Mỹ-Hàn thành lập đơn vị chống vũ khí hủy diệt Triều Tiên

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày4/9 cho biết nước này và Mỹ đã quyết định một sư đoàn nhằm phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.

Quân nhân Mỹ-Hàn tham gia tập trận chung vào tháng 2/2014.
Quân nhân Mỹ-Hàn tham gia tập trận chung vào tháng 2/2014.
Đơn vị dự kiến sẽ được thành lập vào nửa đầu năm tới, bao gồm sư đoàn bộ binh số 2 của quân đội Mỹ đóng tại Uijeongbu và một đơn vị cấp lữ đoàn của Hàn Quốc. Trong thời bình, đơn vị này sẽ có một Tư lệnh liên quân do một sĩ quan cấp đại tướng của Mỹ đảm nhiệm.
Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết đơn vị mới thành lập sẽ tiến hành các hoạt động đặc biệt như loại trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như các sứ mệnh dân sự chống lại Triều Tiên.
“Sư đoàn liên quân mới dự kiến sẽ cải tiện khả năng ngăn chặn chung giữa Seoul-Washington và tăng cường khả năng thực hiện các sứ mệnh chung của quân đội hai nước”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo.
Mặc dù vậy, thỏa thuận mới không làm thay đổi kế hoạch sắp xếp lại lực lượng vũ trang Mỹ tại Hàn Quốc. “Sư đoàn bộ binh số 2 và trụ sở của đơn vị liên quân sẽ được đặt tại Uijeongbu. Sau khi dự án sắp xếp lại kết thúc, các trụ sở sẽ được chuyến tới Pyeongtaek.”
Theo thỏa thuận năm 2004, Seoul và Washington đang nghiên cứu di chuyển trại lính Yongsan gồm phần lớn các trụ sở của quân đội Mỹ ở Seoul, tới trại Humphreys ở Pyeongtaek, các thủ đô Seoul khoảng 70 km về phía nam vào cuối năm 2016.

Tướng Mỹ: Hệ thống tên lửa NATO không so được với Nga

(Kiến Thức) - Chuẩn tướng Kenneth Todorov cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO không có khả năng để chống lại những mối đe dọa từ Nga.

Các nhà lãnh đạo của Ba Lan và khối Baltics cho rằng việc tập trung hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO về phía Nga là không thực tế, khi mà hệ thống này không đủ khả năng chống lại mối đe dọa từ Nga. Điều này được Chuẩn tướng Kenneth Todorov, phó giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) tiết lộ.
Chuẩn tướng Kenneth Todorov của MDA cho biết: “Từ quan điểm công nghệ, hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO không được chế tạo và không có khả năng để chống lại những mối đe dọa từ Nga”. 

“Kế hoạch bình ổn Ukraine của ông Putin chưa thực tiễn“

(Kiến Thức) - Đồng tác giả cuốn Nước Nga mới của Tổng thống Putin Jon Hellevig cho rằng, chưa có yếu tố để giúp bản kế hoạch 7 bước đi vào thực tiễn.

Ông Jon Hellevig nhận xét rằng, kế hoạch 7 bước để ổn định tình hình ở đông nam Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào ngày 3/9 là một thứ gì đó hơn là thỏa thuận ngừng bắn và cần được có một nội dung lớn hơn.
Ông Hellevig nói: “Đương nhiên, chúng ta cần nhìn nhận nó như một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải là kế hoạch hòa bình. Thỏa thuận ngừng bắn về bản chất là mang tính nhân đạo, đem lại hi vọng về một cuộc thương lượng hòa bình. Rất khó để đánh giá về kế hoạch này bởi lẽ nó thiếu đi nội dung lớn hơn: Đó là về một giải pháp hòa bình lâu dài”.

Moscow sẵn lòng bắt tay OSCE để ổn định tình hình Ukraine

(Kiến Thức) - Nga sẵn sàng cùng với với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giúp các bên đối đầu ở Ukraine tìm cách để ổn định tình hình.

“Chúng tôi sẽ sẵn sàng hợp tác với OSCE trong khuôn khổ làm việc của nhóm tiếp xúc để giúp các bên đối lập ở Ukraine tìm ra con đường ổn định tình hình nước này thông qua một kế hoạch thực tế”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Ilkka Kanerva của OSCE diễn ra vào ngày 4/9.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Đưa nhận xét về kế hoạch 7 bước của Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Lavrov cho hay, bản kế hoạch này nhằm giúp Kiev và phe ly khai ở miền đông Ukraine phối hợp các nỗ lực của họ trong việc xuống thang cuộc xung đột.

Đọc nhiều nhất

Tin mới