Có gì bên trong chiếc bánh bột ngô có giá bằng cả chiếc xe hơi?

Taco là món ăn truyền thống của người Mexico được làm từ bột ngô hoặc bột mỳ. Dù là một thức ăn dân dã nhưng lại có những chiếc Taco đắt giá đến khó tin.

Một phần lớn người Mỹ không muốn nấu ăn và đã tốn hàng ngàn đô la mỗi năm cho việc ăn uống. Họ cũng chi nhiều tiền cho các kỳ nghỉ dưỡng.
Khu nghỉ mát Grand Velas Los Cabos độc quyền cung cấp món bánh taco trị giá tới 25.000 đô này.
Khu nghỉ mát Grand Velas Los Cabos độc quyền cung cấp món bánh taco trị giá tới 25.000 đô này. 
Nhưng có một điều đặc biệt tại khu nghỉ mát ở Mexico này là họ mang lại cho bạn nhiều hơn một sự đam mê đơn thuần. Chiếc bánh Taco đắt nhất thế giới này được chuẩn bị đặc biệt tại khu nghỉ mát Grand Velas Los Cabos.
Một chiếc bánh taco này sẽ tiêu tốn của bạn tới 25.000 đô - gần bằng giá của một chiếc xe hơi.
Chiếc bánh Taco 25.000 đô này được phục vụ tại khu nghỉ mát Grand Velas Los Cabos.
Chiếc bánh Taco 25.000 đô này được phục vụ tại khu nghỉ mát Grand Velas Los Cabos. 
Nguồn gốc của taco là một loại bánh mì ngô vàng, sau đó được xếp lớp với thịt bò Kobe và tôm hùm. Lớp mặt của bánh bao gồm pho mát mềm, nấm truyp đen (có giá 100 đô gần 30 g) và một khúc trứng cá muối Beluga (có giá 700 đô gần 30 g). Sau đó, thêm nhiều lớp vàng được dát thêm vào trên cùng để hoàn thiện.
Đồng hành với taco, khu nghỉ mát còn phục vụ một chai rượu Tequila Ley 925 bạch kim và vàng trắng 150.000 đô. Chính vì những thứ xa xỉ đó nên tổng hóa đơn cho một buổi tối lên tới 175,000 đô, gần bằng giá trị trung bình của một ngôi nhà ở Hoa Kỳ.
Người đàn ông làm nên chiếc bánh taco này là đầu bếp Juan Licerio, ông đã phục vụ trong ngành nấu ăn chuyên nghiệp hơn 20 năm.
 Người đàn ông làm nên chiếc bánh taco này là đầu bếp Juan Licerio, ông đã phục vụ trong ngành nấu ăn chuyên nghiệp hơn 20 năm.
Licerio nói với AFP: "Mọi người rất phấn khích và có chút ngạc nhiên về cách họ có thể ăn một chiếc bánh taco với giá 25.000 đô khi mà có thể mua một chiếc tương tự trên đường phố với giá chỉ nửa đô". "Sau đó, tôi giải thích sự tinh tế, kỹ thuật và mức độ hài hòa từ lúc họ nâng chiếc bánh lên khỏi đĩa, và nó rất đáng giá".
Theo AFP, để đặt được món bánh taco này, bạn phải đăng kí ở trong "phòng tổng thống" của khu nghỉ mát. Và cần đặt trước một khoản tiền 12.500 đô để đăng ký món ăn vào sổ.

Chuyển SIM 11 số về 10 số: Người dùng “méo mặt” vì bất tiện

(Kiến Thức) - Không ít người tiêu dùng cho rằng việc chuyển SIM 11 số về 10 số của 60 triệu thuê bao này sẽ nảy sinh rất nhiều bất tiện, thậm chí gây tốn kém chi phí cũng như thời gian cho khách hàng.

Liên quan đến việc chuyển đổi mã mạng từ ngày 15/9, theo số liệu từ các nhà mạng, có khoảng 60 triệu thuê bao di động 11 số và 700 thuê bao VSAT bị tác động khi chuyển SIM 11 số về 10 số. Tuy các cơ quan chức năng đã chuẩn bị lộ trình khá dài (đến 30/6/2019) nhưng vẫn có rất nhiều người tiêu dùng cho rằng họ sẽ gặp khá nhiều bất tiện, thậm chí là tốn kém về thời gian cũng như tiền bạc.
Chia sẻ với Kiến Thức, anh Trà Khánh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh đang dùng thuê bao 11 số của mạng Vinaphone để đăng ký SMS Banking, nhận mã OTP của ngân hàng. "Nếu chuyển SIM 11 số về 10 số thì tôi bắt buộc phải đến các nhà băng để cập nhật lại hết số mới, sẽ rất mất công. Đó là chưa kể sẽ diễn ra tình trạng quá tải tại các ngân hàng”, anh Khánh nói.

Công viên Thủ Dầu Một bị “xẻ thịt” để kinh doanh nhà hàng, tiệc cưới

Được ra đời từ hàng chục năm nhằm phục vụ cho người dân địa phương có nơi giải trí, nghỉ ngơi nhưng hiện nay công viên Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị doanh nghiệp “xe thịt” kinh doanh.

Công viên Thủ Dầu Một tọa lạc bên đường Đại lộ Bình Dương thuộc phường Hiệp Thanh, TP. Thủ Dầu Một. Năm 2010, tỉnh Bình Dương có chủ trương chấp thuận phương án đầu tư và khai thác dự án Công viên Văn hóa Thanh Lễ theo đề nghị của Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (gọi tắt Công ty Thanh Lễ). Cụ thể, như điều chỉnh diện tích phần công viên từ 26 ha xuống 10 ha, bao gồm 8,74 ha đất của Công viên Thủ Dầu Một cũ và 1,26 ha đất mở rộng.

4 ái nữ tài năng nổi tiếng của đại gia Việt

(Kiến Thức) - Những ái nữ con nhà đại gia Việt giàu có thuộc thế hệ cuối 8X, 9X như Đặng Huỳnh Ức My, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Thị Hoàng Yến, Lê Diệp Kiều Trang khiến nhiều người nể phục bởi tài năng kinh doanh ít ai sánh bằng. 

Bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái của đại gia Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc. Không theo chân bố và anh trai, Đặng Huỳnh Ức My nối nghiệp mẹ khi làm việc trong ngành mía đường. Ảnh: Zing.
 Bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái của đại gia Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc. Không theo chân bố và anh trai, Đặng Huỳnh Ức My nối nghiệp mẹ khi làm việc trong ngành mía đường. Ảnh: Zing.

Đọc nhiều nhất

Tin mới