Lý do 8 lần Iran từ chối họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump

Giới chức cấp cao Iran cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 8 lần đề nghị tổ chức cuộc họp với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani nhưng đều bị phía Iran từ chối.

Giới chuyên gia phân tích Iran coi một cuộc họp như vậy là điều mất mặt.
Một cuộc họp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Trump-Rouhani đã có thể xảy ra bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 năm ngoái. Thực tế, Iran đã từ chối cuộc họp này công khai, nhưng số lần yêu cầu của Mỹ bị từ chối không được biết đến cho đến khi Chánh Văn phòng Tổng thống Iran Mahmoud Vaezi đề cập sau khi kết thúc phiên họp Nội các Iran hôm 18/7.
"Trong chuyến thăm lần cuối của Tổng thống Rouhani tới New York dự phiên họp Đại hội đồng LHQ, ông Trump đã 8 lần yêu cầu phái đoàn Iran tổ chức một cuộc họp với Tổng thống," hãng tin Mehr trích lời Chánh Văn phòng Vaezi.
Tổng thống Hassan Rouhani tại một phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hassan Rouhani tại một phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2017. Ảnh: Reuters 
Nếu những thông tin này chính xác, điều này có thể thấy rõ mức độ tuyệt đối về thái độ thù địch của Iran đối với Tổng thống Trump. Mỹ đã rút khỏi một thỏa thuận hạt nhân với Iran bất chấp mong muốn của những quốc gia tham gia khác và công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt. Hiện tại, Mỹ vận động các đồng minh cắt giảm tất cả các mối quan hệ thương mại với Iran, một diễn biến có khả năng khiến Tehran từ bỏ thỏa thuận năm 2015.
Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích Tehran, gọi Iran là "chế độ tham nhũng núp bóng một nền dân chủ giả tạo" và "nhà nước kinh tế suy kiệt mà xuất khẩu chính là bạo lực, đổ máu và hỗn loạn”. Giả dụ một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump xảy ra, điều đó sẽ khiến Tổng thống Rouhani mất mặt, trong khi cuộc gặp đó cũng không đem lại lợi ích thực tế gì, Zeinab Ghasemi Tari, Trợ lý giáo sư nghiên cứu Mỹ tại Đại học Tehran trả lời kênh truyền hình RT.
"Trong khi Tổng thống Trump hy vọng sử dụng lời lẽ như đòn bẩy để đàm phán song những phát ngôn lại phản tác dụng, không có quốc gia có chủ quyền nào muốn bị coi thường, bị đe dọa và bắt nạt", bà Tari giải thích.
Học giả người Iran, Giáo sư khoa học chính trị Hamed Mousavi đồng quan điểm với bà Tari. “Tại sao Iran phải đàm phán và can dự với một chính quyền thù địch và không hợp lý trong lối tiếp cận đối với đất nước? Chúng tôi cũng phải xem xét thực tế là có rất nhiều sự ngờ vực chính sách đối ngoại của Mỹ ở Trung Đông trong suốt 7 thập kỷ qua. Ông Donald Trump chỉ là nhân tố khiến sự ngờ vực này tăng lên thôi”.
Thierry Coville, nghiên cứu viên tại tổ chức nghiên cứu của Pháp IRIS cho rằng một cuộc họp thượng đỉnh với bất kỳ Tổng thống Mỹ nào sẽ đều bị coi là một chủ đề nhạy cảm ở Iran, khi xem xét lịch sử thù địch lâu năm giữa hai bên cũng như cần một sự chuẩn bị cẩn thận và đàm phán từ phía Iran để có thể tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh.
“Tại Iran một quyết định như vậy cần sự thống nhất. Theo quan điểm Iran, các cuộc họp giữa các nguyên thủ quốc gia phải được chuẩn bị trước. Các chương trình nghị sự và các phương thức để giảm bớt xung đột có thể sẽ được thảo luận trước”, Irina Fedorova, một thành viên cao cấp của Viện nghiên cứu phương Đông giải thích, “lãnh đạo Iran sẽ không muốn một cuộc họp không có gì để nói nào đó lại bắt đầu với một bài giảng từ phía Mỹ".

