Không chịu đeo khẩu trang, người phụ nữ bị lôi ra khỏi siêu thị

(Kiến Thức) - Một người phụ nữ đã bị lôi ra khỏi siêu thị ở Trung Quốc khi từ chối đeo khẩu trang giữa lúc dịch dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra đang bùng phát mạnh mẽ.

Theo Daily Mail, clip quay lại cảnh người phụ nữ họ Qiu bị hai nhân viên an ninh kéo ra khỏi siêu thị vì không chịu đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch virus corona đang bùng phát mạnh mẽ.
Bà Qiu, 51 tuổi, đã cố lấy chân đạp lại nhân viên an ninh và cuối cùng bị trói hai tay, áp cả người nằm sấp xuống đất.

Mời độc giả xem video ghi lại cảnh người phụ nữ ở Trung Quốc bị lôi ra khỏi siêu thị vì không chịu đeo khẩu trang (Nguồn video: Daily Mail)

Sự việc xảy ra tại siêu thị Space ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, nằm bên trong trung tâm mua sắm Kingkey Banner.
Khong chiu deo khau trang, nguoi phu nu bi loi ra khoi sieu thi
Bà Qiu bị cảnh sát trói tay và bắt nằm úp xuống đất vì chống đối, không chịu đeo khẩu trang. Ảnh: AW.
Từ ngày 26/1, chính quyền địa phương đã công bố lệnh đeo khẩu trang khi đi ra ngoài cho 113 triệu dân.
Với hành động cố tình không chịu đeo khẩu trang, bà Qiu bị coi là không tuân thủ luật tạm thời nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus
Theo nhân viên siêu thị Space, bà Qiu đã bị một số khách hàng khác trong siêu thị yêu cầu bà đeo khẩu trang hoặc phải đi ra khỏi siêu thị. Đôi bên lời qua tiếng lại cãi nhau. Sau đó, bà Qiu nhổ nước bọt vào những người cãi nhau với mình và cả cảnh sát khi họ tới để lôi bà ra khỏi siêu thị.
Khong chiu deo khau trang, nguoi phu nu bi loi ra khoi sieu thi-Hinh-2
 Trước khi bị trói tay, Qiu vẫn ra sức lấy chân đá, thậm chí nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh. Ảnh: AW.
Nhà chức trách cho biết, bà Qiu sau đó đã được đưa tới bệnh viên Kangning để kiểm tra và kết quả là bà không bị nhiễm coronavirus.
Sau khi xuất viện, người phụ nữ 51 tuổi này đã được dẫn giải tới đồn cảnh sát Thâm Quyến để thẩm vấn thêm và hiện vẫn chưa rõ bà có bị phạt tù vì tội từ chối đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng hay không.

Đại dịch virus corona: Những người bị hắt hủi trên chính đất nước mình

Tại Trung Quốc, Vũ Hán trước đây là thành phố của hoa đào, là động lực tăng trưởng kinh tế của miền trung, là nơi khởi phát của cuộc cách mạng dẫn đến kết thúc của triều đại phong kiến cuôí cùng ở nước này cách đây 1 thế kỷ.

Nhưng giờ đây, đô thị với khoảng 11 triệu dân thuộc tỉnh Hồ Bắc này trở thành tâm điểm của đại dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra, một sự kỳ thị mà người dân Vũ Hán ngày càng nhận ra họ không thể rũ bỏ.
Khi số người chết vì virus mới tính đến ngày 2/2 lên đến 305 và hơn 14.300 ca nhiễm trên khắp Trung Quốc, chính quyền các địa phương khắp nước này đã kích hoạt chế độ phản ứng khẩn cấp về y tế công cộng ở mức độ cao nhất, tăng cường kiểm tra những người từ Vũ Hán.

Quay cuồng vì virus Corona, bác sĩ ở Vũ Hán ngủ luôn trên sàn nhà, ghế tựa

Do lượng bệnh nhân tăng không ngừng nên nhiều bệnh viện tại Vũ Hán (Trung Quốc) trở nên quá tải, các bác sĩ và y tá vì thế cũng phải làm việc không ngừng nghỉ.

Để ứng phó với một số trường hợp khẩn cấp, một số bác sĩ và y tá thậm chỉ còn phải đóng bỉm khi làm việc bởi họ không có đủ thời gian để đi vệ sinh.

Toàn cảnh 8 ngày Vũ Hán xây cấp tốc bệnh viện dã chiến đối phó virus corona

(Kiến Thức) - Sau 8 ngày, quá trình xây dựng Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã hoàn tất và cơ sở y tế này sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) đến điều trị từ ngày 3/2.

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona
 Ngày 2/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin, thành phố Vũ Hán đã hoàn thành việc xây dựng bệnh viện chuyên dụng mang tên Hỏa Thần Sơn để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona. (Nguồn ảnh: CNBC/Getty)

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-2
 Được biết, Trung Quốc đã huy động lực lượng 1.500 công nhân và kỹ sư làm việc ngày đêm để hoàn tất bệnh viện này chỉ trong vòng 8 ngày.

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-3
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có diện tích khoảng 30.000 m2 và sức chứa 1.000 giường bệnh, theo Nhân dân Nhật báo. 

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-4
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được xây dựng dựa trên mô hình Bệnh viện Tiểu Thang Sơn - vốn được hoàn thành ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh chỉ trong vòng một tuần hồi xảy ra đại dịch SARS năm 2003. 

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-5
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có thể bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus corona đến điều trị từ ngày 3/2.  

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-6
 Ngoài Hỏa Thần Sơn, một bệnh viện thứ 2 mang tên Lôi Thần Sơn cũng đã được khởi công với mục đích tương tự và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 5/2.

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-7
 Ông Peng Guanping, Giám đốc kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải cho hai bệnh viện trên, cho biết tiêu chuẩn xử lý tại các bệnh viện đặc biệt này cao gấp nhiều lần bệnh viện thông thường để phòng dịch bệnh lây lan.

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-8
Các công nhân làm việc tại công trường xây dựng Bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra, ngày 28/1. 

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-9
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phê duyệt kế hoạch triển khai 1.400 sĩ quan quân y đến bệnh viện này. 

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-10
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn có khả năng tiếp nhận và điều trị nội trú cùng lúc 1.000 bệnh nhân. 

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-11
 Các công nhân khẩn trương hoàn tất việc xây dựng bệnh viện trong ngày 2/2. 

Toan canh 8 ngay Vu Han xay cap toc benh vien da chien doi pho virus corona-Hinh-12
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn nhìn từ trên cao ngày 2/2. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.