Gần trăm con heo “ăn chất cấm” đội lốt VietGap suýt lọt Vissan
(Kiến Thức) - Lợi dụng danh nghĩa đạt tiêu chuẩn VietGap, một chủ đại lý ở Đồng Nai đã đưa lô hàng 80 con heo ăn chất tạo nạc Salbutamol vào công ty Vissan…
Vũ Sơn
Sáng nay 27/4, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phối hợp với Chi cục Thú y TP HCM tiến hành tiêu hủy 80 con heo ăn chất tạo nạc (chất Salbutamol). Đây là số heo đã nhập vào Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) và suýt được đưa vào giết mổ để bán ra thị trường.
Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Công ty Vissan cho biết: “Số heo nói trên được công ty thu mua của ông Nguyễn Văn Toàn, ngụ tỉnh Đồng Nai vào ngày 20/4 vừa qua. Ông Toàn là đại lý (người thu gom) cung cấp heo đạt tiêu chuẩn VietGap có ký hợp đồng với Công ty Vissan”.
Gần trăm con heo “ăn chất cấm” đội lốt VietGap suýt lọt vào Vissan. Ảnh minh hoạ.
Tuy nhiên, theo quy định, trước khi giết mổ, Vissan đã phối hợp với Chi cục Thú y TP HCM kiểm tra, lấy mẫu thì phát hiện số lượng heo nói trên dương tính với chất tạo nạc.
Ngay lập tức, Vissan đã dừng sử dụng lô hàng và phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản, xử lý vụ việc.
Tổng giám đốc Vissan khẳng định: “Số heo bị phát hiện dương tính với chất tạo nạc chưa phải là heo của Vissan vì chưa có giao dịch. Sau khi heo nhập về được Vissan kiểm tra đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và không có chất cấm tạo nạc lúc đó mới là heo của Vissan”.
Đại diện Vissan cho biết, cơ sở của ông Toàn được cấp giấy chứng nhận VietGap nên đơn vị mới ký hợp đồng thu mua heo và đây là đơn vị cung cấp heo cho Vissan thường xuyên. Tuy nhiên, sau sự cố này Vissan sẽ thanh lý, chấm dứt hoạt đồng với ông Toàn.
Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì sau khi test nhanh số lượng 80 con heo và phát hiện dương tính với chất tạo nạc, cơ quan chức năng đã thông báo vụ việc với ông Toàn. Tuy nhiên ông Toàn đã phản ứng khá gay gắt.
“Đến khi kiểm tra các lần sau và đều cho kết quả dương tính chất tạo nạc gấp 5 lần, ông Toàn mới đồng ý ký vào biên bản vi phạm. Hành vi của ông Toàn bị xử phạt hành chính số tiền 25 triệu đồng và buộc phải tiêu hủy toàn bộ 80 con heo với chi phí khoản 100 triệu đồng và ông Toàn phải chi trả. Riêng về nguồn gốc chủ heo cũng như việc sử dụng chất cấm ở đâu ra, chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng khác để làm rõ”, ông Tiến thông tin.
Clip kinh hãi trại heo sử dụng chất tạo nạc:
Thanh tra Bộ NN và PTNT cũng khuyến cáo, ngày 1/7 tới đây, Luật hình sự sửa đổi bổ sung, việc kinh doanh, vận chuyển hoặc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi sẽ áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm chất cấm trong chăn nuôi. Vì thế, nông dân không chỉ bị mất trắng tiền, của về hành vi sử dụng chất cấm mà còn bị truy tố trách nhiệm hình sự. Đối với trường hợp của ông Toàn đề cập như trên thì có thể vướng vòng tù tội.
Bằng “công nghệ” in ấn và các phụ gia trôi nổi, cơ sở của bà Nguyễn Thị Ngọc Thy đã chế biến thịt heo phế phẩm thành thịt thú rừng.
Không chỉ cơ sở của bà Thy, trên thực tế, trên thị trường còn nhiều đối tượng tìm mọi cách “thay tên, đổi họ” cho thịt heo thành thịt bò, thịt heo rừng giá cao…
Hãi hùng cảnh chăn nuôi heo siêu nạc bằng chất cấm
Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết vừa kiểm tra một số trại chăn nuôi trên địa bàn và phát hiện bốn trại sử dụng thuốc tạo nạc.
Một trại heo có mẫu xét nghiệm dương tính với chất tạo nạc.
Trước đó, đoàn liên ngành gồm Chi cục Thú y Đồng Nai phối hợp phòng kinh tế các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc và UBND các xã trực thuộc bốn huyện trên đã kiểm tra một số trang trại nông hộ được chọn trên địa bàn.
Tổ ấm của vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang - cựu người mẫu Thúy Hạnh là căn biệt thự hai mặt tiền mang phong cách tân cổ điển, sân vườn xanh mát xung quanh.
Trong lúc giá vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn tăng do giá xăng, một doanh nghiệp cam kết hạ giá vé và hàng loạt ưu đãi táo bạo khác có lợi cho hành khách và ngân sách.
Tổ ấm của vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang - cựu người mẫu Thúy Hạnh là căn biệt thự hai mặt tiền mang phong cách tân cổ điển, sân vườn xanh mát xung quanh.
Trong lúc giá vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn tăng do giá xăng, một doanh nghiệp cam kết hạ giá vé và hàng loạt ưu đãi táo bạo khác có lợi cho hành khách và ngân sách.
Từ loại cây mọc hoang ít ai để ý, lá gai nay trở thành nguyên liệu làm đặc sản nổi tiếng, giá lên tới 270.000 đồng/kg, giúp nông dân có thu nhập ổn định.
Dù không gian sống chật chội và hạ tầng đã xuống cấp, nhiều căn hộ tập thể cũ tại Hà Nội vẫn có giá tới 4 - 5 tỷ đồng, tương đương khoảng 70 - 75 triệu đồng/m².
Quán chuối chiên từng được biết đến là "hàng ruột" của cầu thủ Xuân Son ngày càng ăn nên làm ra, số lượng bánh bán ra tăng mạnh, lên đến 500 chiếc/ngày.
Do Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhôm nhập khẩu, VCSC dự báo SAB sẽ đối mặt với áp lực ngày càng tăng tới biên lợi nhuận trong nửa cuối năm nay.