Hiện trường vụ MH17 ở Ukraine bị bỏ rơi?

(Kiến Thức) - Theo ghi nhận của phóng viên hãng thông tấn Tass, khu vực hiện trường vụ rơi máy bay Malaysia Airlines MH17 hiện không có ai canh gác.

Vào ngày 5/10, phóng viên của hãng thông tấn trên có dịp tới hiện trường MH17 ở khu vực thuộc tỉnh miền đông Ukraine. Người này nhận thấy rằng, việc ra vào khu vực hiện trường này là khá tự do và các dân quân tự vệ phe ly khai không còn đứng gác ở quanh khu đó.
Hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine.
 Hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine.
Các mảnh vỡ của máy bay xấu số trên nằm rải rác ở khu vực có phạm vi chừng vài km gần ngôi làng Grabovo, gần Donetsk. Đặc biệt, hiện trường này vào ngày 5/10 đã không còn bị rào chắn như trước đây.
Nằm giữa những mảnh vỡ kim loại từ máy bay, sách vở, đồ chơi trẻ em, quần áo và các giấy tờ của các nạn nhân vẫn còn hiện diện ở đó.
Chủ tịch Hội đồng Tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), ông Boris Litvinov cho phóng viên biết, họ quyết định không lập ra ủy ban để điều tra vụ thảm kịch này bởi họ tin tưởng vào các chuyên gia quốc tế.
Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về vụ việc trên. Còn nhớ, vào ngày 17/7, khi bay qua khu vực miền đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát, máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo tổng cộng 298 hành khách cùng phi hành đoàn đã bị rơi xuống. Không một ai sống sót sau vụ việc. Thảm kịch này được coi là vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất trong thế kỷ 21.

Quân ly khai mất quyền kiểm soát hiện trường MH17 thế nào?

(Kiến Thức) - Sau những đợt pháo kích của Kiev, quân ly khai miền đông Ukraine thừa nhận họ đã mất quyền kiểm soát một phần khu vực hiện trường MH17.

Mặc dù Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, quân đội chính phủ sẽ ngừng mọi hoạt động chiến sự quanh hiện trường vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ trong phạm vi 40 km. Tuy nhiên, trong những ngày qua, giao tranh vẫn nổ ra giữa Kiev và phe dân quân ly khai khi mà các nhóm chuyên gia nước ngoài đổ về khu vực hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ bắn hạ. Trong ảnh, các thành viên của Tổ chức OECD (giữa) và nhóm điều tra pháp y từ Hà Lan (trái) và Australia (phải) buộc phải quay rời khỏi hiện trường MH17 trong ngày thứ 2 có mặt tại đây.
 Mặc dù Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, quân đội chính phủ sẽ ngừng mọi hoạt động chiến sự quanh hiện trường vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ trong phạm vi 40 km. Tuy nhiên, trong những ngày qua, giao tranh vẫn nổ ra giữa Kiev và phe dân quân ly khai khi mà các nhóm chuyên gia nước ngoài đổ về khu vực hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ bắn hạ. Trong ảnh, các thành viên của Tổ chức OECD (giữa) và nhóm điều tra pháp y từ Hà Lan (trái) và Australia (phải) buộc phải quay rời khỏi hiện trường MH17 trong ngày thứ 2 có mặt tại đây.

Sập bẫy, 108 lính Ukraine thiệt mạng ở Ilovaysk

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Ukraine thú nhận rằng, 108 binh lính đã thiệt mạng sau khi họ sập bẫy quân ly khai gần thị trấn Ilovaysk, Donetsk.

Tuy vụ việc đã trôi qua một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Kiev lên tiếng thừa nhận thất bại của họ ở vụ này. “Chúng tôi sẽ giữ kín tên tuổi cũng như địa chỉ nhà của 108 binh sĩ thiệt mạng trong vụ sập bẫy quân ly khai ở gần thị trấn Ilovaysk. Chúng tôi không có dữ liệu về các tình nguyện viên, Vệ binh Quốc gia hay binh sĩ thuộc Bộ Nội vụ thiệt mạng trong vụ này”, Bộ trưởng Quốc phòng Valery Geletei nói trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 3/10.
Binh sĩ Ukraine đưa quan tài chứa thi thể các quân nhân được cho thiệt mạng trong vụ Ilovaysk.
 Binh sĩ Ukraine đưa quan tài chứa thi thể các quân nhân được cho thiệt mạng trong vụ Ilovaysk.
Cách đây 2 ngày, ông Geletei đã từ chối trả lời câu hỏi về con số thương vong trong vụ Ilovaysk do các thành viên của một ủy ban điều tra do Rada Tối cao chỉ định (tức Quốc hội) đưa ra.

“Phe ly khai tính bắn máy bay Nga, thay vì MH17“

(Kiến Thức) - Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine cho hay, phe ly khai đã lên kế hoạch bắn hạ một máy bay Aeroflot của Nga thay vì máy bay Malaysia MH17.

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Valentyn Nalyvaichenko tại buổi họp báo ở thủ đô Kiev ngày 7/8 tiết lộ thông tin bất ngờ trên.
“Chúng tôi đã đặt ra giả thuyết trong cuộc điều tra về tai nạn máy bay MH17 rằng, các tên nổi dậy và lính đánh thuê lên kế hoạch bắn hạ máy bay dân dụng của hãng hàng không Aeroflot của Nga mang số hiệu chuyến bay AFL2074 (bay từ Moscow tới Larnaca), thay vì MH17”, ông Nalyvaichenko cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới