Lương y Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo: Nhiều địa phương cấp phép chữa bệnh... trách nhiệm ai?
Lương y Võ Hoàng Yên được nhiều địa phương cấp phép chữa bệnh thậm chí còn được UBND tỉnh Quảng Ngãi trao bằng khen, nhưng nhiều gia đình phản hồi việc chữa bệnh của ông Yên "không đạt hiệu quả", nếu đó là hành vi lừa đảo thì trách nhiệm thuộc về ai?
Gia Đạt
Ngày 15/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đã có văn bản về việc ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất với kiến nghị của Công an tỉnh Quảng Ngãi về việc tạm dừng mời và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn tỉnh.
Bước đầu, nhiều người dân đều cho biết, việc khám chữa bệnh teo cơ, câm điếc, bại liệt, viêm xoang, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm… của ông Võ Hoàng Yên không mang lại hiệu quả. Theo dự kiến, trong tháng 3/2021, một số tổ chức, cá nhân tiếp tục mời ông Võ Hoàng Yên về Quảng Ngãi khám chữa bệnh cho người dân. Trước sự kiện này, Công an địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo việc tạm dừng mời và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Hình ảnh ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
Trước đó, nhiều địa phương cũng cấp phép cho ông Yên về địa phương chữa bệnh, thậm chí còn tạo điều kiện để tạo trung tâm trị liệu, hỗ trợ điều trị bênh. Nếu việc lương y chữa bệnh nhưng không có hiệu quả như nhiều người đang phản ánh, thậm chí việc vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo ông Yên lừa đảo là sự thật thì những địa phương đã cấp phép cho ông Yên chữa bệnh có trách nhiệm thế nào?
Dưới góc độ pháp lý trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong đời sống có rất nhiều những người được người dân gọi là thầy lang hoặc lương y. Đây là những người thường được hiểu là có hiểu biết về y học, đặc biệt là trong lĩnh vực đông y, xoa bóp, vật lý trị liệu bằng những phương pháp gia truyền … Tuy nhiên, lương y không chỉ đơn giản là một cách gọi của người dân. Lương y là một danh xưng được pháp luật thừa nhận và được cấp giấy chứng nhận.
Luật sư Tùng cho biết thêm, đối với vụ của ông Võ Hoàng Yên cần phải xem xét một số vấn đề như ông Võ Hoàng Yên có được cấp chứng nhận là lương y hay không? Có giấy phép được hành nghề khám chữa bệnh hay không? Ông Yên có được phép kinh doanh các loại thuốc bắc, thuốc nam hay không?... Điều này để làm rõ liệu ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm để lấy tiền của những bệnh nhân mà ông đã chữa trị hay không?
Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội).
Cũng trao đổi với PV về vụ lương y Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, theo thông tin từ mạng xã hội thì ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho rất nhiều người. Tuy nhiên, theo nội dung tố cáo của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và một số người thì hoạt động chữa bệnh là không miễn phí, các học trò của ông Yên đã thu tiền của người bệnh thông qua hình thức bán phiếu khám bệnh.
Luật sư Cường nói: "Chính vì vậy cơ quan chức năng sẽ làm rõ hoạt động khám chữa bệnh này có thu lợi bất chính hay không. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy ông này không có chứng chỉ hành nghề y dược, không được phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng vẫn tự xưng danh là lương y, thậm chí thần y để khám chữa bệnh, nhận tiền của người dân thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu số tiền thu lợi từ 2.000.000 đồng trở lên thì có thể bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 bộ luật hình sự năm 2015".
Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội).
"Bởi vậy, sau những thông tin, nội dung tố cáo đối với ông Võ Hoàng Yên thì các cơ quan chức năng ở các địa phương cần kiểm tra rà soát hoạt động khám chữa bệnh của người đàn ông này trong thời gian qua. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trường hợp hành vi đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phụ thuộc vào hậu quả xảy ra, căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Hành nghề khám chữa bệnh đòi hỏi trình độ chuyên môn và y đức, đạo đức rất cao của người khám chữa bệnh. Trường hợp những người không được đào tạo chính quy, bài bản, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận trình độ khám chữa bệnh và điều kiện để được hành nghề khám chữa bệnh mà vẫn cố tình thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh thì hoàn toàn có thể đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh, làm mất đi cơ hội vàng của họ khi phải thực hiện các biện pháp khám chữa bệnh phản khoa học" - luật sư Cường chia sẻ.
