Giả Nãi Lượng bị bắt vì trốn thuế 940 tỷ đồng?

Google News

Đây là lần thứ hai Giả Nãi Lượng bị nghi trốn thuế, số tiền lên tới 260 triệu NDT.

Tối 23/4, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Giả Nãi Lượng bị bắt vì trốn thuế. Trên Weibo, từ khóa "Giả Nãi Lượng 260 triệu NDT" liên tục lọt vào top tìm kiếm khiến người hâm mộ và cư dân mạng hoang mang. 

Theo đó, nhiều nguồn tin cho biết Giả Nãi Lượng đã ký “hợp đồng âm dương” trong livestream để trốn thuế, tổng số tiền vào khoảng 260 triệu NDT (940 tỷ đồng).

Gia Nai Luong bi bat vi tron thue 940 ty dong?

Đây không phải lần đầu nam tài tử vướng vào bê bối này. Vào đầu tháng 3, trên mạng xã hội cũng râm ran tin đồn ngôi sao Vẫn Cứ Thích Em là nhân vật tiếp theo bị các cơ quan điều tra thuế.

Vài năm trở lại đây, bên cạnh việc đóng phim, Giả Nãi Lượng cũng tích cực hoạt động ở mảng livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Anh được nhiều khán giả tin tưởng nhờ vào đời tư trong sạch, ít scandal.

Trước những đồn đoán của dư luận, phòng làm việc của Giả Nãi Lượng đã ra văn bán chính thức bác bỏ tin đồn trốn thuế. Phòng làm việc khẳng định những thông tin trên mạng là tin đồn bịa đặt ác ý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng nghệ sĩ.

Ngoài ra, phòng làm việc đã nhắn tin riêng cho người tung tin để yêu cầu xóa bài đăng.

Gia Nai Luong bi bat vi tron thue 940 ty dong?-Hinh-2

Bê bối trốn thuế của nghệ sĩ là vấn đề nhức nhối ở làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Sau Phạm Băng Băng và Trịnh Sảng, Đặng Luân là ngôi sao tiếp theo bị phạt 106 triệu NDT (380 tỷ đồng) vì trốn thuế.

Bên cạnh việc các nhãn hàng quay lưng, nhiều bộ phim Đặng Luân từng đóng cũng đứng trước nguy cơ bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng xem trực tuyến. Việc "phong sát" Đặng Luân diễn ra nhanh chóng đến mức nhiều cư dân mạng choáng ngợp. 

Chỉ mới hôm trước, tài tử họ Đặng còn là một trong những nam thần 9X nổi tiếng hàng đầu showbiz Hoa ngữ thì hôm nay, anh gần như không còn cơ hội quay lại hoạt động nghệ thuật.

Nhiều nghệ sĩ khác như Viên Băng Nghiên, Triệu Lệ Dĩnh... cũng từng vướng vào nghi án trốn thuế. 

Theo Anh Anh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)