Mỹ phát triển bệ phóng tên lửa tự động trước sự thay đổi của chiến trường

Hai hệ thống bệ phóng tự hành của Oshkosh Defense và Raytheon phản ánh xu hướng Mỹ tăng cường sử dụng vũ khí tự động hóa, có khả năng tác chiến đa nhiệm.

Tại Triển lãm thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA 2025), hai hệ thống bệ phóng tự hành của Oshkosh Defense và Raytheon đã thu hút sự chú ý, phản ánh xu hướng quân đội Mỹ tăng cường sử dụng vũ khí tự động hóa, có khả năng tác chiến đa nhiệm.

oshkosh-4.jpg
Xe tự hành đa nhiệm cực mạnh (X-MAV). (Ảnh: Oshkosh)

Oshkosh giới thiệu dòng phương tiện chiến đấu không người lái đa năng Family of Multi-Mission Autonomous Vehicles (FMAV), gồm ba mẫu: X-MAV hạng nặng có thể mang bệ phóng Tomahawk hoặc Patriot; M-MAV hạng trung, có thể điều khiển tùy chọn hoặc hoàn toàn tự động, sử dụng nhiều loại đạn như GMLRS, PrSM, ATACMS; và L-MAV hạng nhẹ, thiết kế mô-đun, có thể cấu hình cho nhiệm vụ chống UAV, tác chiến điện tử hoặc tiếp tế, trang bị đạn Switchblade 600.

oshkosh-2.jpg
Xe tự hành đa nhiệm vụ tầm trung (M-MAV).

Theo Oshkosh, các phương tiện này giúp tăng khả năng cơ động, tự hành, tiếp tế tự động, phân tán hỏa lực và giảm rủi ro cho binh sĩ.

Cùng lúc đó, Raytheon giới thiệu hệ thống DeepFires – bệ phóng tự hành có thể mang từ tên lửa phòng không AIM-9X và Patriot đến tên lửa hành trình Tomahawk. Hệ thống được thiết kế mô-đun, có thể chuyển đổi nhanh giữa tấn công và phòng thủ, hoạt động tùy chọn có người hoặc hoàn toàn tự động. DeepFires còn có thể được vận chuyển bằng máy bay C-130, có nguồn điện tích hợp giúp nạp và xử lý đạn, và có thể được điều khiển đồng thời nhiều xe thông qua mạng lưới kết nối vệ tinh.

oshkosh-3.jpg
Xe tự hành đa nhiệm hạng nhẹ (L-MAV) được trang bị vũ khí tự hành Switchblade 600

Raytheon cho biết họ đang theo đuổi chương trình Common Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML) của Lục quân Mỹ, nhằm chuẩn hóa các dòng bệ phóng tự động hạng trung và hạng nặng.

jr3.jpg
Xe phóng không người lái của Raytheon đã phóng một tên lửa tầm ngắn liên hợp (JR3) trong cuộc tập trận thử nghiệm Dự án Convergence-Capstone 5 (PC-C5) gần đây của Lục quân Mỹ. Xe phóng không người lái này cũng là một sản phẩm hợp tác phát triển với Forterra và Oshkosh Defense.

Theo giới quan sát, các hệ thống như DeepFires và FMAV sẽ đóng vai trò then chốt trong tác chiến phân tán tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Âu, nơi khả năng cơ động, tầm bắn xa và khả năng sống sót trước UAV đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

img-1036.jpg
DeepFires của Raytheon tại hội nghị chuyên đề thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA). Xe được trang bị bệ phóng tên lửa Patriot bốn viên.
Raytheon Missiles & Defense chứng minh hiệu quả chống lại máy bay không người lái của đối phương.

UAV Nga phá hủy pháo tự hành 3,2 triệu USD của Ukraine

Pháo tự hành 2S22 Bogdana có giá hơn 3,2 triệu triệu USD của quân đội Ukraine vừa mới ra khỏi hầm để khai hỏa đã bị UAV FPV Nga “bắt quả tang" và thiêu rụi.

1.gif
Theo kênh Telegram LOSTARMOR đưa tin, gần khu vực Andriivka ở tỉnh Kharkov, UAV FPV của quân đội Nga (RFAF) đã phá hủy một khẩu pháo tự hành bánh hơi 2S22 Bogdana của quân đội Ukraine (AFU), ngay khi nó vừa chui ra khỏi hầm trú ẩn ngụy trang và vừa khai hỏa vào vị trí của quân Nga.
2.gif
Chiếc UAV FPV điều khiển bằng cáp quang của RFAF đã “bắt quả tang” khẩu Bogdana khi nó vừa ra khỏi hầm, định thực hiện chiến thuật “bắn và chạy” và tấn công thẳng vào giá pháo. Còn chiếc UAV FPV thứ hai đã tấn công thẳng vào thùng nhiên liệu, khiến khẩu pháo bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn.

Nga trang bị cho pháo tự hành 2S19M2 lồng bảo vệ mới

Nga nâng cấp pháo tự hành 2S19M2 với loại giáp lồng mới để chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine.

1-3739.png
Việc Ukraine ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái đã có tác động đáng kể đến tổn thất trên chiến trường của Nga. Theo tuyên bố của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi, vào tháng 1 năm 2025, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra 66% tổn thất về thiết bị của Nga, tăng 7% so với tháng 12 năm 2024. Máy bay không người lái FPV chiếm 49% tổng số tổn thất về thiết bị quân sự. Ảnh: @ Al Jazeera.
2-4928.jpg
Thế nên, trong động thái mới nhất, Nga đã bắt đầu trang bị cho pháo tự hành 152 mm 2S19M2 Msta-S mới các lồng bảo vệ tạm thời, và ăng-ten tác chiến điện tử, nhằm mục đích kéo dài khả năng sống sót của pháo binh này trên chiến trường. Ảnh: @defence-blog.

Mỹ tung đòn xóa sổ tàu buôn ma túy giữa Caribe

Một cuộc không kích của quân đội Mỹ đã phá hủy tàu bán ngầm chở ma túy giữa biển Caribe, mở màn cho chiến dịch truy quét các tuyến buôn lậu liên quan Venezuela.

1-anh-army-recognition.jpg
Theo thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên nền tảng Truth Social, ngày 18/10/2025, một đoạn video từ Nhà Trắng đã làm dậy sóng truyền thông quốc tế: hình ảnh cho thấy lực lượng Mỹ thực hiện một cuộc không kích chính xác tàn khốc, tiêu diệt tàu bán ngầm chở ma túy đang lẩn trốn giữa vùng biển Caribe.
2-anh-wikipedia.jpg
Ngay sau vụ nổ dữ dội, một trực thăng quân sự Mỹ đã lao xuống hiện trường, tiến hành giải cứu hai người sống sót và đưa họ lên tàu hải quân gần đó trong chiến dịch được mô tả là “nhanh, gọn và tuyệt đối chính xác”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới