IMF cảnh báo kinh tế thế giới có thể rơi vào giảm phát

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 15/1 đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ kinh tế toàn cầu có thể rơi vào giảm phát.

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde.
 Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde.
Nguyên nhân theo IMF là do đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn trong năm 2014, bất chấp tăng trưởng kinh tế thế giới hiện đang trên đà phục hồi tích cực.
Phát biểu tại một Câu lạc bộ báo chí quốc gia, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde nhận định: Sau một thời gian bất ổn, kinh tế thế giới đã có nhiều dấu hiệu cải thiện tích cực, nhất là trong nửa cuối năm 2013. Xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài sang năm nay khi tăng trưởng kinh tế tại các nước phát triển dần lấy lại đà phục hồi sau một thời gian dài suy thoái.
Mặc dù lạc quan về triển vọng kinh tế của năm 2014 song bà Lagarde cảnh báo nền kinh tế toàn cầu vẫn còn bất ổn và "dễ bị tổn thương" do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế năm 2008.
Theo người đứng đầu IMF, sau 5 năm phục hồi kể từ "bão" tài chính năm 2008, tăng trưởng toàn cầu vẫn dưới mức 4%/năm khiến các nước phải thực hiện biện pháp kiềm chế lạm phát.
Tuy nhiên, khi tỷ lệ lạm phát liên tục được kiềm chế dưới mức mục tiêu mà các ngân hàng trung ương đặt ra thì lại làm tăng nguy cơ dẫn tới giảm phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đà phục hồi kinh tế khi giá cả hàng hóa sụt giảm mạnh khiến nền kinh tế bị đóng băng.
Bà Lagarde khẳng định thể chế đa phương này sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa các nền kinh tế thành viên cũng như trong việc điều phối hoạt động kinh tế chung.
Nhận định về triển vọng kinh tế tại châu Âu, người đứng đầu IMF cho rằng mặc dù đã thoát khỏi thời kỳ suy thoái kéo dài, song đà phục hồi kinh tế tại khu vực này vẫn chưa ổn định và không đồng đều do một số quốc gia vẫn đang gánh nhiều khoản nợ và tín dụng cao.
Bà Lagarde khuyến cáo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cần nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy đà phục hồi, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn tái diễn khủng hoảng nợ trong tương lai.
Với các nền kinh tế mới nổi hàng đầu, trong đó có Trung Quốc, bà Lagarde khuyến cáo các nước cần tăng cường củng cố và thắt chặt các quy định tài chính cũng như chuẩn bị tốt trước những nguy cơ bùng nổ bong bóng tài sản.
Liên quan đến việc quốc hội Mỹ mới đây đã từ chối phê duyệt ngân sách 63 tỷ USD đóng góp cho IMF trong tài khóa 2014 để triển khai chương trình cải tổ tổng thể, bà Lagarde vẫn bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ thuyết phục được Quốc hội thông qua ngân sách cải tổ IMF.
Theo bà, điều này sẽ giúp IMF có nguồn lực hỗ trợ các nước chống chọi với cuộc khủng hoảng tài chính, đồng thời cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Những nhận định của Tổng Giám đốc IMF được đưa ra một ngày sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) công bố "Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu" trong đó dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm nay.
Báo cáo của WB cũng cảnh báo kinh tế toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi các luồng lưu thông vốn quốc tế vẫn chưa ổn định trong bối cảnh các nước thu nhập cao bắt đầu rút lại các biện pháp hỗ trợ kinh tế.

Sim rác Dương Chí Dũng gọi “ông anh” mật báo: lộ chuyện xấu nhà mạng

(Kiến Thức) - Vụ trọng án tham nhũng Dương Chí Dũng có sự hỗ trợ đắc lực của sim rác. Các nhà mạng biết lỗ hổng quản lý nhưng mờ mắt lợi nhuận, để liều...

Sim rác là sim điện thoại được bán tràn lan, trôi nổi trên thị trường mà không được đăng ký đầy đủ thông tin của người sử dụng. Chuyện sim rác bùng nổ đã có từ mấy năm qua và đã được các cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh kiểm tra. Tháng 6/2012, để ngăn chặn sim rác, Bộ Thông tin Truyền thông (Bộ TTTT) có Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước, trong đó nghiêm cấm mua bán sim điện thoại đã kích hoạt sẵn. Theo Thông tư này thì những khách hàng nào sử dụng sim trả trước, khi mua sim về muốn kích hoạt để sử dụng phải đăng ký thông tin cá nhân đầy đủ, nếu nhà mạng đối chiếu thấy thông tin hợp lệ thì sim mới được chấp nhận.
Vai trò của sim rác trong các vụ trọng án

Đào thế giá “khủng” bán đầy Hà Nội

(Kiến Thức) - Dọc tuyến đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội, đầy rẫy những cây đào thế, được bán với giá từ 20 -70 triệu đồng.

Chủ vườn đào thế cạnh ngã tư Lạc Long Quân - Âu Cơ, quận Tây Hồ cho biết, nhà ông có khoảng 100 gốc đào thế phục vụ cho người dân chơi Tết. Nếu bán đứt thì có giá từ 17 - 35 triệu, giá cho thuê từ 15 -30 triệu đồng/gốc.
Chủ vườn đào thế cạnh ngã tư Lạc Long Quân - Âu Cơ, quận Tây Hồ cho biết, nhà ông có khoảng 100 gốc đào thế phục vụ cho người dân chơi Tết. Nếu bán đứt thì có giá từ 17 - 35 triệu, giá cho thuê từ 15 -30 triệu đồng/gốc.

Đại gia đổ 2,5 tỷ đô xây gì ở Vũng Rô?

(Kiến Thức) - Dự án trên vịnh Vũng Rô diện tích 200.000 m2 được triển khai bởi Công ty Dầu khí Vũng Rô và Rose Rock Group - tập đoàn của nhà tài phiệt Rockefeller.

Hãng tin Bloomberg đưa tin, Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô (có trụ sở tại TP Tuy Hòa, Phú Yên) và Tập đoàn Rose Rock vừa ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án trị giá 2,5 tỷ USD tại vịnh Vũng Rô (TP Tuy Hòa, Phú Yên). Rose Rock là tập đoàn chuyên quản lý đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp, được sáng lập bởi những thành viên thuộc gia đình tỷ phú dầu mỏ Rockefeller.

Đọc nhiều nhất

Tin mới