Hết Nga, đến lượt Belarus khoe robot chiến đấu "kẻ hủy diệt"
(Kiến Thức) - Theo Bộ Quốc phòng Belarus, nước này đang phát triển hai mẫu robot chiến đấu tự hành mới mang tên "Centaur" và "Bogomol" có năng lực chiến đấu không hề thua kém các phương tiện có người lái, thậm chí còn ưu việt hơn.
Tuấn Anh
Theo trang tin quân sự Defence Blog, Hai loại robot chiến đấu mới của Belarus được đặt những cái tên rất kêu bao gồm "Bogomol" - có nghĩa là Bọ Ngựa và "Centaur" - có nghĩa là Nhân Mã. Đây đều là loại phương tiện chiến đấu tự hành được điều khiển từ xa giống với các loại robot chiến đấu tự hành được Nga sản xuất trong thời gian gần đây,
Trong buổi lễ diễu binh hồi đầu tháng 6 vừa rồi tại Minsk - thủ đô của Belarus, các loại thiết giáp tự hành này được trưng bày với hỏa lực bao gồm các loại súng máy đồng trục và tên lửa chống tăng có điều khiển (SPATGM).
Robot chiến đấu tự hành "Bogomol" (Bọ Ngựa) do Belarus thiết kế. Nguồn ảnh: Defence Blog.
Trong đó, robot Centaur là phiên bản phương tiện chiến đấu tự hànhmới nhất được sản xuất bởi Belarus. Đây cũng là loại thiết giáp được thiết kế để tối ưu cho việc sử dụng để giao tranh trên chiến trường với tầm bắn hiệu quả lên tới 1000 mét và có thể bắn hạ được cả các máy bay không người lái của đối phương di chuyển với tốc độ dưới 300 km/h.
Hỏa lực chính của các loại thiết giáp tự hành này bao gồm khẩu súng máy bốn nòng xoay loại GShG-7,62mm với tầm bắn tối đa lên tới 1000 mét. Hỏa lực này cũng có thể được điều khiển để bắn tự động hoặc bán tự động trong tùy từng trường hợp cụ thể.
Tầm điều khiển của Centaur có thể lên tới 5000 mét phụ thuộc vào điều kiện địa hình hoặc trạng thái áp chế điện tử trên chiến trường. Đây được coi là một khoảng cách an toàn cho kíp điều khiển Centaur trong điều kiện tác chiến thông thường. Hệ thống kính ngắm quang học nhiều góc độ trên Nhân Mã cũng cho phép kíp điều khiển có được tầm nhìn bao quát và rất rộng, kèm theo đó là hình ảnh được truyền về với độ nét cao cho phép người điều khiển phân biệt được địch-ta.
Với hệ thống bánh xích và hệ thống dẫn động được cải tiến, Centaur có khả năng di chuyển rất tốt trên nhiều loại địa hình khác nhau với độ cơ động đáng nể. Loại phương tiện tự hành này cũng có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và trên mọi điều kiện thổ nhưỡng.
Robot chiến đấu tự hành "Centaur" (Nhân Mã). Nguồn ảnh: Defence Blog.
Trong khi đó mẫu robot chiến đấu Bogomol lại có thiết kế tối ưu hóa cho việc chống tăng với khả năng tiêu diệt xe tăng đối phương ở tầm xa lên tới 4000 mét. Sử dụng loại tên lửa chống tăng hiện đại, robot Bogomol có khả năng bắn trúng cả những mục tiêu di chuyển với tốc độ 75 km/h. Bên cạnh đó, hệ thống này còn có khả năng sử dụng cả tên lửa đất đối không với tầm bắn tối đa lên tới 5000 mét với các mục tiêu bay có tốc độ dưới 300 km/h và bay thấm hơn 500 mét.
Hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin gì về hiệu năng hoạt động và hiệu quả tiêu diệt mục tiêu của hai loại phương tiện thiết giáp tự hành này. Tuy nhiên, nhiều đồn đoán cho rằng chỉ tới cuối năm nay hoặc đầu sang năm, "Bogomol" và "Centaur" sẽ được biên chế Quân đội Belarus vì việc phát triển phương tiện chiến đấu mặt đất tự hành đơn giản và nhanh hơn nhiều so với việc phát triển phương tiện bay không người lái.
Thiết giáp tự hành Bọ Ngựa (Bogomol). Ảnh: Defence.
Mời độc giả xem Video: 7 năm trước, Belarus đã cho ra đời phiên bản thử nghiệm của thiết giáp tự hành mang tên Adunok-M.
Có bao nhiêu loại pháo tự hành tham gia chiến tranh Việt Nam?
(Kiến Thức) - Với sức mạnh quân sự khổng lồ, không lạ khi Mỹ tung vào chiến trường Việt Nam khoảng 5 kiểu pháo tự hành đủ kích cỡ, nhưng ít ai biết rằng thời điểm đó QĐND Việt Nam cũng có một kiểu "đại bác trên bánh xích".
Một trong những khẩu pháo tự hành đầu tiên được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam là khẩu M55. Đây được coi là một trong hai khẩu pháo tự hành có nòng pháo lớn nhất được sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest.
Tàu sân bay Mỹ có gì để “sống sót” trước Nga tại Biển Baltic ?
(Kiến Thức) - Khi mà căng thẳng giữa Nga và Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì Washington lại điều tàu sân bay USS Harry S Truman đến Biển Baltic như một lời thách thức đối với Moscow.
Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ vừa có mặt tại vùng biển Baltic để sẵn sàng cho cuộc tập trận chung mang tên BALTOPS sẽ diễn ra trong tháng này với các nước đồng minh trong khu vực. Nguồn ảnh: Wiki.
Philippines tiếp nhận hai máy bay tuần tra NC-212i từ Indonesia
(Kiến Thức) - Không quân Philippines đã chính thức tiếp nhận hai máy bay NC-212i do Indonesia sản xuất với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với phiên bản NC-212. Được biết, đây là đơn đặt hàng máy bay Indonesia đầu tiên của Philippines.
Theo thông báo của Công ty PTDirgantara của Indonesia, Không quân Philippines đã chính thức tiếp nhận hai máy bay NC-212i do Indonesia sản xuất vào ngày 19/6. Được biết, NC-212i là dòng máy bay thế hệ mới nhất của NC-212 và đây là đơn đặt hàng máy bay Indonesia đầu tiên của Philippines.
Hai chiếc phi cơ này đã cất cánh từ sân bay quốc tế Husein Sastranegara ở Bandung, Tây Java (Indonesia) tới sân bay quốc tế Clark ở Pampanga (Philippines) trong đợt bàn giao hồi đầu tháng 6/2018.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.