Sự nghiệp của Thứ trưởng thay ông Trần Văn Dũng điều hành Uỷ ban Chứng khoán

Google News

Thứ trưởng Bộ Tài chính - ông Nguyễn Đức Chi có hơn 20 năm công tác trong ngành Tài chính, 5 năm công tác tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.
Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch UBCKNN, Bộ Tài chính giao đồng chí Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.
Su nghiep cua Thu truong thay ong Tran Van Dung dieu hanh Uy ban Chung khoan
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Lao động 
Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê quán tại Hà Nội, có trình độ Thạc sỹ Kinh tế. Ông Nguyễn Đức Chi đã có hơn 20 năm công tác trong ngành Tài chính, 5 năm công tác tại doanh nghiệp.
Cụ thể, từ tháng 9/1992 đến tháng 2/1999, ông là chuyên viên Kho bạc Nhà nước.
Từ tháng 3/1999 đến tháng 8/2000 là Chuyên viên Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính;
Từ tháng 9/2000 đến tháng 10/2007, ông công tác tại Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính, Bộ Tài chính và giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng;
Từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2015, ông giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.
Từ tháng 12/2015 đến năm 2020, ông Chi là Chủ tịch HĐTV của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Trong thời gian ông Nguyễn Đức Chi làm lãnh đạo tại SCIC, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp liên tục được cải thiện. Trong năm 2016, SCIC ghi nhận khoản lãi ròng gần 15.830 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2017, SCIC tiếp tục ghi nhận tổng doanh thu là 7.380 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 6.615 tỷ đồng, đạt trên 133% mục tiêu đề ra trong năm. Lợi nhuận sau thuế hơn 6.310 tỷ đồng, tương đương 135% kế hoạch năm và nộp về ngân sách nhà nước 4.600 tỷ đồng.
Đến năm 2018, doanh thu của SCIC tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng cao, đạt hơn 12.580 tỷ đồng và vượt gần 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 8.250 tỷ đồng, bằng 153% mục tiêu đặt ra và 130% thực hiện năm 2017.
Năm 2019, dù thị trường chứng khoán gặp khó và cơ chế thoái vốn đã chặt chẽ hơn, nhưng SCIC vẫn ghi nhận tổng doanh thu trên 6.760 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, lãi sau thuế hơn 4.065 tỷ đồng.
Từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2021, ông Nguyễn Đức Chi tiếp nhận chức vụ Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước của Bộ Tài Chính.
Chưa đầy một năm giữ vị trí Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, ông Nguyễn Đức Chi tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính vào tháng 7/2021.
Trước khi được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách, điều hành Uỷ ban chứng khoán kể từ ngày 19/5/2022, trao đổi với báo chí trong nước ngày 18/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: “Bộ Tài chính khẳng định công tác quản lý nhà nước lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán vẫn được đảm bảo đúng định hướng, tạo mọi điều kiện để thị trường hoạt động bình thường, ổn định, thông suốt, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, “Việc để xảy ra những sai phạm và phải xử lý sai phạm là điều hoàn toàn không mong muốn và thật rất đáng tiếc. Dù vậy, sai thì phải sửa, nhưng điều quan trọng là chúng ta nhìn đúng bản chất những vấn đề còn tồn tại, để khắc phục một cách hiệu quả nhất và giữ vững niềm tin về tương lai phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam".

Video: “Làm thế nào để trở thành một CEO?” Nguồn: VTV24


Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)