn 4 điểm

(Kiến Thức) - Thị trường chứng khoán mở đầu với sắc xanh lan toả tuy vậy gần về cuối phiên lực bán gia tăng khiến các chỉ số thị trường đột ngột đảo màu sang đỏ.

Đóng cửa phiên giao dịch 30/6, chỉ số VN-Index giảm 4,25 điểm (-0,51%) xuống 825,11 điểm; HNX-Index giảm 0,51% xuống 109,76 điểm và chỉ có UPCoM-Index tăng 0,02% lên 55,52 điểm. Thanh khoản trên cả 3 sàn giao dịch đạt gần 6.000 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, rổ VN30 có 24 mã giảm, 6 mã tăng và 2 mã đứng giá. HDB, HPG, PLX, VHM, VJC, VNM là những mã tăng giá trong đó VHM dẫn đầu sắc xanh với mức tăng 2%. ở chiều ngược lại, dẫn đầu đà giảm là SBT khi có lúc lùi hơn 6%, VPB, TCB, STB, HDB, NVL và CTG là những mã giảm trên 2%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới