Vào năm 2012, một nghiên cứu sinh và nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra hóa thạch của một con khủng long ở tỉnh Free State của Nam Phi. Khi ấy, họ chưa thể xác định con vật này thuộc loài khủng long nào. Sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra lời giải. Ảnh: Viktor Radermacher, University of the Witwatersrand.Theo các chuyên gia, hóa thạch thuộc về một loài khủng long mới và đặt tên khoa học là Ledumahadi mafube. Khi con sống, quái vật này nặng gần 12 tấn và cao khoảng 4m. Ảnh: Blair McPhee/Current Biology.Với kích thước và trọng lượng như vậy, các nhà nghiên cứu tin rằng, Ledumahadi mafube là loài động vật lớn nhất từng lang thang trên Trái đất vào khoảng 200 triệu năm trước. Ảnh: McPhee et al./Current Biology.Ledumahadi mafube - loài động vật sống vào kỷ Jura có họ hàng gần với khủng long chân thằn lằn, bao gồm Brontosaurus. Ảnh: wikipedia.Những loài khủng long này đều có trọng lượng khủng với kích thước gần gấp 2 lần kích thước một con voi châu Phi lớn. Ảnh: dinopedia.Phát hiện hóa thạch khủng long Ledumahadi mafube không chỉ mang tính đột phá mà còn mang đến cho các nhà khoa học bằng chứng quan trọng về quá trình tiến hóa của những họ hàng sau này của nó. Ảnh: deviantart.Theo nhóm nghiên cứu, hóa thạch khủng long Ledumahadi mafube được phát hiện năm 2012 thuộc về một cá thể trưởng thành, chết khi khoảng 14 tuổi. Ảnh: Dorling Kindersley.Các nhà nghiên cứu cho hay khủng long Ledumahadi mafube thường đi bằng 4 chi. Chúng đôi khi có thể di chuyển bằng 2 chân để với tới những cành cây cao để ăn lá. Ảnh: X/Kuzim.Trong khi đó, một bản phân tích mô xương hóa thạch tiết lộ rằng khi chết,cá thể khủng long này đã trưởng thành. Ảnh: sanetonamission.Mời độc giả xem video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.
Vào năm 2012, một nghiên cứu sinh và nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra hóa thạch của một con khủng long ở tỉnh Free State của Nam Phi. Khi ấy, họ chưa thể xác định con vật này thuộc loài khủng long nào. Sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra lời giải. Ảnh: Viktor Radermacher, University of the Witwatersrand.
Theo các chuyên gia, hóa thạch thuộc về một loài khủng long mới và đặt tên khoa học là Ledumahadi mafube. Khi con sống, quái vật này nặng gần 12 tấn và cao khoảng 4m. Ảnh: Blair McPhee/Current Biology.
Với kích thước và trọng lượng như vậy, các nhà nghiên cứu tin rằng, Ledumahadi mafube là loài động vật lớn nhất từng lang thang trên Trái đất vào khoảng 200 triệu năm trước. Ảnh: McPhee et al./Current Biology.
Ledumahadi mafube - loài động vật sống vào kỷ Jura có họ hàng gần với khủng long chân thằn lằn, bao gồm Brontosaurus. Ảnh: wikipedia.
Những loài khủng long này đều có trọng lượng khủng với kích thước gần gấp 2 lần kích thước một con voi châu Phi lớn. Ảnh: dinopedia.
Phát hiện hóa thạch khủng long Ledumahadi mafube không chỉ mang tính đột phá mà còn mang đến cho các nhà khoa học bằng chứng quan trọng về quá trình tiến hóa của những họ hàng sau này của nó. Ảnh: deviantart.
Theo nhóm nghiên cứu, hóa thạch khủng long Ledumahadi mafube được phát hiện năm 2012 thuộc về một cá thể trưởng thành, chết khi khoảng 14 tuổi. Ảnh: Dorling Kindersley.
Các nhà nghiên cứu cho hay khủng long Ledumahadi mafube thường đi bằng 4 chi. Chúng đôi khi có thể di chuyển bằng 2 chân để với tới những cành cây cao để ăn lá. Ảnh: X/Kuzim.
Trong khi đó, một bản phân tích mô xương hóa thạch tiết lộ rằng khi chết,cá thể khủng long này đã trưởng thành. Ảnh: sanetonamission.
Mời độc giả xem video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.