Nga khởi đóng tàu ngầm hạt nhân Borei thứ 6

(Kiến Thức) - Nga đã bắt đầu khởi đóng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Borei Project 955 thứ 6 mang tên Knyaz Suvorov.

Hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin hôm 25/12 cho biết, nhà máy Sevmash của Nga đã tổ chức lễ đặt ky và khởi đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thứ 6 cho cho Hải quân Nga với tên gọi là Knyaz Suvorov.
Buổi lễ đặt ky trên có sự tham gia của Phó Thủ tướng Nga - Dmitry Rogozin và Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Viktor Chirkov. Nhà máy đóng tàu Sevmash còn được biết tới như là nơi chuyên đóng các tàu ngầm hạt nhân Liên Xô trước đây và Hải quân Nga sau này.
Hải quân Nga sẽ đưa vào trang bị ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei từ nay cho đến năm 2020.
Hải quân Nga sẽ đưa vào trang bị ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei từ nay cho đến năm 2020. 
Knyaz Suvorov cũng là tàu ngầm thứ ba thuộc biến thể Project 955A và là chiếc thứ 6 thuộc dòng tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới nhất Project 955 Borei của Nga. Trước đó Hải quân Nga đã đưa vào trang bị 3 tàu ngầm hạt nhân Borei gồm Yury Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh. Tuy nhiên các tàu này đều được đóng theo thiết kế ban đầu của Project 955.
Tàu ngầm lớp Borei được xem như xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển của Quân đội Nga trong nhiều thập kỷ tới. Theo kế hoạch Hải quân Nga sẽ đưa vào trang bị ít nhất 8 chiếc thuộc lớp Borei từ nay cho đến năm 2020.

Nga nhận siêu tàu ngầm Borei thứ 3 vào 19/12

(Kiến Thức) - Siêu tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei thứ 3 sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga trong tháng 12 này.

Ria  Novosti dẫn lời đại diện cấp cao trong Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei thứ 3 mang tên Vladimir Monomakh sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 19/12 tới.

Trước đó, trong tháng 11/2014, siêu tàu ngầm hạt nhân này đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava đánh trúng mục tiêu giả định tại khu vực thử nghiệm Kura, bán đảo Kamchatka. Tàu ngầm này đã hoàn tất quá trình kiểm tra cấp nhà nước.

Nga “tham lam”, trang bị cả súng trường AK-12 và AEK-971

(Kiến Thức) - Quân đội Nga sẽ chọn cả hai mẫu súng trường AK-12 và AEK-971 cho hệ thống chiến đấu bộ binh tương lai, thay vì loại 1 chọn 1.

Cuộc kiểm tra cấp nhà nước súng trường AK-12 và AEK-971 của quân đội Nga đã không đưa ra bất kỳ kết quả nào về lựa chọn cuối cùng. Theo Itar-Tass, cả hai mẫu súng sẽ được chọn làm súng trường tiến công tiêu chuẩn cho hệ thống chiến đấu bộ binh tương lai Ratnik. Hợp đồng có thể được ký kết vào đầu năm tới.

Ông Oleg Martianov, thành viên Hội đồng quản trị Ủy ban công nghiệp quân sự Nga cho biết, nhiều khả năng cả hai mẫu súng đều vượt qua các bài kiểm tra, các lỗi phát sinh đã được khắc phục. Ông nói: “Kỳ họp của Ủy ban về hai mẫu súng đã được lên kế hoạch trong năm 2015. Cả hai mẫu súng đã trải qua các bài kiểm tra cấp nhà nước".

Philippines triển khai tàu đổ bộ “khủng” vào năm 2016

(Kiến Thức) - Hải quân Philippines sẽ đưa vào trang bị tàu đổ bộ đa năng lớp Makassar đầu tiên trong năm 2016 và tàu tiếp theo vào đầu năm 2017.

Hãng thông tấn Philippines (PNA) cho biết, Hải quân Philippines sẽ đưa vào trang bị tàu đổ bộ đa năng lớp Makassar đầu tiên vào quý II năm 2016. Thông tin trên được Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad – Phó tư lệnh Hải quân Philippines tiết lộ trong một cuộc họp báo gần đây với giới truyền thông của nước này.
Theo đó, Hải quân Philippines sẽ tiến hành tiếp nhận tàu đổ bộ Makassar đầu tiên vào quý II năm 2016 và tàu thứ hai là vào quý II năm 2017. Dựa trên một hợp đồng trị giá khoảng 87 triệu USD được ký kết giữa Bộ quốc phòng Philippines và công ty đóng tàu PT PAL của Indonesia vào cuối tháng 7.

Đọc nhiều nhất

Tin mới