Kỹ thuật đặt stent kim loại giúp bệnh nhân 95 tuổi thoát khỏi tắc mật tái phát

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi ngược dòng (ERCP) đặt stent kim loại đường mật cho hai bệnh nhân bị tắc mật tái phát.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.N.A. (95 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Trước đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng vàng da, ăn uống kém và sụt cân. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán tắc mật do khối u bóng Vater.

Người bệnh được thực hiện ERCP đặt stent nhựa để giải áp cấp cứu, sau đó tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, bệnh nhân xuất hiện tắc mật tái phát nên được chỉ định thực hiện ERCP đặt stent kim loại đường mật. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, stent được đặt đúng vị trí, đường mật lưu thông tốt và người bệnh ổn định ngay sau can thiệp.

tac-mat-1.jpg
Ê-kíp can thiệp đặt stent cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân T.T.B. (76 tuổi, ngụ Đồng Tháp), có tiền sử u đầu tụy gây chèn ép ống mật chủ.

Trước đó, người bệnh đã được đặt stent nhựa để giải áp tình trạng tắc mật và điều trị nhiễm trùng đường mật cấp.

Khoảng 4 tháng sau, bệnh nhân xuất hiện vàng da, ăn uống kém và đau âm ỉ vùng thượng vị. Kết quả thăm khám cho thấy stent nhựa đã bị tắc, gây ứ mật tái phát.

Bệnh nhân đã được thực hiện ERCP thay thế bằng stent kim loại, giúp khôi phục lưu thông đường mật và cải thiện chức năng dẫn lưu mật.

tac-mat-2.jpg
Đặt stent chữa tắc mật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Trọng Tường, Phó Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, trong nhiều trường hợp tắc mật do khối u hoặc hẹp đường mật, stent kim loại có nhiều ưu điểm hơn so với stent nhựa.

Cụ thể, stent kim loại có đường kính lớn hơn, khả năng dẫn lưu mật tốt hơn và thời gian duy trì lưu thông dài hơn. Nhờ đó, người bệnh giảm nguy cơ tắc nghẽn tái phát, hạn chế số lần phải can thiệp và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dấu hiệu cảnh báo tắc mật cần đi khám sớm

- Vàng da, vàng mắt.

- Đau vùng hạ sườn phải hoặc thượng vị.

- Sốt.

- Nước tiểu sậm màu.

- Phân bạc màu.

- Chán ăn, ăn uống kém.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội vận hành gần 5000 camera AI từ 1-7, phạt nguội mọi vi phạm

Sỏi ống mật chủ tái phát lần 3, cụ ông 74 tuổi được phẫu thuật thành công

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân K.V.K. (sinh năm 1952) bị tắc mật do sỏi ống mật chủ tái phát lần thứ 3.

Bệnh nhân K.V.K. (trú tại Đồng Quan, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện với các biểu hiện đau hạ sườn phải, sốt, vàng da và ăn uống kém. Kết quả thăm khám cùng các xét nghiệm cho thấy người bệnh có biểu hiện viêm đường mật, chỉ số bạch cầu và CRP tăng cao, đường mật giãn. Các bác sĩ phát hiện sỏi ống mật chủ kích thước khoảng 20 x 25 mm gây tắc mật.

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy khoảng 30 năm trước, người bệnh từng được phẫu thuật mở khâu lỗ thủng hành tá tràng. Sau đó tiếp tục trải qua hai lần phẫu thuật mở lấy sỏi đường mật kết hợp cắt túi mật. Việc sỏi đường mật tái phát lần thứ 3 trên nền ổ bụng đã nhiều lần can thiệp khiến ca phẫu thuật lần này trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Cụ ông 72 tuổi bị stent di lệch gây tắc mật

Ê-kíp đã tiếp cận và lấy stent di lệch bằng dụng cụ chuyên dụng, sau đó đặt lại stent mới phù hợp hơn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa chẩn đoán và xử trí thành công một trường hợp tắc mật ở bệnh nhân có tiền sử đặt stent đường mật, với nguyên nhân được xác định là stent di lệch vào sâu trong hệ thống đường mật – một nguyên nhân hiếm gặp.

Tiếp cận chẩn đoán

Lấy thành công sỏi gây tắc ống mật chủ cho cụ ông 89 tuổi

Ứng dụng kỹ thuật can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng là giải pháp an toàn cho người bệnh cao tuổi.

Các bác sĩ khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa can thiệp thành công một trường hợp cụ ông 89 tuổi bị tắc ống mật chủ và có kích thước 16 x 14 mm, trong tình trạng sốt cao, rét run, mệt mỏi kéo dài nhiều ngày, không đáp ứng điều trị tại nhà.

Bệnh nhân có tiền sử mổ sỏi túi mật, kèm theo nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp và viêm phổi, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới