Không tái khám, tự mua thuốc theo đơn cũ, người bệnh cấp cứu vì loét hành tá tràng

Tự mua lại thuốc giảm đau theo đơn cũ mà không tái khám, một người bệnh phải nhập viện vì viêm xuất huyết dạ dày và loét hành tá tràng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, trước đó người bệnh được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ và được bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú trong thời gian 10 ngày.

Sau khi sử dụng hết thuốc theo đơn, thay vì tái khám theo lịch hẹn để được đánh giá lại tình trạng bệnh và điều chỉnh phác đồ điều trị, người bệnh đã tự mua lại một loại thuốc giảm đau có trong đơn cũ để tiếp tục sử dụng thêm 20 ngày.

Sau thời gian tự điều trị, người bệnh xuất hiện đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả nội soi dạ dày cho thấy người bệnh bị viêm xuất huyết dạ dày và loét hành tá tràng, phải nhập viện điều trị.

dung-thuoc.jpg

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, mỗi đơn thuốc được xây dựng dựa trên tình trạng bệnh lý cụ thể của từng người bệnh tại thời điểm thăm khám, sau khi đã cân nhắc lợi ích điều trị, nguy cơ tác dụng phụ cũng như các bệnh lý đi kèm. Vì vậy, người bệnh chỉ nên sử dụng thuốc đúng liều lượng, đúng thời gian theo chỉ định của bác sĩ.

Việc tự ý kéo dài thời gian dùng thuốc hoặc mua lại thuốc theo đơn cũ có thể làm tăng nguy cơ gặp các tác dụng không mong muốn. Đối với nhóm thuốc giảm đau, chống viêm, sử dụng không đúng chỉ định hoặc kéo dài có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày - tá tràng, dẫn đến viêm, loét, xuất huyết tiêu hóa và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc tái khám đúng lịch hẹn không chỉ giúp đánh giá hiệu quả điều trị mà còn là cơ sở để điều chỉnh thuốc, thay đổi phác đồ hoặc phát hiện sớm những tác dụng phụ có thể xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sĩ, không tự ý mua lại thuốc theo đơn cũ để điều trị khi chưa được thăm khám và đánh giá lại tình trạng bệnh.

Đối với các bệnh lý cơ xương khớp, đau mạn tính hoặc các bệnh cần điều trị kéo dài, người bệnh càng cần tái khám đúng hẹn để bác sĩ theo dõi diễn biến bệnh, điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp, bảo đảm hiệu quả điều trị đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng do thuốc.

Ngoài ra, trong quá trình dùng thuốc, nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau bụng kéo dài, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân đen hoặc các dấu hiệu nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế các biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người bệnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video 7 lần phẫu thuật lấy "mai rùa" là u hắc tố "khổng lồ" trên lưng và ngực cậu bé:

Nguồn: Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Uống thuốc nội tiết kéo dài mãn kinh liệu có tốt?

Hiện nay, một số chị em phụ nữ truyền tai nhau bổ sung thuốc nội tiết để kéo dài thời gian mãn kinh sớm. Họ cho rằng còn kinh ở tuổi 60 là cơ thể còn trẻ, nội tiết vẫn tốt...

Theo ThS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, mãn kinh ở phụ nữ thường diễn ra trong khoảng 45–55 tuổi, trong đó độ tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ Việt Nam vào khoảng 48–50 tuổi. Vì vậy, nếu ngoài 55 tuổi vẫn còn ra máu âm đạo hoặc đã mãn kinh nhiều tháng rồi lại xuất hiện tình trạng chảy máu, chị em không nên mặc nhiên coi đây là kinh nguyệt bình thường mà nên đến cơ sở y tế để tìm nguyên nhân.

Bởi tình trạng ra máu âm đạo ở tuổi 60 có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ các bệnh lý lành tính như polyp, teo niêm mạc âm đạo đến các bệnh lý tại tử cung hoặc cổ tử cung.

Người bệnh nguy kịch vì suy thượng thận cấp do dùng thuốc giảm đau kéo dài

Bệnh viện Bạch Mai mới đây đã tiếp nhận một người bệnh suy tuyến thượng thận do sử dụng kéo dài thuốc giảm đau có chứa glucocorticoid.

Người bệnh nhập viện với biểu hiện mệt nhiều, buồn nôn, tình trạng lâm sàng chưa cho thấy dấu hiệu quá nguy kịch. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, người bệnh đột ngột kích thích, ý thức lơ mơ, mạch rất yếu, huyết áp không đo được, suy hô hấp và nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc.

corticoid-1.jpg
Lạm dụng thuốc giảm đau dễ suy tuyến thượng thận - Ảnh minh họa nguồn Internet

Cứu sống 2 ca sốc phản vệ nguy kịch nhờ xử trí kịp thời

Hai bệnh nhân trong tình trạng sốc phản vệ nguy kịch đã được các bác sĩ Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc và Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời.

Ông Phạm Văn T. (66 tuổi, trú tại Gia Viễn, Ninh Bình) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Trước đó, người bệnh bị sốc phản vệ độ IV trên nền nhiễm khuẩn nặng sau khi sử dụng thuốc điều trị, dẫn đến hai lần ngừng tuần hoàn. Sau hơn 30 phút hồi sinh tim phổi tại tuyến trước, ông được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, phải thở máy, đồng thời có nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, gout và từng hai lần thay khớp háng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới