Giao tranh gần trung tâm Kiev, Nhật xem xét trừng phạt Belarus
Các cuộc giao tranh đang diễn ra tại Kiev ở khu vực Troyeshchyna, quận Solomensky và khu vực Vasilkov - nơi có một căn cứ không quân.
Trần Trân (Tổng hợp)
Nhật xem xét trừng phạt kinh tế Belarus
Tờ Reuters trích lời nhân viên chính phủ Nhật Bản cho biết, quốc gia châu Á này đang xem xét đứng về phía Mỹ để tiến hành trừng phạt kinh tế Belarus.
Trước đó vào hôm thứ năm, Bộ Tài chính Mỹ đã ra lệnh trừng phạt Belarus, lệnh trừng phạt bao gồm 24 cá nhân và thực thể. Trong khi đó, Nhật đã lên tiếng về việc trừng phạt kinh tế Nga, với lý do Moscow động binh kéo quân vào Ukraine.
Giao tranh ngay giữa trung tâm thủ đô Kiev
Các cuộc giao tranh đang diễn ra tại Kiev ở khu vực Troyeshchyna, quận Solomensky và khu vực Vasilkov - nơi có một căn cứ không quân.
Giao tranh quanh Đại lộ Chiến thắng ở Thủ đô Kiev, có thể thấy một chiếc xe hơi đang bốc cháy dữ dội trong khung hình.
Theo người dân địa phương, quân đội Nga đã thay quân phục của Vệ binh Quốc gia Ukraine rồi áp sát, tấn công và phá hủy trạm kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine. Sau đó, một nhóm quân nhân Nga đã tiến căn cứ không quân trên một chiếc xe tải.
Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội của Ukraine cho thấy, Đặc nhiệm Nga đã chiếm hệ thống tàu điện ngầm ở Kiev. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.
Zelensky chấp nhận đề nghị của Putin, sẵn sàng đàm phán
Hãng thông tấn TASS của Nga trích lời thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết, các cuộc tham vấn về thời gian và địa điểm diễn ra đàm phán hoà bình Nga - Ukraine, đang được hai bên trao đổi.
Thư ký báo chí của ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội cho biết, các thông tin về việc Ukraine từ chối đàm phán với Nga là không chính xác. Ukraine luôn sẵn sàng đám phán hoà bình và ngừng bắn, "chúng tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Nga".
Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết, ông Putin sẵn sàng cử một phái đoàn tới thủ đô Minsk của Belarus để hội đàm với Ukraine. Sau đó, ông Peskov cho biết phía Ukraine đề xuất lựa chọn thủ đô của Ba Lan làm nơi tổ chức hội đàm, và rồi không liên lạc lại với Moscow. Chính động thái ngừng liên lạc này của Ukraine, khiến nhiều người lầm tưởng rằng Kiev không muốn đàm phán với Nga.
Trận chiến phòng thủ Kiev của người Ukraine
Truyền thông Anh cho biết, một điều khá khó hiểu đó là tại Kiev, phần lớn lực lượng phòng thủ đều là người tình nguyện được huấn luyện cấp tốc, bản thân quân đội chính quy chỉ xuất hiện với số lượng ít ỏi.
Hướng tấn công phía Nam của Nga gặp khó khăn
Ukraine cho biết một máy bay vận tải cỡ lớn Il-76 khác của Nga đã bị bắn hạ ở gần Biratekva, theo phía Ukraine, đây đã là chiếc vận tải cơ thứ hai của Nga bị bắn hạ, mỗi chiếc có sức chứa tối đa tới 200 lính dù. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được phía Nga xác thực, bản thân Ukraine vẫn chưa đưa ra được hình ảnh chứng minh cho tuyên bố của mình.
Thủ đô Kiev vẫn đang là tâm điểm chú ý của toàn thế giới, tiếng súng tiếp tục vang lên tại nhiều nơi ở thủ đô, kèm theo đó là còi báo động.
Cộng hoà Séc, Ba Lan, Bulgaria đã đóng cửa không phận với các máy bay Nga. Tại Hội đồng bảo an Liên hiệp Quốc, cuộc bỏ phiếu về nghị quyết lên án việc Nga tiến quân vào Ukraine đã không được thông qua do Nga bỏ phiếu phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trống.
Bản đồ tiến quân của Nga trong ngày thứ 6 vừa qua
Quân đội Nga hiện đang cố gắng theo hai hướng Tây Bắc và Đông Bắc để áp sát thủ đô Kiev.
Trong khi đó, phía Ukraine đã cho phá huỷ nhiều cây cầu huyết mạch, để chặn đường tiến quân của dàn thiết giáp Nga.
