Làm chân giả từ phế liệu vũ khí của địch

Đó là câu chuyện về chiếc chân giả của đồng chí Nguyễn Bằng Phi, nguyên là nhân viên Ban Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

Năm 1966, khi đang trên đường tiếp nhận thông tin, tài liệu, đồng chí Phi bị trúng bom, bị giập nát bàn chân phải; buộc phải cắt ngang ống chân và được điều trị tại Quân y viện tiền phương K24. Sau khi lành vết thương, đồng chí Phi đã mày mò suy nghĩ, thiết kế một chiếc chân giả phục vụ bản thân và giúp cho đồng đội.
Lam chan gia tu phe lieu vu khi cua dich
Chiếc chân giả của đồng chí Nguyễn Bằng Phi trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. 
Chiếc chân giả gồm ba phần: Phía trên là giá đỡ, như một chiếc phễu, để đút phần đùi còn lại vào, rồi được cột chặt bằng những sợi vải mềm; tiếp đó là phần khuỷu chân, với 4 thanh thép được vít bằng 2 ốc vít có thể chuyển động được như chức năng của bộ phận đầu gối; phần thứ ba là bàn chân được làm bằng gỗ. Điều đặc biệt là mọi chi tiết, bộ phận của chiếc chân giả đều được làm từ những vũ khí, trang bị thu được của quân Mỹ như: Vỏ bom bi, bom chụp, bom napan, đạn pháo sáng, ốc vít máy bay, xe tăng… Đồng chí Phi chia sẻ: “Tôi làm chiếc chân giả hoàn toàn bằng những vật liệu thu được của địch, với mong muốn để đối phương thấy được ý chí bất khuất, quật cường của quân và dân ta. Bom Mỹ đã lấy đi phần chân của tôi, thì tôi lại dùng chính những "sản phẩm" từ những thứ vũ khí giết người hiện đại nhất của chúng để làm chân giả cho mình và đồng đội, để tiếp tục đánh Mỹ”. Chiếc chân giả tự chế được đồng chí Phi sử dụng từ năm 1966 đến 1967 tại chiến trường miền Đông Nam bộ.
Không dừng lại ở đó, đồng chí Phi còn "nhân mẫu" chiếc chân giả của mình cho nhiều đồng chí thương binh khác cùng bị cụt chân. Hàng trăm chiếc chân giả đã ra đời bằng các loại vật liệu từ vũ khí, quân dụng của Mỹ, giúp cho thương binh không những có thể sinh hoạt gần như bình thường mà còn có thể cầm súng đánh giặc, đồng thời giải tỏa được tư tưởng bi quan vì tàn phế.
Với mong muốn cho thế giới thấy được phẩm chất kiên cường, sáng tạo và lạc quan của những chiến sĩ Giải phóng quân, năm 2011 đồng chí Nguyễn Bằng Phi đã trao chiếc chân giả mà ông gọi là "chân giả của Giải phóng quân" tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, nhất là cho thế hệ trẻ về lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc, những mất mát đau thương của chiến tranh và thêm trân trọng giá trị của hòa bình.

Pháp “đua đòi” các anh lớn, muốn trang bị UAV tấn công

(Kiến Thức) - Có vẻ như Không quân Pháp đã bắt đầu quay lại cuộc chơi chung với thế giới, với tham vọng sở hữu cho mình các phi đội UAV tấn công đầu tiên.

Phap “dua doi” cac anh lon, muon trang bi UAV tan cong
Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Bộ quốc phòng Pháp cho biết, không quân nước này sẽ được trang bị các máy bay tấn công không người lái thế hệ mới (UAV) trong tương lai gần, khi mà trong suốt 10 năm qua Pháp gần như là kẻ đứng ngoài trong cuộc đua UAV giữa các cường quốc không quân. Nguồn ảnh: Drone.

Không ngờ Mỹ lại dùng vũ khí này trong chiến tranh Việt Nam

(Kiến Thức) - Chiến trường Trung Đông không phải là nơi đầu tiên dùng kiểu phương tiện xe bán tải gắn súng, mà ngay từ chiến tranh Việt Nam điều này đã được áp dụng.

Khong ngo My lai dung vu khi nay trong chien tranh Viet Nam
 Không phải là từ các cuộc xung đột Trung Đông mới có các dòng xe bán tải hay ô tô tải gắn pháo, súng máy, mà ngay từ chiến tranh Việt Nam đã xuất hiện những phương tiện cơ giới này. Nguồn ảnh: Guns.

Những hung thần diệt IS của Không quân Nga ở Syria

(Kiến Thức) - Dù không có quy mô như Không quân Mỹ, nhưng Không quân Nga lại có thể giúp Quân đội chính phủ Syria đập tan phiến quân IS trên mọi chiến trường.

Nhung hung than diet IS cua Khong quan Nga o Syria
Có thể nói chính sự xuất hiện của Không quân Nga với các dòng chiến đấu cơ hiện đại nhất của nước này, đã giúp Quân đội và nhân dân Syria lật ngược được thế trận chiến trường đã rồi trong năm 2015, và chỉ sau 2 năm giờ đây họ là những người chiến thắng khi phiến quân IS và các phần tử khủng bố cực đoan dần bị quét sạch khỏi Syria. Vậy Không quân Nga đã mang những hung thần bầu trời nào đến Syria để diệt phiến quân IS, chúng ta cùng điểm qua những cái tên quen thuộc ngay sau đây. Nguồn ảnh: Southfront.
Nhung hung than diet IS cua Khong quan Nga o Syria-Hinh-2
Một trong những hung thần bầu trời của Nga có màn thể hiện xuất sắc nhất trên chiến trường Syria chính là những chiếc tiêm kích đa năng Su-35S. Đây là loại chiến đấu cơ thuộc thế hệ 4,5 của Nga, có tốc độ bay tối đa 2500 km/h, tầm hoạt động 3600 km, trần bay 20 km và có thể mang theo tối đa được 8 tấn bom. Nguồn ảnh: Southfront.

Đọc nhiều nhất

Tin mới