Máy bay chiến đấu Nga từng bay qua nóc Nhà Trắng?

Trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 4-7, báo giới Mỹ đã đưa ra câu chuyện đùa về khả năng tham gia của các máy bay quân sự Nga trong đội hình Không quân Mỹ bay duyệt binh. 

Trong mục “Tin tức đáng ngạc nhiên và không thể tin được” của tờ báo Mỹ New Yorker đăng tải nhân Ngày Quốc khánh Mỹ, tác giả Andy Borowitz đã đăng tải thông tin về câu chuyện đùa của Tổng thống Donald Trump về việc máy bay Su-24 của Nga sẽ tham gia đoàn duyệt binh trên không của Không quân Mỹ.
“Đó là những chiếc máy bay đẹp và lấp lánh. Tôi là Tổng thống Mỹ đầu tiên chứng kiến máy bay quân sự Nga bay qua Washington”, Tổng thống D. Trump phát biểu với kênh truyền hình Fox News.
Tuy nhiên, trước đó 2 năm, vào tháng 8-2019, máy bay quân sự Nga đã từng bay qua Thủ đô Washington, chụp ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm góc và nhiều công trình quan trọng khác. Sau khi hoàn thành công việc, máy bay quân sự Nga đã rời không phận nước Mỹ an toàn và trở về căn cứ tại Nga. Chuyến bay lịch sử này được thực hiện theo khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở với sự tham gia của 34 quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga và Mỹ.
May bay chien dau Nga tung bay qua noc Nha Trang?
Máy bay F/A-18 của Hải quân Mỹ bay biểu diễn trong Ngày Quốc khánh 4-7 tại Washington. Ảnh: Reuters. 
 Hiệp ước Bầu trời mở
Theo quy định của Hiệp ước Bầu trời mở, các quốc gia thành viên được cử máy bay trinh sát quân sự bay qua lãnh thổ của các quốc gia thành viên. Hành động này được thực hiện đồng thời với việc quốc gia cử máy bay quân sự phải mở cửa không phận cho máy bay của thành viên tham gia hiệp ước làm hành động tương tự.
Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết năm 1955, trong thời kỳ cao trào của chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết. Hiệp ước này từng có thời gian gián đoạn khi Liên Xô tan vỡ và chỉ được khôi phục lại khi Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận chính thức vào năm 2002.
Đánh giá về Hiệp ước Bầu trời mở trên hãng thông tấn TASS, nhà phân tích quân sự Victor Litovkin cho biết, Nga và Mỹ đã tiến hành hơn 1.200 chuyến bay trinh sát, giám sát trên lãnh thổ của nhau. Theo đó, hai nước thường đặt đường bay qua các căn cứ quân sự quan trọng của nhau để theo dõi và đánh giá tiềm lực quân sự của đối phương. Trong thời gian dài, Hiệp ước Bầu trời mở được coi là công cụ giám sát lẫn nhau của cả Nga và Mỹ. Toàn bộ thông tin về các chuyến bay đều được công khai sau các chuyến bay giám sát.
“Nga và Mỹ đã đàm phán rất kỹ lưỡng về chuyến bay giám sát. Điều kỳ diệu đã xảy ra vài tháng sau đó. Hai bên đồng ý trao đổi các thông tin thu thập được sau chuyến bay”, chuyên gia Victor Litovkin cho biết.
May bay chien dau Nga tung bay qua noc Nha Trang?-Hinh-2
Máy bay Su-24 đã thực hiện chuyến bay lịch sử trên bầu trời Washington. Ảnh: RIA 
Chuyến bay qua Thủ đô Washington của máy bay quân sự Nga được thực hiện với sự chấp thuận của giới chức Mỹ.
Chuyến bay lịch sử khó có thể lặp lại
Theo đánh giá của giáo sư Học viện Khoa học quân sự Liên bang Nga, Vadim Kozulin, trong tương lai, một chuyến bay giám sát của máy bay quân sự Nga trên bầu trời Washington rất khó có thể xảy ra. Cả Nga và Mỹ đang có bất đồng rất lớn liên quan tới Hiệp ước Bầu trời mở.
Vấn đề nằm ở sự tiến bộ của công nghệ viễn thám quang học và điện tử từ sau những năm 2000. Với những công nghệ trên, máy bay trinh sát của Nga và Mỹ có thể phát hiện, giám sát tốt hơn hoạt động trong các căn cứ quân sự của nhau. Đây là điều cả Moscow và Washington đều không mong muốn.
Mỹ đã từng từ chối cho phép máy bay trinh sát Tu-204R với nhiều trang bị quang học và điện tử hiện đại được bay vào lãnh thổ nước này. Cùng với đó, Mỹ cũng không có ý định trang bị các công nghệ trinh sát hiện đại lên các máy bay quân sự hiện có.
May bay chien dau Nga tung bay qua noc Nha Trang?-Hinh-3
Nhờ công nghệ vệ tinh, sự tồn tại của Hiệp ước Bầu trời mở đối với Mỹ đã không còn quá quan trọng. Trong ảnh: Máy bay trinh sát Tu-204R của Không quân Nga. Ảnh: TASS 
“Mỹ có thể thu thập thông tin nhờ hệ thống vệ tinh bao phủ khắp Trái Đất. Công nghệ vệ tinh ảnh thế hệ mới đã khiến cho các chuyến trinh sát trên không trở nên lỗi thời. Mỹ không muốn máy bay quân sự Nga với các khí tài trinh sát hiện đại bay vào lãnh thổ nước Mỹ, trong khi Washington có thể làm việc tương tự mà không cần thực hiện các chuyến bay. Chắc chắn là phía Mỹ không mong muốn điều đó!”, ông Vadim Kozulin đánh giá.

Khả năng không ngờ của xe tăng “báo đen” Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Ít ai biết rằng khung gầm của xe tăng K-2 do Hàn Quốc chế tạo hoàn toàn có khả năng cơ động các góc khác nhau được - cho phép xe tăng này tác chiến được ở những địa hình phức tạp nhất.

He lo kha nang khong ngo cua xe tang
 Ít ai biết được rằng loại xe tăng K-2 Black Panther của Hàn Quốc lại được đánh giá là một trong những loại xe tăng thế hệ mới hiện đại và đắt đỏ bậc nhất thế giới hiện nay với giá trị lên tới hơn 7 triệu USD cho mỗi chiếc - đắt gần bằng ba chiếc T-90. Nguồn ảnh: Sina.

Triều Tiên hiện có trong tay bao nhiêu đầu đạn hạt nhân?

(Kiến Thức) - Tính tới năm 2016, Triều Tiên được xem là đang sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân và tới các năm tiếp theo, con số này càng ngày càng tăng.

Trieu Tien hien co trong tay bao nhieu dau dan hat nhan?
 Theo thống kê của các tổ chức quan sát quốc tế, tới năm 2016, Triều Tiên đã sở hữu trong tay số lượng đầu đạn hạt nhân tương đương với ít nhất từ 14 cho tới 48 loại vũ khí hạt nhân. Nguồn ảnh: Flickr.

Cảnh sát Biển Việt Nam hạ thủy tàu dắt lai hiện đại

Sáng 5/7, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục CNQP) tổ chức lễ hạ thủy tàu lai dắt STU 1606 hiện đại cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam.

Tiếp nối thành công trong đóng mới loạt tàu Cảnh sát biển đa năng DN2000, Tổng công ty Sông Thu tiếp tục được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ đóng mới 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển.
Chứng kiến lễ hạ thủy tàu có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương trên địa bàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới