Moscow cấp những hộ chiếu đầu tiên cho công dân Crimea

(Kiến Thức) - Người đứng đầu Cơ quan Nhập cư Liên bang Nga (FMS) Konstantin Romodanovsky cho biết, Moscow bắt đầu cấp hộ chiếu Nga cho các công dân ở Crimea.

“Hiệp ước sáp nhập đã được ký vào ngày 18/3. Vì thế, tất cả cư dân Crimea đã nộp đơn lên phía chúng tôi đều sẽ nhận được hộ chiếu”, ông Konstantin Romodanovsky nói với tờ Itar-Tass.
Ông này không tiết lộ số lượng người dân nộp đơn xin cấp hộ chiếu Nga, nhưng bày tỏ niềm tin rằng, số lượng đơn gửi đến sẽ tăng mỗi ngày.
Những người thân Nga tập trung ở Quảng trường Lenin, thủ phủ Simferopol hôm 15/3.
Những người thân Nga tập trung ở Quảng trường Lenin, thủ phủ Simferopol hôm 15/3.
Cùng với đó, người đứng đầu FMS cũng quan ngại về “thảm họa nhân đạo” gia tăng ở Ukraine. “Số lượng người già và trẻ em nhập cảnh vào Nga đã tăng gấp đôi. Trong khi đó, số lượng người Ukraine vượt biên sang Nga mà không có mục đích rõ ràng cũng tăng lên”.
“Điều này chỉ làm tăng mối lo ngại của chúng tôi”, ông Romodanovsky nói. Đồng thời, ông lưu ý rằng, FMS đã chia sẻ mối quan tâm này với tổ chức Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Ukraine.
Trước đó, vào hôm 18/3, Tổng thống Vladimir Putin đã ký hiệp ước sáp nhập với nước Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol như một phần lãnh thổ Nga. Crimea, nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine, đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân hôm 16/3 với 96,77% tỷ lệ cử tri ủng hộ sáp nhập Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, những thủ tục pháp lý bắt buộc để Crimea và Sevastopol trở thành lãnh thổ của Nga sẽ được nhanh chóng hoàn tất ngay trong tuần này.

Ukraine đòi Nga phân chia tài sản từ thời Liên Xô

(Kiến Thức) - Chính quyền lâm thời Ukraine đang “đòi” Nga phân chia khối tài sản từ thời Liên Xô, trong đó có cả khoản tiền gửi khoảng 80 tỷ USD.

Theo đó, tại cuộc họp mới đây, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatsenyuk đã yêu cầu Bộ Ngoại giao làm các thủ tục pháp lý liên quan tới vấn đề phân chia tài sản của Liên Xô.
Cho tới thời điểm này, việc bàn giao các khối tài sản sau khi nhà nước Liên Xô sụp đổ vẫn chưa hoàn thành. Do vậy, ông Yatsenyuk tuyên bố, tới nay Ukraine có quyền lấy lại những tài sản còn lại từ phía Nga. Cụ thể, ông cho rằng, Kiev chưa ký vào thỏa thuận ngày 9/12/1994 về việc công nhận Nga là quốc gia kế thừa Liên Xô về tài sản hay các khoản nợ nước ngoài của nhà nước này.

Nếu Crimea sáp nhập Nga, Gruzia sẽ gia nhập NATO?

(Kiến Thức) - Tờ Kommersant đưa tin, Gruzia có thể được trao Kế hoạch hành động trên cương vị là thành viên NATO vào tháng 9 nếu Crimea sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý 16/3.

Cụ thể, kế hoạch hành động cụ thể hơn sẽ được đưa ra bàn bạc ở Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 9 này ở Anh. Theo Kommersant, tuyên bố từ NATO đề cập tới bản danh sách các điều kiện mà Gruzia cần hoàn thành trước khi trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Lệnh trừng phạt càng làm Nga “xích lại gần” Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Biên tập viên tạp chí The Diplomat Harry Kanzianis cho biết, nếu Mỹ áp lệnh trừng phạt hay gây khó khăn lên Nga liên quan tới Ukraine, điều này càng khiến quan hệ Nga-Trung thêm khăng khít.

Trích dẫn lời của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Kanzianis nhận định, bất cứ trừng phạt nào do Mỹ đề xuất chống lại Nga đều sẽ mang lại hiệu ứng “gậy ông đập lưng ông”. Tuy nhiên, nhà báo này còn chỉ ra 5 hậu quả tiềm tàng nếu trường hợp trên xảy ra.
Thứ nhất, Nga có thể tăng cường bán vũ khí cho Trung Quốc. “Nếu Wasington muốn giữ thế thượng phong với Nga về vụ Ukraine, đó có thể là thời điểm tuyệt vời cho Moscow mở rộng các giao dịch với Trung Quốc ở cấp độ chưa từng có trong lịch sử”, Kanzianis nói. Ở một viễn cảnh, theo Kanzianis, hai nước có thể tính tới chuyện cùng nhau phát triển vũ khí siêu thanh hay các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5.

Đọc nhiều nhất

Tin mới