Trận chiến tại sân bay Hostomel vẫn tiếp diễn, sân bay này đã đổi chủ vài lần trong hai ngày vừa qua, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Các toán lính dù Nga nhảy xuống đây hiện đang bị cô lập, trong khi lực lượng thiết giáp trên bộ vẫn chưa thể tiếp cận giải vây.
Hướng tiến quân phía Nam của Nga được đánh giá là thành công nhất vào ngày hôm qua.
Tuy nhiên, hướng tiến công này lại cách xa Kiev nhất, nên cần nhiều thời gian hơn nữa trước khi có thể tiếp cận được "mục tiêu cuối cùng".
Đêm nay sẽ là một đêm khó khăn
Trong bài phát biểu mới nhất của mình cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết, "đêm nay sẽ là một đêm khó khăn" với người dân Ukraine, khi các lực lượng vũ trang Nga chuẩn bị tiến hành tổng tấn công trên mọi mặt trận.
Bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Ukraine ông Zelensky.
Bài phát biểu của Tổng thống Ukraine được đăng tải online trên trang web chính thức của chính phủ nước này. Mặc dù vậy, tình trạng của các trang web chính phủ Ukraine cũng như các trang tin lớn ở quốc gia này đang rất "chập chờn", việc truy cập gặp nhiều khó khăn.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky cho biết "tối nay, họ [quân đội Nga] có thể mở đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào chúng ta, tất cả chúng ta đều phải hiểu và đối mặt với điều này. Đêm nay, chúng ta phải kháng cự".
Người dân ở Kiev được phát súng
Ukraine đang nỗ lực trong tuyệt vọng trước những bước tiến công như vũ bão của quân đội Nga. Thông tin từ tờ New York Times cho hay, những người tình nguyện ở thủ đô Kiev đã được huấn luyện cơ bản trong vài giờ, sau đó được phát vũ khí, chủ yếu là súng trường tấn công Kalashnikov, để sẵn sàng tham chiến ngay trên đường phố thủ đô.
Những người tình nguyện ở Kiev được phát súng và huấn luyện cấp tốc chỉ trong vài giờ.
Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho đăng tải nhiều video và hình ảnh, hướng dẫn người dân tự chế tạo bom xăng, dùng bom xăng để tấn công các đoàn xe thiết giáp của quân đội Nga.
Nga "chặn bớt" mạng xã hội phương Tây
Tại Nga, lệnh nới lỏng đã được ban hành ở thủ đô Moscow và nhiều thành phố lớn khác từ tối qua. Tuy nhiên, các mạng xã hội từ phương Tây như Facebook hay Twitter đều bị giới hạn tốc độ truy cập. Đây không phải lần đầu tiên các mạng xã hội này bị giới hạn ở lãnh thổ Nga.
Phòng không Ukraine đã bắn nhầm quân mình; Không quân Mỹ, Pháp vào trận
Hệ thống phòng không của Quân đội Ukraine đã bắn nhầm UAV của họ; máy bay chiến đấu của Mỹ và Pháp bay “che đầu” tàu Donbass của Ukraine.
Các hệ thống phòng không Ukraine đã bắn nhầm UAV của họ, khi lực lượng phòng của Ukraine ở khu vực giới tuyến, nhầm chiếc UAV đó là của dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng. Kết quả là chiếc UAV Leleka-100, do Ukraine sản xuất đã bị bắn rơi.
Quân đội Ukraine phản công, dân quân LPR tổn thất nặng
Quân đội Ukraine sau những phút đầu chống đỡ đòn tấn công hỏa lực của Nga, đã phục hồi chiến đấu, phản công làm dân quân LPR thiệt hại nặng.
Sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Miền Đông Ukraine theo lệnh của Tổng thống Putin, các đơn vị dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, đã tấn công bất ngờ dọc theo toàn bộ chiến tuyến, và giành lại quyền kiểm soát một số khu vực dân cư từ Quân đội Ukraine.
Nhiều xe tăng bị phá hủy ở Kharkov, trực thăng Ka-52 bị bắn rơi
Hàng chục xe tăng chưa rõ danh tính đã bị phá hủy ở ngoại ô Kharkov; trong khi đó, một trực thăng vũ trang KA-52 bị Quân đội Ukraine bắn hạ tại Kiev.
Việc Quân đội Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt trên bộ, nhằm chống lại Ukraine, đã dẫn đến việc mất một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép ở ngoại ô thành phố Kharkov của Ukraine.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Sau nhiều lần đổi chủ, làng Rivne, nơi chặn lối ra của quân Ukraine khỏi Mirnohrad, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Pokrovsk.
Sau nhiều lần đổi chủ, làng Rivne, nơi chặn lối ra của quân Ukraine khỏi Mirnohrad, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Pokrovsk.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.