Cũng theo luật sư Cường, cơ quan chức năng cũng xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tuyên truyền, cổ xúy, tạo điều kiện cho hoạt động khám chữa bệnh chui diễn ra trong một thời gian dài như vậy. Với các cán bộ, cơ quan tổ chức có vi phạm thì tùy vào tính chất mức độ có thể bị kỷ luật hoặc bị phạt hành chính. Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ làm rõ để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Vạch trần hiệu quả chữa bệnh của "Thần y" Võ Hoàng Yên
Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ việc “lương y” Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo khẩn kết quả kiểm tra, rà soát thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.
Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế, trong thời gian qua, đơn vị này nhận được nhiều thông tin phản ánh của báo chí về trường hợp ông Võ Hoàng Yên hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.
Qua thông tin tiếp nhận ban đầu, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp.
Tin nóng ngày 13/3: Điều tra hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên
Điều tra hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên; Người hướng dẫn khoá tu bị tố làm bé gái có thai; hàng chục “quý bà” mang 300 triệu đến sòng bạc... là những tin nóng ngày 13/3.
Người hướng dẫn khoá tu bị tố làm bé gái có thai: Ngày 13/3, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đang xác minh, làm rõ vụ người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu với bé gái 15 tuổi mang thai hơn 30 tuần tuổi. Tháng 6/2020, bé N. tham dự khóa tu tại một ngôi chùa xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi và quên ông Đ.D.P. ở chùa P.T. – người quản lý khóa tu. Ông P. được cho đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.
Hàng chục "quý bà" bị bắt quả tang chơi bạc: Ngày 13/3, Công an huyện Châu Thành phối hợp phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triệt xoá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền do Trần Thị Phụng cầm đầu. Cảnh sát bắt quả tang 25 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 279 triệu đồng. (Ảnh: CAND)
Nhếch nhác bên trong trung tâm chữa bệnh của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh
Một trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh của “thần y” Võ Hoàng Yên được xây dựng tại Hà Tĩnh, nhưng vừa đi vào hoạt động hơn 1 năm thì bỏ hoang cho tới nay.
Vào năm 2011, “thần y” Võ Hoàng Yên được mời về tại Hội Đông y Hà Tĩnh để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ông Võ Hoàng Yên được biết đến là người khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Nhưng rất ít người biết rõ về hiệu quả thực sự các phương pháp chữa bệnh của ông Yên.
Tháng 12/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Liên hiệp các hội KH&KT và Hội Đông y Hà Tĩnh đã làm lễ kết nạp và trao giấy kết nạp cho lương y Võ Hoàng Yên vào Hội viên đông y Hà Tĩnh. Năm 2014, ông Võ Hoàng Yên được tỉnh Hà Tĩnh giao 4,5ha tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên để xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh.
Mặc dù được đầu tư và xây dựng tại một khuôn viên có đầy đủ trang thiết bị khám, chữa bệnh, nhưng sau một năm đi vào hoạt động, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên ngừng hoạt động.
Đến năm 2016, ông Võ Hoàng Yên xin tạm ngừng chữa bệnh tại trung tâm trong 2 năm, kể từ tháng 1-2016 với nhiều lý do. Từ đó đến nay trung tâm này bỏ không.
Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
Tại trung tâm, qua quan sát có 4 dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Bên trong các gian phòng đồ đạc không có, ẩm móc, mùi hôi thối nồng nặc.
Bên ngoài cổng được khóa bằng thép, biển hiệu gãy đổ.
Bên ngoài cỏ dại mọc um tùm, lâu nay trở thành nơi chăn thả trâu bò của nhiều hộ dân.
Một số lượng vỏ thuốc còn lại tại trung tâm.
Khu từng phục vụ khám chữa bệnh nay hoang tàn, nhếch nhác.
Dãy nhà xuống cấp do bỏ hoang nhiều năm nay.
Phần thép buộc ở cổng trung tâm đã hoen gỉ..
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên đi vào hoạt động chỉ được hơn 1 năm rồi ngừng hoạt động. Phía địa phương rất muốn tỉnh giao lại cho địa phương quản lý, cho thuê hoặc kêu gọi đầu tư phát huy tác dụng quỹ đất và cơ sở sẵn có.
Phú Thọ ban hành chính sách ưu đãi lớn nhằm thu hút và đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2026–2030, với mức hỗ trợ cao cho bác sĩ, chuyên gia và người đi đào tạo.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Bãi rác ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) hàng chục năm qua luôn trong tình trạng quá tải, nước thải đen kịt, chảy thẳng ra môi trường, đổ xuống ruộng của người dân.
Ngày 4/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần...
Ngày 4/12, Thủ đô Hà Nội chính thức gia nhập “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO).
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Chiều 4/12, bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, Gia Lai) cho biết, có vụ việc đâm nhau khiến 1 học sinh bị thương.
Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.