Hà Nội: Quán karaoke 4 tầng bốc cháy ngùn ngụt trong đêm
(Kiến Thức) - Ngọn lửa bốc lên từ tầng 4 của quán karaoke rồi lan rộng ra xung quanh. Do lửa cháy quá lớn nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.
Bảo Ngân
Thông tin ban đầu về vụ quán karaoke bốc cháy ngùn ngụt xảy ra vào lúc 19h24 ngày 29/10, tại ngõ 40 Xuân La (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).
Nhân chứng cho biết, thời điểm trên, khói lửa bốc lên nghi ngút từ tầng 4 của quán karaoke sau đó lan rộng ra xung quanh. Do lửa cháy quá nhanh nên công tác cứu hỏa bước đầu không thành công.
Hiện trường xảy ra vụ cháy quán karaoke.
Tiếp nhận thông tin, các lực lượng cảnh sát PCCC Hà Nội khẩn trương đến hiện trường phối hợp với công an phường tiếp cận hiện trường, nhanh chóng dập lửa. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, khói lửa vẫn bốc lên nghi ngút, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Phòng Cảnh sát PCCC số 6 Hà Nội đã phải đưa 5 xe cứu hỏa đến hiện trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 chi viện 2 xe, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 chi viện 2 xe.
Mời độc giả xem clip "Nguyên nhân cháy quán Karaoke ở Trần Thái Tông": (Nguồn VTC1)
Xe chữa cháy được tăng cường tới hiện trường.
Chiến sĩ cứu hỏa leo tường dập lửa trong đêm tối.
Tiếp cận bên trong hiện trường ngay sau khi đám cháy được dập tắt để kiểm tra xem có nạn nhân mắc kẹt hay không.
Một số nhân viên quán karaoke cho hay, do thời điểm xảy ra cháy quán chưa có ai đến hát nên không có khách nào bị thương. Mọi người trong quán cũng may mắn chạy kịp ra ngoài.
Đến 21h cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước để làm mát xung quanh. Bước đầu xác định vụ cháy chưa gây thiệt hại về người.
Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Tiết lộ “sốc” về quản lý nhà hàng karaoke Ruby Hải Phòng
Ông Bảo bị cụt 1 chân, chấn thương sọ não nhưng lại được bà Thủy ủy quyền quản lý nhà hàng karaoke Ruby Hải Phòng.
Ngày 1/7, Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng PC47 cung cấp một số thông tin về vụ việc lực lượng công an đột kích quán Ruby karaoke (số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng).
Vụ cháy làm 8 người chết: Nghẹn ngào cảnh éo le của các nạn nhân
(Kiến Thức) - Một số nạn nhân tử vong trong vụ cháy xưởng bánh ở Hoài Đức, Hà Nội vẫn còn khoác trên mình chiếc áo trắng đến trường, gia cảnh rất đặc biệt.
Liên quan đến vụ cháy xưởng bánh tại KM 19, Quốc lộ 32 xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), chiều 29/7, sau khi các lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân đến nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), gia đình các nạn nhân đã tới làm thủ tục để nhận dạng. Được biết, trong số các nạn nhân tử vong tại xưởng bánh, phần lớn tập trung chủ yếu ở xã Long Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).
Vụ cháy làm 8 người chết vẫn khiến dư luận bàng hoàng, xót thương. Đau lòng hơn ai hết là thân nhân của những nạn nhân có con em bị tử vong trong vụ cháy, họ khóc cạn nước mắt, ngất lịm khi nhận được tin dữ.
Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình THPT, thời lượng 52 tiết/năm và không phải là môn học tự chọn như tin đồn trên mạng xã hội.
Học phí tuyển sinh năm 2026 tại nhiều trường đại học tiếp tục tăng, trong đó một số ngành y dược tăng hàng chục triệu đồng, có ngành tăng gấp hơn 2 lần.
Học phí tuyển sinh năm 2026 tại nhiều trường đại học tiếp tục tăng, trong đó một số ngành y dược tăng hàng chục triệu đồng, có ngành tăng gấp hơn 2 lần.
Hai lần phát hiện UAV khiến sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng hoạt động cất cánh, hạ cánh, ảnh hưởng hàng chục chuyến bay và gây lo ngại an toàn hàng không.
Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục tại địa phương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng sẽ gửi thư ngỏ và đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc về thông quan.
Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình THPT, thời lượng 52 tiết/năm và không phải là môn học tự chọn như tin đồn trên mạng xã hội.
Đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An, thành phố Huế mới đưa vào sử dụng khoảng một tháng đã xuất hiện xói lở.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, đo được hiệu quả đầu ra, tăng vai trò doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng và thương mại hóa, tránh dàn trải, lãng phí.