Người Hà Nội rủ nhau tắm 'tiên' giữa bãi sông Hồng trong giá rét dưới 13 độ

Giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt, thậm chí khi nền nhiệt độ xuống dưới 13 độ C, nhiều người dân Hà Nội vẫn duy trì thói quen tắm 'tiên' ở sông Hồng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều tối 10/1, dù nhiệt độ giảm sâu kèm trời mưa phùn nhưng một số người đàn ông tại Thủ đô Hà Nội vẫn ra giữa sông Hồng, đoạn bãi giữa sông Hồng gần chân cầu Long Biên để tắm "tiên".
Nguoi Ha Noi ru nhau tam 'tien' giua bai song Hong trong gia ret duoi 13 do
Từ lâu, khu vực bãi giữa sông Hồng ngay dưới chân cầu Long Biên được nhiều người biết đến vì thường xuyên có người đến tham gia bơi lội hoặc tắm "nude" bất kể ngày nắng nóng hay lạnh thấu xương 
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Hùng cho biết, ông đã tắm ở đây từ hơn 10 năm nay. "Ngày nắng thì có hàng trăm người đến đây, còn những ngày lạnh, nhiệt độ thấp chỉ có 20-30 người duy trì tắm thường xuyên.
Hôm nay lạnh nhưng chúng tôi bơi lội ở đây đã thành thói quen để rèn luyện sức khỏe. Những ngày này, chúng tôi khởi động chút rồi xuống tắm vẫn cảm thấy bình thường vì đã quá quen rồi", ông Hùng nói.
Theo kinh nghiệm của ông Hùng, những người chưa tắm quen thì phải khởi động kỹ như đá cầu trên bờ, lên xà đơn... để khi xuống nước không bị chuột rút.
Một số người đến bơi cũng cho biết, khi ở trên bờ lạnh nhưng xuống sông nước ấm hơn nhiệt độ trên bề mặt nước nên không cảm thấy quá lạnh. Đa số những người dân đến đây đều "nghiện bơi", trời càng rét thì họ càng cảm thấy thích.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại bãi tắm sông Hồng chiều 10/1:
Nguoi Ha Noi ru nhau tam 'tien' giua bai song Hong trong gia ret duoi 13 do-Hinh-2
Những động tác làm nóng cơ thể khi vừa xuống dưới nước 
Nguoi Ha Noi ru nhau tam 'tien' giua bai song Hong trong gia ret duoi 13 do-Hinh-3
Những người đến đây bơi đa số ở độ tuổi từ 40-70 
Nguoi Ha Noi ru nhau tam 'tien' giua bai song Hong trong gia ret duoi 13 do-Hinh-4
Trước khi xuống nước, họ sẽ có những bài tập khởi động như tập xà, đá cầu. Sau khi khởi động, người đàn ông lao mình xuống nước 
Nguoi Ha Noi ru nhau tam 'tien' giua bai song Hong trong gia ret duoi 13 do-Hinh-5
"Tùy vào sở thích của mỗi người, có người chỉ nhảy xuống nước 5 phút nhưng có người bơi cả tiếng vẫn chưa thấy đủ", anh Dương cho biết.
Nguoi Ha Noi ru nhau tam 'tien' giua bai song Hong trong gia ret duoi 13 do-Hinh-6
 Theo kinh nghiệm của những người bơi nhiều năm tại đây, việc này như một thói quen khó bỏ, ai cũng bị "nghiện bơi" nên có rét mấy cũng không sợ.  
Nguoi Ha Noi ru nhau tam 'tien' giua bai song Hong trong gia ret duoi 13 do-Hinh-7
Càng về chiều tối, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng nhiều người vẫn tiếp tục đến bãi tắm để ngâm mình trong dòng nước 

Tin nóng 12/8: Cháu bé hơn 1 tuổi tử vong trong xô nước

Cháu bé hơn 1 tuổi tử vong trong xô nước tại điểm giữ trẻ hộ; Bảo vệ và công nhân trộm hơn 5,5 tấn nhôm phế liệu của Công ty; Ăn trộm xe đạp điện khi chủ nhân đang mải tắm sông...  là những tin nóng 12/8.

Tin nong 12/8: Chau be hon 1 tuoi tu vong trong xo nuoc

Cháu bé hơn 1 tuổi tử vong trong xô nước tại điểm giữ trẻ hộ: Bà Phạm Thị Phượng (trú tại thị trấn Krông Năng, Đắk Lắk) đưa cháu T.Q.C (SN 2020) vào nhà vệ sinh rồi bỏ cháu ở lại một mình. Khi bà Phượng quay lại thì phát hiện cháu C. đã tử vong do bị ngạt nước. Ngày 12/8, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, làm rõ. 

Tin nong 12/8: Chau be hon 1 tuoi tu vong trong xo nuoc-Hinh-2

Bảo vệ và công nhân trộm hơn 5,5 tấn nhôm phế liệu của Công ty: Phát hiện Công ty Shinyang Metal Korel (thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) có sơ hở trong việc quản lý nhôm phế liệu nên các đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi trộm cắp hơn 5,5 tấn nhôm đem bán lấy tiền chia nhau. Ngày 11/8, 5 đối tượng này đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ. 

Chuyên gia Việt kể chuyện xử lý sông Tô Lịch sạch đến mức uống được

7 năm trước, PGS.TS Trần Hồng Côn khiến nhiều người sửng sốt khi chế tạo thiết bị lọc nước sông Tô Lịch, giúp nước sạch đến mức uống được.

Tháng 12/2012, PGS.TS Trần Hồng Côn (nguyên giảng viên Khoa Hóa, đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) đưa hệ thống máy lọc do nhóm ông nghiên cứu và chế tạo đến thử nghiệm bên sông Tô Lịch. Sau vài phút, một cốc nước trong veo chảy ra, ông không ngần ngại uống luôn trước mặt mọi người.

Trước ngày khai giảng, rủ nhau ra sông tắm 2 nữ sinh đuối nước

Rủ nhau ra bờ sông tắm mắt, hai nữ sinh lớp 6 tại Nam Định bị cuốn trôi mất tích, sau đó thi thể của 2 em được tìm thấy cách hiện trường không xa.

Sáng 1/9, thông tin từ UBND xã Nam Dương, huyện Nam Trực, Nam Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh tử vong.
Hai học sinh tử vong là em Bùi Thị N.A và Trần Thị K.A (đều là nữ, 11 tuổi, trú tại thôn Chiền, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).
Truoc ngay khai giang, ru nhau ra song tam 2 nu sinh duoi nuoc
Nhiều người dân đứng xem tại hiện trường. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới