Người được Google trả hơn 700.000 USD đã nộp thuế

Cá nhân có hộ khẩu ở Quảng Nam được Google chi trả hơn 700.000 USD đã liên hệ với Cục thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn các thủ tục để nộp thuế

Chiều 14/8, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết sáng cùng ngày người được Google chi trả 727.000 USD (gần 17 tỉ đồng) đã đến trụ sở Cục Thuế tỉnh làm việc.
Nguoi duoc Google tra hon 700.000 USD da nop thue
 Cục thuế tỉnh Quảng Nam
Sau khi cơ quan thuế gửi giấy mời làm việc đối với cá nhân có hộ khẩu tại xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), người này không có mặt ở địa phương nhưng đã chủ động liên lạc và đề nghị được hướng dẫn để hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
Cơ quan thuế đang làm việc với cá nhân trên để xác định khoản thuế phải đóng theo quy định.
“Thực ra người này không nắm rõ quy định chứ không phải cố tình trốn thuế” – lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam nhận định.
Trước đó, như đã thông tin, Cục Thuế TP HCM rà soát phát hiện một người tạm trú tại TP HCM, có hộ khẩu tại xã Tiên Cảnh được Google chi trả 727.000 USD (gần 17 tỉ đồng) trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017 nhưng không nộp thuế theo quy định.
Cơ quan thuế TP HCM đã nhiều lần gửi giấy mời người này lên làm việc nhưng cá nhân trên không còn ở địa chỉ tạm trú nên Cục Thuế TP HCM gửi thông tin cho Cục thuế Quảng Nam để tiếp tục xử lý.
Theo quy định, cá nhân có thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google, YouTube... được xếp vào thu nhập từ kinh doanh và với doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì phải nộp thuế là 7%/thu nhập (gồm 5% thuế giá trị giá tăng, 2% thuế thu nhập cá nhân).

Mua một căn nhà, người dân đang phải gánh loạt thuế, phí nào?

(Kiến Thức) - Trước khi bị áp thuế nhà trên 700 triệu, hiện người mua nhà phải nộp hàng loạt loại thuế, phí như: Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính, phí công chứng, tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Luật thuế tài sản. Cụ thể, với nhà ở, Bộ Tài chính xây dựng 2 phương án đánh thuế: một là đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên; hai là nhà ở có giá trị 1 tỷ đồng trở lên. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị nghiêng về áp dụng phương án đánh thuế 0,4% với nhà có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên.
Tuy nhiên, ngay khi được đưa ra, đề xuất đánh thuế nhà có giá trị vượt mức 700 triệu đồng của Bộ Tài chính đã bị phản ứng dữ dội.

Con số tiền bạc gây tranh cãi giữa vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ

Liên tục sắm siêu xe, chi 5 tỷ đô la mua sách tặng giới trẻ,... bà Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ sự lo ngại về tình hình tài chính của Trung Nguyên. 

Lùm xùm giữa ông bà chủ Trung Nguyên tiếp tục lên đến cao trào khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo chỉ ra việc Trung Nguyên đã mạnh tay chi tiền mua siêu xe lẫn những khoản chi ngoài luồng. Và rồi chỉ vài ngày sau đó, ông chủ Trung Nguyên tái xuất bất ngờ, hé lộ thêm những thông tin bên lề về bản thân và cả Tập đoàn Trung Nguyên - điểm mấu chốt tranh chấp của cả hai bên trong nhiều năm qua.

Sẽ cưỡng chế hàng trăm tỷ tiền nợ thuế của SBIC và Đường sắt VN

Hai đơn vị bị xem xét cưỡng chế tiền nợ thuế là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy - SBIC.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản 742/TCT-QLN gửi Cục Thuế Hà Nội về cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy - SBIC (tiền thân là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy - Vinashin).

Đọc nhiều nhất

Tin mới