Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến chủ động diễn lại hành động thảm sát
(Kiến Thức) - Quá trình thực nghiệm vụ thảm sát ở Bình Phước, hai bị can Dương, Tiến đã chủ động diễn lại hành động khi sát hại 6 nạn nhân gần đúng với các lời khai.
Thiên Dũng
Ngày 11/8, trao đổi với phóng viên sau buổi thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước, luật sư Hoàng Kim Vinh - Trưởng Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước - cho biết, ông là trưởng nhóm gồm 3 luật sư được chỉ định tham gia bảo vệ quyền lợi cho hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.
Rất đông người dân tụ tập bên đường để theo dõi công tác thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước.
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước và các luật sư được chỉ định tham gia bảo vệ quyền lợi cho hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã được mời tham gia chứng kiến buổi thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước, tại căn biệt thư của gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ (47 tuổi, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước).
“Buổi thực nghiệm hiện trường diễn ra rất tốt. Cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng tham gia đầy đủ. Quá trình thực nghiệm, hai bị can Dương, Tiến đã chủ động diễn lại hành động sát hại 6 nạn nhân gần đúng với các lời khai mà hai bị can này đã khai với cơ quan điều tra” - Luật sư Vinh cho biết.
Hai bị can vụ thảm sát ở Bình Phước được đưa về trại giam sau khi hoàn tất việc thực nghiệm hiện trường.
Trước đó, sau gần 5 giờ làm việc, lúc 12h30, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát khiến 6 người bị chết.
Clip 2 nghi can Dương và Tiến thực nghiệm hiện trường:
Nguồn clip: Báo Pháp luật TPHCM
Liên quan đến vụ thảm sát này, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ và ra quyết định khởi tố đối với bị can Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường 13, quận Gò Vấp) về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Nghi can Trần Đình Thoại bị bắt giữ và khởi tố về tội "Giết người", "Cướp tài sản".
Theo điều tra, nghi can Thoại bị tình nghi là đã cùng Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TP HCM) mang theo hung khí đến nhà ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) với mục đích cướp tài sản. Toàn bộ kế hoạch và quá trình chuẩn bị hung khí đều do Nguyễn Hải Dương chủ mưu, Thoại được Dương rủ cùng tham gia và Thoại đã đồng ý.
Cả hai mang theo hung khí đến nhà ông Lê Văn Mỹ để thực hiện kế hoạch nhưng bất thành vì lý do khách quan ngoài ý muốn. Sau lần đi cướp tài sản thất bại này, Trần Đình Thoại đã không tham gia tiếp nên Nguyễn Hải Dương đã rủ Vũ Văn Tiến tiếp tục kế hoạch của mình và được Tiến đồng ý và làm trợ thủ đắc lực cho Dương gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Mỹ vào sáng 7/7.
Sẽ có ba luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị can Dương và Tiến.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cũng khẳng định, trong vụ thảm sát xảy ra vào sáng 7/7 tại nhà ông Lê Văn Mỹ, chỉ có hai bị can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP HCM) trực tiếp tham gia gây án. Tiến được xác định là đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nguyễn Hải Dương sát hại 6 người.
“Việc thông tin về diễn biến vụ án với tình tiết bắt bị can thứ 3 của vụ án cần phải thông tin rõ ràng, tránh sự lầm tưởng của người dân về việc có đối tượng thứ 3 cùng tham gia vào vụ cướp giết sáng 7/7. Tôi khẳng định rằng chỉ có Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến trực tiếp gây ra vụ thảm sát 6 người” – Lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước khẳng định.
Về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Thoại về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước khẳng định, việc khởi định hai tội danh giết, cướp với bị can Trần Đình Thoại là có căn cứ. Theo quy định, người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện.
Tuy nhiên, bị can này mới bị bắt giam và mới lấy lời khai giai đoạn đầu nên cần làm rõ hơn nữa về hành vi của đối tượng. “Mặc dù Trần Đình Thoại chưa gây án nhưng anh ta có sự chuẩn bị, lên kế hoạch, mua sắm công cụ, phương tiện và bàn bạc với chủ mưu là bị can Nguyễn Hải Dương về việc đi cướp của, giết người. Hành vi như vậy là đã cấu thành tội phạm.
Với quy định như thế, trong quá trình đi bắt tội phạm, có một số loại tội phạm được xác định khi hành vi vi phạm chuẩn bị diễn ra là công an cũng bắt luôn rồi, không để người có ý định có cơ hội gây án” – Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước phân tích.
Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện nay, cơ quan điều tra mới bắt được bị can Thoại và đang tiến hành lấy lời khai. Trong đấu tranh không phải bị can sẽ khai báo ngay mà cơ quan điều tra phải làm việc nhiều ngày, phải có chứng cứ cụ thể đối tượng mới khai ra đồng phạm trước đó.
Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu: Thủ phạm là “bợm rượu”
(Kiến Thức) - Kẻ phạm tội trong vụ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu là một “bợm rượu”, uống rượu thay nước và là người có tính khí thất thường.
Liên quan đến vụ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu, thông tin trên Dân Việt cho hay, kẻ gây án Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, trú tại ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) là người có tính khí thất thường với hành động kiểu “đầu gấu”.
Bà Vân trở thành nỗi khiếp đảm của bà con hàng xóm. Nhất là từ sau khi người chồng thứ hai qua đời, bà Vân thường xuyên tìm đến rượu, thậm chí uống rượu thay nước.
Công an thông tin về vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước
(Kiến Thức) - Công an tỉnh đã chính thức cung cấp cho báo chí nhiều thông tin ban đầu đáng chú ý về vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước.
Chiều 7/7, tại UBND xã Minh Hưng (Chơn Thành, Bình Phước), Thiếu tá Đào Văn Thêm – Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước - đã thông tin cho báo chí về vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước khiến 6 người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.
Theo Thiếu tá Thêm, vụ thảm sát kinh hoàng 6 người chết xảy ra vào khoảng 3 – 4h ngày 7/7, tại trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) do ông Lê Văn Mỹ (SN 1968, ngụ tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) làm chủ. Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 6 người trong gia đình ông Mỹ chết thảm.
Người dân bàng hoàng vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước
(Kiến Thức) - Những người dân ngụ tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước khiến 6 người chết tại chỗ.
Clip hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước:
Hà Nội thí điểm bổ sung cây xanh tại trụ đường sắt đô thị, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt, hướng tới cải thiện cảnh quan, tận dụng không gian hạ tầng.
Người hiến tạng là cô giáo Phạm Thị Anh T., 22 tuổi, giáo viên Tiếng Anh đang công tác tại xã Trang, tỉnh Gia Lai, không may bị tai nạn giao thông và chết não.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện hành vi của đối tượng là mua gạo giá rẻ mang về đóng gói vào bao bì nhãn hiệu sau đó bán ra thị trường.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của các bên liên quan vụ bé tử vong tại trường Tiểu học An Dương.
Từ hôm nay 16/10, cấm các loại xe ô tô đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5h - 22h hằng ngày.
30 đối tượng ở Thanh Hóa và Hà Nội đã sử dụng 400 máy POS để thực hiện hơn 15.000 tỷ đồng cho các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng để thu lợi gần 100 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ về thuế.
\Những ngày này, hoa sữa đang vào mùa nở rộ, tỏa hương khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, tại những khu vực cây trồng dày đặc, mùi hương nồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Nâng cao tiêu chí đánh giá, rõ ràng quyền sở hữu trí tuệ và tăng tính minh bạch trong hợp tác quốc tế được đề cập trong dự thảo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT.