Lời khai của nghi phạm mới nhất bị bắt vụ ám sát Tướng Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt giữ nghi phạm thứ ba liên quan đến vụ ám sát bất thành nhằm vào Tướng Vladimir Alekseyev ở Moscow tuần trước.

The Moscow Times đưa tin, Trung tướng Vladimir Alekseyev, hiện là Phó Tổng cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Quân sự Nga (GRU), đã phải nhập viện sau khi bị bắn nhiều phát tại một tòa nhà ở Moscow vào sáng 6/2. Theo truyền thông, ông hiện tỉnh táo nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 10/2 xác định nghi phạm mới nhất bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ súng là Pavel Vasin, 44 tuổi, con trai của Viktor Vasin, người đã bị bắt tại Moscow sau khi ông Alekseyev bị bắn.

nga.png
Người đàn ông được xác định là Pavel Vasin xuất hiện trong video thẩm vấn của FSB. Ảnh: FSB/MT.

FSB cho biết, ngoài hai cha con Vasin, nghi phạm trực tiếp nổ súng là Lyubomir Korba cũng đã bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 7/2 và bị dẫn độ về Nga.

Pavel Vasin bị cáo buộc đã cung cấp cho cha mình và Korba “các phương tiện di chuyển dùng để theo dõi mục tiêu và lấy vũ khí từ kho cất giấu bí mật”.

Trong một video thẩm vấn của FSB, Vasin khai nhận việc Korba đã tuyển mộ anh ta thay mặt cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vào tháng 9/2025.

“Tôi thực hiện các nhiệm vụ mà Korba giao liên quan đến thiết bị và lái xe đưa anh ta đến bất cứ đâu anh ta yêu cầu”, Vasin nói trong video.

Theo FSB, Pavel Vasin cũng theo dõi hai sĩ quan quân đội cấp cao khác của Nga để chuẩn bị cho các vụ ám sát tiềm năng. Trong khi đó, Viktor bị cáo buộc đã thuê căn hộ cho Korba và cung cấp thẻ giao thông công cộng cho nghi phạm này.

Trước đó trong tuần, FSB cho rằng Pavel Vasin có quốc tịch Ba Lan và “tham gia vào quá trình tuyển mộ với sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo Ba Lan”.

Tuy nhiên, phía Ba Lan đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đây là “thông tin sai lệch điển hình”.

Nghi phạm thứ tư bị tình nghi có liên quan đến âm mưu ám sát được xác định là Zinaida Serebritskaya, được cho là đã trốn sang Ukraine. Cảnh sát Nga đã phát lệnh truy nã đối tượng này.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trước đó đã bác bỏ cáo buộc Kiev liên quan đến vụ ám sát ông Vladimir Alekseyev.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Làm rõ động cơ vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vào tháng 7/2022

Nguồn video: VTV

Tướng Nga bị thương trong vụ ám sát bất thành ở Moscow là ai?

Một tướng cấp cao của cơ quan tình báo quân sự Nga đã bị thương trong vụ ám sát bất thành ở thủ đô Moscow.

RT dẫn thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga cho biết, một tướng cấp cao của cơ quan tình báo quân sự Nga đã bị thương sau khi bị một tay súng tấn công trong vụ ám sát bất thành ở thủ đô Moscow hôm 6/2.

Theo thông báo, Trung tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), đã bị bắn nhiều phát vào lưng bên ngoài nhà riêng ở phía tây thủ đô Moscow. Thông báo cho biết thêm rằng ông Alekseev đã được đưa tới bệnh viện nhưng không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông.

FSB phá âm mưu ám sát sĩ quan quân đội cấp cao Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm ám sát sĩ quan quân đội cấp cao của Nga bằng bia trộn chất độc.

>>> Mời độc giả xem video FSB phá âm mưu ám sát sĩ quan quân đội cấp cao Nga

Nguồn video: RT/FSB

Nhật Bản kết án chung thân kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Một tòa án Nhật Bản đã tuyên án tù chung thân đối với kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe hồi năm 2022.

Theo AP, tòa án Nhật Bản ngày 21/1 tuyên án chung thân đối với Tetsuya Yamagami (45 tuổi) - đối tượng đã nhận tội ám sát cựu Thủ tướng Abe vào tháng 7/2022 trong lúc ông Abe đang phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Nara, Nhật Bản.

ap2nhatban.jpg
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát vào ngày 8/7/2022. Ảnh: AP.

Đọc nhiều nhất

Tin mới