Khai thác ươi rừng theo kiểu tận diệt ở Kon Tum

Phát hiện được những cây ươi rừng đang có quả, hầu hết người dân sẽ lựa chọn hình thức chặt hạ cây để thu hái.

Khoảng 1 tuần nay nhiều người dân ở xã Mô Rai, huyện biên giới Sa Thầy và nhiều vùng lân cận ở tỉnh Kon Tum lại kéo vào rừng săn tìm trái ươi. Điều đáng nói là loại ươi rừng này đang bị khai thác theo kiểu tận diệt.
Để lấy được trái ươi, người dân phải tới tận những vùng rừng xa, hẻo lánh và mỗi chuyến đi kéo dài nhiều ngày. Phát hiện được những cây ươi đang có quả, hầu hết người dân sẽ lựa chọn hình thức chặt hạ cây để thu hái.
Thương lái hầu hết chỉ mua được ươi xanh thậm chí là quả ươi còn non.
Thương lái hầu hết chỉ mua được ươi xanh thậm chí là quả ươi còn non. 
Mặc dù thương lái trên địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đang thu mua ươi chín, hay còn gọi là ươi bay với giá 180.000 đồng/kg, song đa số người dân chỉ bán được 80.000 đồng do thu hái ươi xanh.
Ông A Ke, nhà ở làng Kđin, xã Mô Rai cho biết, chính quyền và ngành chức năng địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không chặt hạ cây, không thu hái ươi xanh nhưng không ai thực hiện do người dân không thể chờ đợi và sợ người khác thu hái mất. Với cách khai thác theo kiểu tận diệt, trái ươi ở vùng rừng núi Kon Tum đang ngày càng khan hiếm.
“Mùa ươi năm nay ít quả bởi những năm trước người dân hái quả đốn cây. Xã cũng tuyên truyền bà con chỉ hái ươi chín nhưng không hiệu quả vì bà con không chờ đợi được”, ông A Ke cho biết.

Thứ quả lạ núi rừng bóp nhẹ là nẻ thành ba

Loại trái này chỉ cần bóp nhẹ thì phần vỏ lập tức nẻ ra (nên mới được gọi là trái nẻ), nứt tách thành ba phần đều nhau.

Thu qua la nui rung bop nhe la ne thanh ba
Thời gian gần đây, ở dọc ven tuyến đường đi lên huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) có khá nhiều người dân bày bán trái nẻ. Theo giải thích, do chỉ cần dùng tay tác động hoặc bóp nhẹ vào thì phần vỏ trái lập tức nứt nẻ nên người dân nơi đây gọi đó là trái nẻ.  

14 căn phòng độc đáo trong Nhà Trắng ít người biết

(Kiến Thức) - Khu phức hợp Nhà Trắng bao gồm 6 tầng, 132 phòng. Cùng khám phá một số căn phòng độc đáo ít người được biết đến.

Ngoài những phòng nổi tiếng nhất của Nhà Trắng như Phòng Bầu dục, Phòng Nội các, Phòng Thông tin Báo chí... toà nhà này còn có nhiều phòng ít được nhắc đến. Thời Tổng thống Bill Clinton, bà Hillary Clinton đã biến căn phòng tầng ba thành một phòng nhạc cho chồng có không gian chơi saxophone.
 Ngoài những phòng nổi tiếng nhất của Nhà Trắng như Phòng Bầu dục, Phòng Nội các, Phòng Thông tin Báo chí... toà nhà này còn có nhiều phòng ít được nhắc đến. Thời Tổng thống Bill Clinton, bà Hillary Clinton đã biến căn phòng tầng ba thành một phòng nhạc cho chồng có không gian chơi saxophone.

NH VPBank được quảng cáo trên "Tình khúc bạch dương" làm ăn ra sao?

(Kiến Thức) - Ngân hàng VPbank được quảng cáo "lộ liễu" trong bộ phim đang ăn khách "Tình khúc bạch dương"từng là một trong 3 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong hệ thống các nhà băng (quý III/2017).

Thông tin đăng tải trên Kinh tế & Tiêu dùng cho hay, theo thông tin trong bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu, trong năm 2018, hầu hết chỉ tiêu kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đều tăng trưởng ở hai con số.
Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 231.870 tỷ đồng, tăng trưởng 26,4% so với năm 2017, mức này cũng tương đương với năm 2017 so với 2016. Vốn chủ sở hữu dự kiến 36.183 tỷ đồng, tăng 30%. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế ước 8.528 tỷ đồng, tăng đến hơn 48%; trong đó lợi nhuận ngân hàng mẹ là 4.015 tỷ đồng, tăng hơn 68%. Tuy nhiên, mức độ nợ xấu vẫn lớn.
Năm 2017 tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,89%
Theo báo cáo tài chính năm 2017, tổng tài sản hợp nhất tính đến ngày 31/12/2017 của ngân hàng VPBank đạt 277.750 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2016.
Tổng thu nhập hoạt động trong năm 2017 đạt hơn 25.023 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2016. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 36%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.448 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2016. Tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất trước và sau thuế của VPBank trong năm 2017 đạt gần 65%, tương đương 8.126 tỷ đồng và 6.438 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng (tính theo quy định tại Thông tư 02 của NHNN) trong năm 2017 được giữ ở mức 2,33% và tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được giữ ở mức 2,89%.
Ảnh: Internet.
 Ảnh: Internet.
Năm 2016, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,69% lên 3,08%

Đọc nhiều nhất

Tin mới