Thời hoàng kim của ông Putin trước khi trở thành Tổng thống Nga

(Kiến Thức) - Học Luật, làm việc cho KGB ở Đức trong hàng chục năm chính là những dấu ấn ấn tượng nhất trong thời trai trẻ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thoi hoang kim cua ong Putin truoc khi tro thanh Tong thong Nga
 Trước khi trở thành Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã từng hoạt động trong lực lượng " Ủy ban An ninh Quốc gia" KGB của Liên Xô tại Đông Đức. Nguồn ảnh: BI.

Nhật Bản chìm trong nắng nóng kinh hoàng, 30 người chết

(Kiến Thức) - Vừa hứng chịu trận mưa lũ lịch sử, Nhật Bản lại đang chìm trong đợt nắng nóng kinh hoàng kéo dài nhiều ngày qua, khiến ít nhất hơn 30 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải nhập viện điều trị.

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet
Theo The Guardian, nắng nóng tại Nhật Bản những ngày qua đã khiến hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có 10 ca tử vong hôm 19/7. Ảnh: AP. 

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-2
Japan Times cho biết, hàng nghìn người đã phải nhập viện điều trị những ngày qua. Tại ba tỉnh vừa bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ là Hiroshima, Okayama và Ehime, 145 người đã được đưa vào bệnh viện với các triệu chứng bị sốc nhiệt hôm 19/7 khi nhiệt độ tăng lên trên 35 độ C. Ảnh: Kyodo. 

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-3
 Ngoài ra, 246 người được đưa vào bệnh viện tại tỉnh Aichi, 241 trường hợp ở Osaka, 190 ca ở Saitama và 131 người nhập viện tại thủ đô Tokyo,... Ảnh: Kyodo.

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-4
 Tại tỉnh Gifu, nhiệt độ đã tăng lên đến 40,7 độ C. Nhiệt độ tại Kyoto đã ghi nhận mức kỷ lục 39,8 độ C hôm 19/7 và giảm 1 độ hôm 20/7. Ảnh: Reuters.

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-5
 Thời tiết oi bức ở Nhật Bản dự báo sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Giới chức Y tế Nhật Bản tiếp tục đưa ra cảnh báo sốc nhiệt với người dân và khuyến cáo mọi người uống nhiều nước, bù muối, ở trong nhà và hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời vào ban ngày. Ảnh: Kyodo.

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-6
 Các em nhỏ chơi đùa ở khu vực đài phun nước tại một công viên ở thủ đô Tokyo ngày 20/7 khi nắng nóng bao trùm Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-7
 Rất đông người đến bể bơi ở công viên Toshimaen, thủ đô Tokyo, để giải nhiệt. Ảnh: EPA.

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-8
 Một em nhỏ chơi đùa dưới đài phun nước ở công viên Kobe Meriken, Kobe, tỉnh Hyogo, ngày 21/7. Ảnh: Getty.

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-9
 Rất đông người dân địa phương đổ xô ra bãi biển Suma ở tỉnh Hyogo trong những ngày nắng nóng này. Ảnh: Getty.

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-10
Mọi người ngồi nghỉ dưới một tòa nhà ở thủ đô Tokyo. Ảnh: AP. 

Nhat Ban chim trong nang nong kinh hoang, 30 nguoi chet-Hinh-11
Nắng nóng tại Nhật Bản dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới. Ảnh: Supplied. 

Ba lý do khiến Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran

Tại sao Tổng thống Trump lại cương quyết phá vỡ hiệp định hạt nhân với Iran khi thỏa thuận này chưa bao giờ được coi là mối quan tâm lớn của cử tri Mỹ?

Động thái phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran đã được ghi nhận trong nhiều tháng bất chấp nỗ lực ngăn chặn cuối cùng của các đồng minh và người dân Mỹ. Theo BBC, 3 lý do khiến Tổng thống Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran bao gồm xóa bỏ di sản cuối cùng của người tiền nhiệm Obama, xoay trục sang Thủ tướng Israel Netanyahu, và sự ủng hộ từ các nhân tố mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới