Malaysia nhận được máy bay săn ngầm P-3C trước Việt Nam

(Kiến Thức) - Có khả năng sau khi Malaysia nhận được các máy bay săn ngầm P-3C, Tokyo sẽ tiếp tục cung cấp cho Việt Nam.

Theo tờ Nikker, Nhật Bản đang tìm cách cho tặng (hoặc bán rẻ) các máy bay săn ngầm P-3C đã loại biên cho Malaysia. Đây là một trong những nỗ lực vừa giúp Malaysia nâng cao năng lực kiểm soát tình hình Biển Đông, cũng như giúp Nhật Bản mở rộng hơn nữa ảnh hưởng đến các quốc gia Đông Nam Á.
Nội các Nhật Bản lên kế hoạch sửa luật cho phép Nhật Bản có thể cung cấp các trang thiết bị vũ khí đã qua sử dụng cho các quốc gia khác với hình thức miễn phí hoặc giá rẻ. Malaysia sẽ có thể là quốc gia đầu tiên nhận được các máy bay tuần tra P-3C đã loại biên của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản.
Malaysia nhan duoc may bay san ngam P-3C truoc Viet Nam
 Máy bay P-3C của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Nguồn ảnh: Wikipedia
“Đáp lời đề nghị từ Kuala Lumpur, Tokyo đang có kế hoạch cấp một số máy bay tuần tra P-3C đã loại biên”, tờ Nikkei dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản dấu tên cho biết. Số lượng máy bay mà Nhật Bản sẽ cung cấp cho Malaysia cũng chưa được tiết lộ.
Nếu luật sửa đổi được thông qua, Malaysia sẽ có được một số máy bay tuần tra P-3C để trang bị cho lực lượng hải quân. Tuy nhiên, các máy bay được cho tặng (hoặc bán rẻ) này sẽ bị tháo gỡ hết các hệ thống radar, vì nó liên quan đến các bí mật quốc phòng của Nhật Bản.
P-3C Orion được phát triển bởi tập đoàn Lockheed Martin của Hoa Kỳ, các máy bay này được trang bị các hệ thống radar và các cảm biến khác cho phép chúng có thể trinh sát và phát hiện tàu nổi và tàu ngầm. Kawasaki Heavy Industries đã sản xuất máy các máy bay này cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản theo giấy phép, hiện chương trình sản xuất tại Kawasaki Heavy Industries đã kết thúc. Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản hiện có khoảng 60 máy bay P-3C trong biên chế và muốn loại biên những chiếc đã thực hiện trên 15.000 giờ bay.
Nhật Bản cũng sẽ tiến hành rà soát lại các kế hoạch để đảm bảo rằng các trang thiết bị quốc phòng và công nghệ liên quan sẽ không rơi vào tay Trung Quốc.
Cần lưu ý rằng, Việt Nam cũng có thể là quốc gia tiếp theo sở hữu các máy bay P-3C này từ Nhật Bản.
Vào tháng 6/2016, tờ Nikkei cũng đã cho biết rằng, Việt Nam muốn mua các máy bay tuần tra biển P-3C đã cũ của Nhật Bản. Nếu như việc sửa đổi luật vào tháng 6 này không vấp phải sự cản trở nào, rất có thể Việt Nam sẽ được trang bị thêm nhiều trang bị vũ khí đã qua sử dụng từ Nhật Bản, trong đó có cả P-3C.
Việc các máy bay P-3C cũ của Nhật Bản nếu được chuyển giao sẽ bị tháo gỡ các hệ thống radar cũng không phải là vấn đề lớn đối với Việt Nam. Việt Nam và Israel có quan hệ quốc phòng khá mật thiết, phía bạn hoàn toàn đủ khả năng giúp Việt Nam tích hợp các hệ thống radar hiện đại và cả tên lửa Delilah lên P-3C.

"Lạnh xương sống" xe tăng không người lái của Nga

(Kiến Thức) - Chiếc xe tăng không người lái mới nhất vừa được Quân đội Nga giới thiệu có tên Vikhr được trang bị một pháo cỡ 30 mm và 6 tên lửa chống tăng.

"Lanh xuong song" xe tang khong nguoi lai cua Nga
 Cuối tháng 4 vừa rồi, Quân đội Nga đã giới thiệu một mẫu xe tăng không người lái mới nhất do nước này tự thiết kế. Nó tạm được định danh là Vikhr. Nguồn ảnh: Sina.
"Lanh xuong song" xe tang khong nguoi lai cua Nga-Hinh-2
 Xe tăng không người lái Vikhr được trang bị hỏa lực với một pháo chính 30mm có khả năng xoay 360 độ và kèm theo đó là hệ thống 6 tên lửa chống tăng có điều khiển được gắn trên tháp pháo. Chiếc xe tăng này được điều khiển hoàn toàn từ xa. Nguồn ảnh: Sina.

Bật mí "sát thủ diệt hạm" trên máy bay săn ngầm P-3C Orion

Máy bay săn ngầm P-3C Orion được trang bị tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon có thể diệt tàu chiến đối phương ở cự ly 220 km.

Bat mi
 Defence News dẫn lời nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết, Việt Nam tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến máy bay săn ngầm P-3C Orion do Lockheed Martin chế tạo. Ảnh: Flickr/Hải quân Mỹ

Đây là “thần hộ mệnh” của tàu sân bay Thái Lan

(Kiến Thức) - Có vẻ như các tàu hộ vệ lớp Narusean đã được Thái Lan chọn lựa làm “vệ sĩ” cho tàu sân bay HTMS Charki Naruebet. 

Day la “than ho menh” cua tau san bay Thai Lan
 Trong một cuộc tập trận mới đây, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã triển khai cặp đôi tàu hộ vệ lớp Naresuan để hộ tống cho tàu sân bay HTMS Charki Naruebet. Trong ảnh, một trong 2 tàu lớp Narusean chạy bên phải tàu sân bay, trên trời là biên đội tiêm kích JAS-39 Gripen C/D. Nguồn ảnh: Sina 

Đọc nhiều nhất

Tin mới