Người đàn ông ở Lạng Sơn nguy kịch do ăn 'món khoái khẩu'

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận người đàn ông 32 tuổi (ở xã Thống Nhất) trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn tiết canh.

Ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân N.V.T. (32 tuổi, trú xã Thống Nhất, Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng kích thích, vật vã, huyết áp tụt 80/40 mmHg, suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn. Khám lâm sàng ghi nhận nhiều ban thâm tím, hoại tử ở mặt, ngực, hai tay, kèm đi ngoài phân lỏng nhiều lần.

Người nhà cho biết khoảng một tuần trước khi phát bệnh, bệnh nhân có ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau, bệnh nhân xuất hiện đau bụng, mệt mỏi, đi ngoài phân lỏng, rồi nhanh chóng chuyển nặng với các dấu hiệu khó thở, buồn nôn, xuất huyết dưới da và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Vùng mặt bệnh nhân xuất hiện các ban hoại tử do vi khuẩn liên cầu lợn tấn công trực tiếp vào mạch máu. Ảnh VTV
Vùng mặt bệnh nhân xuất hiện các ban hoại tử do vi khuẩn liên cầu lợn tấn công trực tiếp vào mạch máu. Ảnh VTV

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do nhiễm liên cầu lợn (Streptococcus suis). Bệnh nhân được cấp cứu tích cực, qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng còn dè dặt.

Liên cầu lợn là vi khuẩn nguy hiểm lây từ lợn sang người qua đường tiêu hóa hoặc qua vết thương hở khi tiếp xúc với lợn, thịt sống. Bệnh có thể gây viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, với tỷ lệ tử vong cao và di chứng nặng nề như điếc hoặc rối loạn thần kinh.

Tiết canh là thủ phạm gây ra phần lớn các ca bệnh liên cầu lợn/Ảnh baochinhphu.vn

Thời gian gần đây, bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis) trong nước đang gia tăng. Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn tái, lòng chưa chín kỹ; Cần đeo găng tay, khẩu trang, che kín vết thương khi giết mổ hoặc chế biến thịt lợn. Khi có triệu chứng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, phát ban sau khi ăn hoặc tiếp xúc với lợn, phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, lây từ động vật sang người (chủ yếu từ lợn mắc bệnh). Bệnh liên cầu lợn thường có biểu hiện ở 3 thể:

- Thể viêm màng não: Người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, ù tai, cứng cổ. Các biểu hiện thường dễ gây nhầm lẫn với bệnh viêm màng não mủ. Nếu không điều trị sớm sẽ gây ảnh hưởng di chứng thần kinh.

- Thể nhiễm trùng huyết: Người bệnh có biểu hiện sốt cao, lưỡi bẩn, xuất huyết ban to màu đỏ hoặc màu xám đen. Bệnh nhân mắc bệnh ở thể nhiễm trùng huyết thường rất nguy hiểm vì diễn tiến nhanh, nhiễm độc toàn thân gây suy đa phủ tạng, nhiều trường hợp dẫn tới tử vong.

- Thể kết hợp: Cả thể viêm màng não và nhiễm trùng huyết.

Sản phụ ở Tuyên Quang tử cung mất máu nặng, kịp thời cứu sống cả mẹ và bé

Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn kịp thời phẫu thuật cứu mẹ và bé trong ca vỡ tử cung nguy kịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám thai định kỳ.

Ca mổ lấy thai cấp cứu tối khẩn

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn (Tuyên Quang) vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống sản phụ 39 tuổi bị vỡ tử cung và mất máu nặng, kịp thời lấy bé gái an toàn.

Người đàn ông bị xương cá dài 4 cm đâm thủng ruột non nguy hiểm

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người đàn ông bị dị vật xương cá đâm thủng ruột non, gây viêm ổ bụng.

Bệnh nhân là ông N.V. N (65 tuổi ở Hà Nội), có thể trạng béo phì, với tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm. Ông phải duy trì thuốc điều trị và hỗ trợ thở máy tại nhà. Ông N. vốn rất thích ăn cá, đặc biệt là cá rán, cá kho - món không thể thiếu trong bữa cơm hằng ngày.

Một ngày trước khi nhập viện, sau bữa tối có món cá rán kho thịt, ông N. bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ vùng thượng vị, sau đó cơn đau lan ra toàn bụng. Đến sáng hôm sau, cơn đau tăng dần, lan xuống hố chậu phải, kèm sốt cao (38,5oC). Gia đình đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị vết thương bụng nguy hiểm tại Bắc Ninh

Một nam bệnh nhân ở Bắc Ninh bị vết thương bụng hở, nguy kịch được các bác sĩ xử lý thành công sau ca phẫu thuật căng thẳng.

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận bệnh nhân Tô Văn T., (41 tuổi, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) bị đâm xuyên bụng trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân bị vết thương hở vùng bụng rộng, ruột non và ruột già lòi hoàn toàn ra ngoài ổ bụng, mất máu cấp, mạch nhanh, huyết áp tụt, da niêm mạc nhợt, SpO₂ chỉ còn 88%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới