Mỹ tăng thêm quân tập trận chung với Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Mỹ sẽ gửi thêm quân tới cuộc tập trận chung hàng năm với Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2015, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa cho biết.

Các cuộc cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hàng năm có thể làm gia tăng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng cáo buộc cuộc diễn tập của Washington và Seoul xâm phạm đến nước này.
My tang them quan tap tran chung voi Han Quoc
Mỹ sẽ gửi thêm quân tới cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn 2015. 
Trong hai phần tập trận chung Key Resolve và Foal Eagle của quân đội Hàn Quốc và Mỹ, quân số của phía Mỹ sẽ lớn hơn so với các năm trước”, hãng tin Yonhap trích dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Tuy nhiên, phát ngôn viên không cho biết chính xác bao nhiêu quân số sẽ tham gia.
Năm 2014, Mỹ gửi 5.200 quân cho trận tập Resolve Key kéo dài 2 tuần với Hàn Quốc, và khoảng 7.500 quân cho trận tập Foal Eagle. Phía Hàn Quốc gửi 10.000 quân cho trận tập Resolve Key và 200.000 quân cho trận tập Foal Eagle.
Mặc dù Triều Tiên cáo buộc cuộc tập trận chung của Mỹ và đồng minh Hàn Quốc là gây hấn, Washington và Seoul khẳng định bản chất của cuộc tập trận hoàn toàn là để phòng thủ.
Triều Tiên đã tiến hành hai cuộc thử tên lửa trong năm 2015. Tuần trước, nước này đã phóng thành công 5 tên lửa chiến thuật vào vùng biển Nhật Bản, đó được xem là việc Triều Tiên làm để phô trương sức mạnh trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Phớt lờ Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung

(Kiến Thức) - Mỹ và Hàn Quốc sẽ có buổi tập trận Hải Quân chung vào ngày 13-14/1, bấy chấp đề nghị của Triều Tiên.

Hãng tin TASS dẫn lời của tờ Yonhap Hàn Quốc cho biết , Hàn Quốc và Mỹ sẽ có một buổi tập trận chung giữa hải quân hai nước, kéo dài hai ngày tại bờ biển phía Đông Hàn Quốc bắt đầu vào ngày 13/1, 
Cuộc tập trận có sự tham gia của 2 tàu khu trục Aegis của Mỹ, tàu khu trục USS Mustin (DDG 89) nặng 9,200 tấn, đã cập bến bến cảng Donghae vào hôm 11/1, và chiếc tàu khu trục Gwanggaeto của Seoul nặng 3200 tấn, một chiếc tàu ngầm và 2 máy bay trực thăng Lynx.

Thủ tướng Yatsenyuk: Ukraine phá vỡ sự phụ thuộc khí đốt Nga

(Kiến Thức) - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, ông muốn giảm lượng tiêu thụ khí đốt của Nga xuống “con số KHÔNG”.

Tuyên bố của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đăng trên trang web chính thức của chính phủ Ukraine hôm 15/2 có đoạn trích dẫn: “Chúng tôi đã chứng minh được rằng Ukraine có thể phá vỡ sự phụ thuộc của mình vào khí đốt của Nga... Tôi muốn đưa con số về lượng tiêu thụ khí đốt của Nga ở Ukraine xuống “con số KHÔNG” (zero)”.

Thu tuong Yatsenyuk: Ukraine pha vo su phu thuoc khi dot Nga
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk muốn giảm số lượng tiêu thụ khí đốt của Nga ở Ukraine xuống "KHÔNG".
Thủ tướng Ukraine cũng đăng tải thêm số liệu chứng minh cho tuyên bố của mình, theo đó, trong năm 2014 Ukraine chỉ mua 33% tổng lượng khí đốt cần tiêu thụ từ Nga, trong khi năm 2013 con số này là 95%.

Đại diện nhà điều hành của Ukrtransgaz, nhà phân phối khí đốt độc quyền ở Ukraine cho biết năm 2014 Ukraine đã nhập khẩu 5,1 tỷ mét khối khí từ các nước Châu Âu là Slovakia, Ba Lan và Hungary, tăng 51% so với năm 2013.

Trong năm 2014, Nga từng ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine gần 6 tháng do Kiev không trả nổi món nợ khổng lồ lúc đó đã vượt quá 5 tỷ USD. Sau nhiều tháng đàm phán cùng với sự tham gia của Liên minh châu Âu, Moscow mới nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine vào ngày 9/12.

Ukraine rút vũ khí hạng nặng theo lệnh ngừng bắn

(Kiến Thức) - Ukraine vừa bắt đầu việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk mới ký.

Việc rút vũ khí hạng nặng là giai đoạn tiếp theo của việc thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk vừa ký kết lúc 0h00 ngày 15/2/2015.

Theo một loạt các biện pháp thực hiện thỏa thuận ngừng bắn mới ký, các khu vực xung đột cần thiết lập một khu vực an ninh trong vòng hai tuần. Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng các khu vực thích hợp cho các thiết bị kỹ thuật.

Ukraine rut vu khi hang nang theo lenh ngung ban
 Ukraine bắt đầu việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự theo thỏa thuận Minsk.
Theo thỏa thuận, các hệ thống pháo cỡ nòng 100mm trở lên sẽ được rút ra khỏi vùng chiến sự ở khoảng cách ít nhất là 50km, các hệ thống pháo phản lực đa nòng (MLRS) rút ra ở khoảng cách 70km, còn với các loại pháo phản lực tầm xa, hạng nặng Uragan và Smerch MLRS, cùng hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka U sẽ rút ra ở khoảng cách 140km.

Trước đó, Điện Kremlin đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và việc bắt đầu rút vũ khí hạng nặng.

Thỏa thuận ngừng bắn Minsk là kết quả quan trọng từ cuộc đàm phán Minsk, nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine đã ký kết Giải pháp tổng thể gồm 13 điểm nhằm thực hiện thỏa thuận Minsk. Ký văn kiện có đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Heidi Tagliavini, cựu Tổng thống Ukraine Leonhid Kuchma, Đại sứ Liên bang Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov, lãnh đạo hai Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk Alexander Zakharchenko và Igor Plotnitsky.

Đọc nhiều nhất

Tin mới