Người đàn ông bị ngộ độc do ăn lá vông nem

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, Phú Thọ vừa cứu sống người đàn ông bị ngộ độc do ăn lá vông nem.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp ngộ độc do ăn lá vông nem.

Bệnh nhân là ông N, 50 tuổi, trú tại xã Võ Miếu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhưng không sốt. Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi trong nhiều ngày kèm theo mất ngủ. Do tin vào kinh nghiệm dân gian, bệnh nhân đã tự hái và sử dụng lá vông nem nhằm an thần, khiến bệnh nhân dễ ngủ hơn.

Cây vông nem thường được trồng làm cây bóng mát. Ảnh minh hoạ/Internet
Cây vông nem thường được trồng làm cây bóng mát. Ảnh minh hoạ/Internet

Tuy nhiên, sau khi ăn lá vông nem, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng như mệt lả, khó thở tăng dần. Bệnh nhân nhanh chóng được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn để cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, đánh giá tình trạng và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc cấp. Nhờ được cấp cứu kịp thời và đúng cách, sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định, tỉnh táo, các triệu chứng lâm sàng giảm rõ rệt. Dự kiến bệnh nhân sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

Hoa vông nem có màu đỏ tươi và thường cho từ 4 – 8 hạt. Ảnh minh hoạ/Internet
Hoa vông nem có màu đỏ tươi và thường cho từ 4 – 8 hạt. Ảnh minh hoạ/Internet

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại cây, lá theo kinh nghiệm dân gian để chữa bệnh khi chưa có chỉ định hoặc hướng dẫn của cán bộ y tế. Thực tế, nhiều loại thực vật dù quen thuộc trong đời sống nhưng nếu dùng không đúng cách, không đúng liều lượng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Vông nem (tên khoa học là Folium Erythrina) còn gọi là hải đồng bì hay thích đồng bì, là một loài thực vật thuộc họ Đậu (Fabaceae), chi Erythrina phân bố từ Đông Á tới châu Phi. Đặc biệt, cây mọc nhiều ở các nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippines… Còn ở Việt Nam, cây thường mọc thành bụi dọc theo bờ biển, lân cận rừng ngập mặn và rừng thưa. Ở một số nơi, vông nem được trồng làm cây bóng mát, làm hàng rào hoặc ven đường.

Cây vông nem cao từ 10 đến 20 mét, thân có gai ngắn, lá dài 10cm đến 15cm, gồm 3 lá chét. Hoa có màu đỏ tươi, quả giáp, dài 15cm đến 30cm.

Trong lá vông nem thành phần hóa học chủ yếu có thể kể đến là Alkaloid và Saponin. Trong đó, hàm lượng Alkaloid trong lá vông nem chỉ chiếm 0.1 – 0.16% và Saponin có chức năng làm giãn đồng tử.

Ngoài ra trong lá vông nem còn có chứa loại Alkaloid có độc Erythrin, loại chất có tác dụng làm giảm hoặc làm mất chức năng hoạt động của thần kinh trung ương, tuy nhiên hàm lượng không cao nên không ảnh hưởng đến sự kích thích vận động và sự co bóp của các cơ.

6 người nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu nghi ngộ độc do uống rượu

6 người dân xã Sơn Lâm (Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật sau khi cùng uống rượu thuốc.

Tối 19/10, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa tiếp nhận và điều trị cho 6 bệnh nhân nghi bị ngộ độc rượu.

Trước đó vào khoảng 12h trưa cùng ngày, 6 bệnh nhân trú xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương để cấp cứu. Thời điểm này, các bệnh nhân đều đã trong tình trạng hôn mê, co giật.

Ăn cá nóc, 9 người ở Lâm Đồng bị ngộ độc

Trong 9 người nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc cá nóc, có một bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngày 16/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang điều trị cho 4 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc cá nóc, trong đó có một bệnh nhân rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, từ 23h ngày 15/10 đến 2h ngày 16/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận cấp cứu 4 bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đều ở xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) chuyển đến, trong đó có một bé trai 13 tuổi.

Xác định được nguyên nhân 40 học sinh ở Quảng Trị bị ngộ độc

Viện Pasteur Nha Trang phát hiện chủng Bacillus cereus trong mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm của các học sinh bị ngộ độc tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thuỷ.

Ngày 7/10, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 4 mẫu thức ăn, 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới