Mỹ triển khai 5.000 quân đến sát biên giới Venezuela?

Dòng chữ "5000 binh sỹ tới Colombia" xuất hiện trong tệp ghi chép mà Cố vấn an ninh quốc gia cầm trên tay trong buổi họp báo hôm 28/1 thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông.

Hôm 28/1, Cố vấn an ninh quốc gia an ninh bước vào phòng họp báo tại Nhà Trắng cùng Bộ Trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin để công bố việc Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela cũng như thảo luận tình hình hiện tại ở Caracas.
Các phóng viên tinh mắt đã nhanh chóng phát hiện dòng chữ trên tập ghi chép mà ông Bolton mang trên tay.
Nhiều người tin rằng dòng chữ viết khá vội có nội dung "5.000 binh sỹ tới Colombia" xuất hiện trên tờ ghi chép có thể là động thái tiếp theo của Mỹ để đối phó với cuộc khủng hoảng ở Venezuela.
My trien khai 5.000 quan den sat bien gioi Venezuela?
Dòng chữ "5000 binh sỹ tới Coombia" được viết khá láu. (Ảnh: AP) 
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng cho tới hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Washington sẽ triển khai quân đội tới Colombia, quốc gia láng giềng của Venezuela.
Một số ý kiến vì vậy cho rằng có thể Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cố tình để lộ dòng chữ này để "rung cây dọa khỉ" hoặc ông cố ý công khai bước đi tới đây của Mỹ trước dư luận. Cũng trong buổi họp báo, ông Bolton nói rằng tất cả các lựa chọn với Venezuela đều đang nằm trên bàn.
Bộ Tư lệnh khu vực Nam Mỹ và Hội đồng An ninh Quốc gia từ chối bình luận về vấn đề này trong khi Nhà Trắng cho biết sẽ chuyển các câu hỏi liên quan tới Lầu Năm Góc.
Washington hôm 28/1 thúc giục quan chức quân đội Venezuela công nhận Juan Guaido và chấp nhận quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình. Mỹ đồng thời gia tăng áp lực lên Tổng thống Maduro bằng việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng các lệnh trừng phạt mới sẽ ngăn ông Maduro kiếm lợi nhờ nguồn thu dầu mỏ từ ngoại tệ cho tới khi quyền kiểm soát của Cacaras được chuyển sang chính phủ lâm thời hoặc chính phủ mới được thành lập sau một cuộc bầu cử dân chủ.

Venezuela Mỹ “căng như dây đàn” giữa khủng hoảng ngoại giao

(Kiến Thức) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro quyết định đóng cửa đại sứ quán và toàn bộ lãnh sự quán của nước này tại Mỹ, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Venezuela này tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington.

Theo Sputnik, ngày 24/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo quyết định đóng cửa đại sứ quán và toàn bộ lãnh sự quán của nước này tại Mỹ.
"Tôi quyết định đóng cửa lãnh sự quán và các tổng lãnh sự của Venezuela tại Mỹ", Tổng thống Maduro phát biểu trên truyền hình.

Thực hư thông tin Nga điều binh tới Venezuela

(Kiến Thức) - Trong một cuộc họp báo tại thủ đô Moscow (Nga), người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, thông tin cho rằng hàng trăm quân nhân Nga đã được điều động tới Venezuela là sai sự thật.

Theo Al Masdar News, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, thông tin cho rằng các quân nhân Nga đã được điều động tới Venezuela là sai sự thật.
"Thông tin gần đây mà các phương tiện truyền thông đưa tin về việc khoảng 400 quân nhân Nga đã được điều động tới Venezuela là không đúng. Moscow cam kết đạt được hoà bình thông qua các biện pháp ngoại giao", ông Peskov phát biểu trong cuộc họp báo ngày 27/1.

Mỹ bắt đầu trừng phạt công ty dầu khí quốc gia Venezuela

Các đòn trừng phạt tài chính khắt khe nhất của Mỹ đã được tung ra nhằm vào công tỳ dấu khí quốc gia của Venezuela.

Chính quyền Mỹ hôm qua (28/1) đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt tài chính được xem là khắt khe nhất của Mỹ đối với công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA).

Đọc nhiều nhất

Tin mới