Đá tự nhiên dùng để lát vỉa hè tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội chưa lát đã nứt, vỡ...
Khu vực thi công vắng tanh, không có bóng dáng công nhân làm việc, tuyến vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội song song với công viên Hòa Bình bỗng trở nên lộn xộn và kém mỹ quan, khi mà chỗ thì được lát đá tự nhiên hoàn chỉnh, chỗ thì vứt ngổn ngang.
Ghi nhận của PV Truyền hình Giao thông vào ngày 22/5, điều kỳ lạ là loại đá lát vỉa hè được quảng cáo là có độ bền lên tới 70 năm, chịu lực tốt, chưa được lát hết đã có dấu hiệu nứt vỡ, lồi lõm nghiêm trọng.
Điều đáng nói, giá thành của nó lại không hề rẻ chút nào bởi theo Quyết định số 4030 của UBND TP. Hà Nội ngày 20/8/2014, quy định về việc “Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội”...
Theo đó, nói rõ giá đá xanh tự nhiên có mức giá từ 625.000 - 740.000 đồng/m2 (mức giá trên được tham khảo giá đá Thanh Hóa trên thị trường tại thời điểm ban hành quyết định này).
Dọc cả tuyến đường gần một cây số, tình trạng đá lát nứt vỡ khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm, chỗ được buộc gọn gàng xếp thành tầng, chỗ vứt vô tội vạ theo kiểu thi công manh mún
Ông Trần Xuân Đính, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Vật liệu Xây dựng miền Trung-Tây Nguyên cho rằng ở Việt Nam, để hạ giá thành, nhiều nơi làm không theo đúng quy chuẩn khai thác mỏ đá ốp lát mà tiến hành khoan nổ bắn mìn khiến đá bị om, rạn, khi xẻ mỏng ra lát... là nứt
Hiện vẫn chưa rõ lý do chính xác vì sao, thế nhưng chỉ với những gì đang diễn ra, liệu có khiến người dân đủ tin tưởng rằng, độ bền của loại đá tự nhiên dành cho vỉa hè này thực sự có thể lên tới hàng chục năm, khi mà chưa lát... đã vỡ (!?)
Ảnh: Vỉa hè quận 1 ra sao sau lời tuyên bố của lãnh đạo quận?
Nếu một số chủ hộ kinh doanh ở quận 1, TP.HCM đã tự giác đập bỏ bậc thềm lấn chiếm vỉa hè, nhiều tuyến đường nơi đây vẫn còn tình trạng xe máy để bừa bãi, cản trở người đi bộ.
Sau một ngày lực lượng chức năng ra quân xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận 1 (TP.HCM), sáng 21/2, đường Trần Quang Khải trở nên thông thoáng. Đoàn trật tự đô thị phường Tân Định thường xuyên đi kiểm tra.
Tái khởi động chiến dịch dẹp vỉa hè ở trung tâm TP HCM
Trong ngày đầu tái khởi động chiến dịch lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè ở trung tâm Quận 1, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều phương tiện xe 2 bánh, 4 bánh.
Sáng 19/5, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM cùng với Công an quận 1, Đội CSGT Bến Thành (PC67) - Công an TP HCM ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè tại khu phố Tây và các tuyến đường lân cận. "Việc thực hiện chiến dịch này sẽ kéo dài đến 31/12/2018, mục đích ngăn chặn tình trạng tái chiếm vỉa hè" - ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cho hay.
Kinh hoàng 2 gã trai bịt mặt xông vào nhà chém gục người phụ nữ
(Kiến Thức) - Đang ngồi trong nhà, người phụ nữ sinh năm 1990 bất ngờ bị hai gã trai bịt mặt cầm dao xông vào nhà chém tới tấp cho tới khi nạn nhân gục xuống mới bỏ đi.
Thông tin tới báo chí, Cơ quan CSĐT CA huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho hay, đang tích cực làm rõ vụ việc hai đối tượng lạ mặt xông vào nhà chém một người phụ nữ. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Dung (SN 1990) trú tại thôn Tân An, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.