Mỹ thầm lặng đưa nhiều quân sang Đông Âu

(Kiến Thức) - Sau vụ sáp nhập Crimea của Nga, Mỹ âm thầm triển khai thêm binh sĩ tới để huấn luyện lực lượng đặc nhiệm các nước cộng hòa Liên Xô cũ.

Hãng Reuters dẫn nguồn một tuyên bố của Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) đưa tin, Mỹ đang gửi thêm nhiều binh sĩ tới châu Âu trong khi liên minh NATO cũng tái tập trung vào các vùng biên giới của họ ở phía đông. 
Động thái này bắt đầu được đẩy mạnh sau khi Crimea gia nhập vào Liên bang Nga. Cùng theo tuyên bố của EUCOM, các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của lực lượng NATO đã bắt đầu từ tháng 5 ở Ba Lan, Slovakia và các nước vùng Baltic (gồm Estonia, Lithuania và Latvia). Các buổi tập này đều có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ Mỹ.
Lực lượng Không vận Mỹ. (Ảnh minh họa)
 Lực lượng Không vận Mỹ. (Ảnh minh họa)
Trong khi đó, một quan chức Mỹ hé lộ với giới truyền thông rằng, các kế hoạch dài hạn bao gồm các cuộc tập huấn sẽ đòi hỏi khoảng 100 binh sĩ tinh nhuệ Mỹ hiện diện ở các nước các thành viên NATO nằm ở vị trí gần với Nga. Cùng với đó, Washington còn điều động một số đội lính làm việc ở nhiều quốc gia châu Âu khác.
Các sự kiện ở miền đông Ukraine, nơi các phần tử đòi ly khai đụng độ với lực lượng chính phủ, đã khiến các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô lo lắng và đòi hỏi sự đảm bảo từ phía NATO.
Đại diện của EUCOM cho biết, Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt ở châu Âu (SOCEUR) đã tăng quy mô và phạm vi của các bài diễn tập đã lên kế hoạch từ trước khi mà tình hình ở Ukraine bùng phát lên thành bạo lực.
“Hoạt động đào tạo các binh sĩ NATO ở ngay quê nhà của họ hiện đang được chúng tôi thực hiện. Sự khác biệt ở đây đó là, bây giờ chúng tôi sẽ duy trì sự hiện diện của Lực lượng đặc biệt ở dọc biên giới phía đông của NATO thông qua chương trình huấn luyện này”, Phát ngôn viên SOCEUR, Trung tá Nick Sternberg nói.

Mỹ “trơ mắt” nhìn Nga "đe dọa" hai nước Đông Âu thuộc NATO?

(Kiến Thức) - Với những lợi ích hạn chế, Mỹ không định can thiệp quân sự trong khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, Washington sẽ ra sao nếu hai thành viên NATO Estonia và Latvia lâm vào cảnh tương tự?

Tuần trước, Nga bắt đầu cuộc tập trận “thực binh hỏa lực” tại Kaliningrad, địa điểm nằm giữa hai nước Lithuania và Ba Lan. Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite cho biết, cuộc diễn tập này cho thấy, “Nga đang cố gắng đe dọa tất các nước châu Âu và trở nên không thể đoán trước được”. Rõ ràng, không chỉ một mình quốc gia này lo sợ.
Ở hầu hết các vùng đất từng thuộc Liên Xô, các lãnh đạo nước này đều đang nhìn vào cuộc can thiệp quân sự của Nga ở Crimea và tìm thấy kha khá nhiều điểm tương đồng “khó chịu”. Dân tộc Nga chiếm gần 1/4 trong tổng số dân cư của hai nước Latvia và Estonia, sinh sống phần lớn ở hai thành phố Narva và Daugavprils. Và nếu Crimea có thể sáp nhập vào Nga, các nhà lãnh đạo Baltic băn khoăn, sẽ ra sao nếu thành phố lớn thứ 3 của Estonia lại gần biên giới Nga - Narva gặp tình huống tương tự?

Mỹ thừa nhận cung cấp vũ khí cho lính Ukraine

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) thừa nhận việc cung cấp các trang thiết bị cho lính biên phòng Ukraine.

“Cho đến nay, thông qua quỹ Giảm thiểu Đe dọa của Bộ Quốc phòng (DOD), Mỹ đã chuyển các máy bơm nhiên liệu, hàng rào dây thép gai, các phụ tùng thay thế, ống nhòm và các thiết bị thông tin liên lạc cho lính biên phòng Ukraine để phục vụ công tác giám sát và đảm bảo biên giới”, Đại tá Mỹ Steven Warren phát biểu trong cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc tối muộn 6/5.
Lính biên phòng Ukraine. (Ảnh minh họa)
Lính biên phòng Ukraine. (Ảnh minh họa)
Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng xác nhận trên trang website chính thức rằng, các khoản tiền dùng để mua sắm các thiết bị trên cho Ukraine được trích từ kho bạc Mỹ. “Lính biên phòng của Ukraine đã nhận được một số lượng lớn các thiết bị do Mỹ tài trợ, mà họ đã yêu cầu từ trước đó”, trích dẫn thông báo đăng tải trên website.

Vì sao Trung Quốc “lạnh nhạt” với tân Thủ tướng Ấn Độ?

(Kiến Thức) - Trung Quốc lo ngại New Delhi dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng Narendra Modi sẽ có thể khiến Bắc Kinh “ăn không ngon ngủ không yên”.

Ngay sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 16/5, ông Modi nhận được tin nhắn chúc mừng từ Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thế nhưng ông không nhận được thông điệp tương tự từ phía Trung Quốc cho tới tận ngày 26/5 – ngày ông tuyên thệ nhậm chức. Ngày 26/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi lời chúc mừng còn Chủ tịch Tập Cận Bình không “đả động” gì đến chiến thắng của ông Modi.
Theo trang tin Trung Quốc hải ngoại Duowei News, có 3 vấn đề về ông Modi khiến Bắc Kinh lo ngại và rút lui khỏi sáng kiến xây dựng quan hệ đối tác 3 bên chiến lược Trung Quốc – Nga - Ấn Độ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới