(Kiến Thức) - Trong một thông báo mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Washington sẽ không tiến hành bất cứ chương trình hỗ trợ kinh tế nào cho Bình Nhưỡng chỉ vì Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.
Trà Khánh
Theo Sputnik, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - Heather Nauert mới đây đã lên tiếng bác bỏ nhận định Washington sẽ hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên nếu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, vốn được trích từ một số phát biểu của tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Theo đó trong một phát biểu gần đây Ngoại trưởng Pompeo cho rằng, “Triều Tiên sẽ có một tương lai tương sáng hơn nếu từ vũ khí hạt nhân”.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc gặp mới đây tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Sputnik.
Trong dòng tweet mới đây trên mạng xã hội Twitter, phát ngôn viên Heather Nauert cho đó là một “tiêu đề gây hiểu lầm” và nhấn mạnh rằng “Nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, họ có thể sẽ có một tương lai tươi sáng hơn với những khía cạnh được cải thiện như về thương mại, đầu tư và cả việc thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới".
Trước đó, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo (nay là Ngoại trưởng Mỹ) trong một cuộc gặp với người đồng cấp tại Hàn Quốc đã phát biểu rằng, Washington sẵn sàng giúp Bình Nhưỡng đạt được sự “thịnh vượng” nếu họ từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân gây tranh cãi, thậm chí kênh Fox News của Mỹ còn công bố một báo cáo cho thấy Triều Tiên sẽ được Mỹ hỗ trợ về mặt kinh tế khi cả hai tìm được tiếng nói chung.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo xuất hiện đúng vào thời điểm Mỹ và Triều Triều đạt được thống nhất về địa điểm sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần đầu tiên tại Singapore vào ngày 12/6 tới đây. Cùng với đó là cuộc hội đàm giữa Tổng thổng Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Nội dung chính của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất dự kiến sẽ tập trung xung quanh vấn đề chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc, Mỹ và EU đối với Triều Tiên xung quanh chương trình phát triển hạt nhân của nước này.
Mời độc giả xem video: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3. (nguồn CBSN)
Mỹ quyết tâm không thương lượng kéo dài với Triều Tiên
Hãng thông tin Yonhap cho biết quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton ngày 24/4 tuyên bố, Washington sẽ quyết tâm tránh mắc lại sai lầm rơi vào các cuộc thương lượng kéo dài với Bình Nhưỡng và cho phép Triều Tiên thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí.
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Seoul, bà Thornton kêu gọi Triều Tiên thực hiện thêm các hành động nhằm thuyết phục thế giới về sự chân thành của Bình Nhưỡng trong vấn đề phi hạt nhân hóa.
Malaysia ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Thủ tướng Najib Razak
Cục nhập cư Malaysia ngày 12/5 thông báo cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là bà Rosmah Mansor đã nằm trong danh sách bị cấm rời khỏi Malaysia.
Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn nguồn tin trên tờ New Straits Times ngày 12/5 cho biết Tổng Giám đốc Cục nhập cư Malaysia Mustafar Ali xác nhận đã nhận được chỉ thị về việc này trong sáng 12/5, đồng thời cho biết thêm chỉ thị có hiệu lực ngay lập tức. Cũng theo ông Mustafar Ali, hiện chưa có thông tin về lý do của việc ông Najib Razak cùng vợ bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh.
Nhà Trắng ngày 23/4 cho biết Mỹ sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho đến khi Triều Tiên "có hành động cụ thể" nhằm phi hạt nhân hóa.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tiếp tục chiến dịch "gây sức ép tối đa" bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao, cho đến khi Triều Tiên có hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.
Nam sinh bị người đàn ông có biểu hiện tâm thần dùng xẻng đánh vào đầu khi đang đi xe đạp điện. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Nam sinh bị người đàn ông có biểu hiện tâm thần dùng xẻng đánh vào đầu khi đang đi xe đạp điện. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Công an Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia âm mưu lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam.
Sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT được xem là cột mốc “giải phóng” sau căng thẳng. Song dưới góc nhìn y khoa, đây là giai đoạn cơ thể, tâm trí học sinh dễ tổn thương.
Công an Phú Thọ vừa khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với các phần mềm máy tính phổ biến như Windows và Office.
Kết thúc 2 ngày thi, có tổng số 74 thí sinh vi phạm Quy chế bị đình chỉ thi; trong đó 5 thí sinh sử dụng tài liệu, 69 em mang điện thoại di động vào phòng thi.
Đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TP HCM phát hiện gần 300 người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, lao động và hoạt động lừa đảo.
Sáng 12/6, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn. Nhiều thí sinh chia sẻ đề Giáo dục kinh tế và pháp luật và tiếng Anh có sự phân hóa cao